Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/pha-chuyen-an-mua-ban-ma-tuy-bat-giu-3-doi-tuong-667352/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/pha-chuyen-an-mua-ban-ma-tuy-bat-giu-3-doi-tuong-667352/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá chuyên án mua bán ma túy, bắt giữ 3 đối tượng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/03/2016, 17:58 [GMT+7]

Phá chuyên án mua bán ma túy, bắt giữ 3 đối tượng

(Congannghean.vn)-Sau một buổi mật phục tại các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Liên và Nghĩa Hội, 3 tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn đã lần lượt bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Quang Lực; Phan Đình Trai và Đặng Quốc Hảo đều trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong những ngày đầu tháng 3/2016, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện 1 nhóm đối tượng nam thanh niên tuổi đời còn rất trẻ thường tập trung tại các quán karaoke, nhà nghỉ để sử dụng ma túy đá. Thậm chí có đối tượng vừa mua bán, vừa sử dụng ma túy đá và ma túy tổng hợp ngay trong phòng hát của các quán karaoke.

Các đối tượng trong Chuyên án
Các đối tượng trong Chuyên án

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn đã giao Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập Chuyên án mang bí số 0316M để đấu tranh. Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện 3 đối tượng lạ mặt thường tập trung tại các quán karaoke và nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn để sử dụng và mua bán ma túy đá.

Danh tính 3 đối tượng trên nhanh chóng được làm rõ. Đó là Nguyễn Quang Lực (20 tuổi) trú tại khối Tây Hồ 1; Phan Đình Trai (20 tuổi) trú tại khối Quang Thịnh; Đặng Quốc Hảo (25 tuổi) trú tại khối Tây Hồ 1, cùng phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng trên thường đi đến 3 xã khác nhau để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, việc tiến hành mật phục, bắt quả tang các đối tượng cùng một lúc hết sức khó khăn.

“Nếu bắt 1 trong 3 đối tượng trên thì 2 đối tượng khác sẽ trốn chạy khỏi địa phương, gây khó khăn cho công tác điều tra, kéo dài thời gian phá án. Do đó, Ban chuyên án quyết định triển khai đồng loạt các mũi trinh sát tiến hành mật phục, bắt quả tang các đối tượng cùng một thời điểm”, Thượng úy Ngô Anh Tuấn, Đội trưởng, Phó trưởng ban chuyên án cho biết.

Sau khi thống nhất phương án, kế hoạch hành động, Ban chuyên án chia thành 3 tổ công tác có mặt tại 3 xã mà các đối tượng thường thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy; phối hợp với Công an, chính quyền địa phương tổ chức mật phục, bắt quả tang các đối tượng.

Tang vật trong Chuyên án
Tang vật trong Chuyên án

Tổ thứ nhất do Thượng úy Ngô Anh Tuấn, Đội trưởng, Phó trưởng ban chuyên án làm Tổ trưởng cùng các trinh sát tổ chức mật phục tại xã Nghĩa Tân, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Lực. Tổ thứ 2 có mặt tại xã Nghĩa Liên, tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Phan Đình Trai. Tổ công tác còn lại được bố trí tại xã Nghĩa Hiếu để tiến hành bắt quả tang Đặng Quốc Hảo.

Tại 3 xã này, do dân cư thưa thớt, địa hình núi rừng, xa dân cư nên công tác tiếp cận các đối tượng hết sức khó khăn, nhất là tại xã Nghĩa Tân. Mặc dù tổ công tác đã nhận diện được đối tượng Nguyễn Quang Lực, nhưng vì hắn tỏ ra rất manh động và cảnh giác cao độ nên quá trình bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Theo đó, y sẽ nhận tiền trước khi giao “hàng”, sau đó hắn thông báo cho khách đến địa điểm cất giấu ma túy để lấy; hoặc bố trí bạn nghiện trao “hàng” cho khách. Tuy nhiên, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát.

Sau một buổi mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, từ 13 - 15 giờ 10 phút ngày 2/3, cả 3 tổ công tác của Ban chuyên án 0316M mật phục tại 3 xã trên đã lần lượt tiến hành bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Quang Lực; Phan Đình Trai và Đặng Quốc Hảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 22,8 gam ma túy đá, 3 điện thoại di động, 2 xe máy và 2,5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Chuyên án hiện đang được đấu tranh, mở rộng.

.

Thành Vinh

.