Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/bat-giu-nhom-doi-tuong-cau-trom-cho-674822/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/bat-giu-nhom-doi-tuong-cau-trom-cho-674822/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ nhóm đối tượng câu trộm chó - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 29/04/2016, 11:06 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm đối tượng câu trộm chó

(Congannghean.vn)-Không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài, Tiến, Khanh, Diệu, Bình rủ nhau đi trộm chó. Khi bị phát hiện, truy đuổi, các đối tượng sẵn sàng chống trả để tẩu thoát. Tuy nhiên, bọn chúng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Chiều 21/4, đơn vị đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến (SN 1993) trú tại xóm 21 và Nguyễn Văn Khanh (SN 1992) trú tại xóm 20, cùng xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Khanh tại Công an huyện Nghi Lộc
Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Khanh tại Công an huyện Nghi Lộc

Trước đó, lực lượng Công an liên tục nhận được tin báo: Trên địa bàn các xã Nghi Trung, Nghi Long, Nghi Hưng xảy ra nhiều vụ trộm chó. Khi bị phát hiện, các đối tượng chống trả quyết liệt khiến chủ nhà bị thương. Các vụ trộm chó với thủ đoạn liều lĩnh, diễn ra liên tục khiến dư luận hoang mang, lo lắng.

Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án mang bí số 416C để đấu tranh. Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định: Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Khanh (SN 1992), Nguyễn Bá Bình (SN 1991), Phạm Văn Diệu (SN 1992), cùng trú tại xã Nghi Trung là những đối tượng đã gây ra các vụ trộm chó tại các xã Nghi Trung, Nghi Long, Nghi Hưng thời gian qua.

Ngày 21/4, cơ quan CSĐT Công an Nghi Lộc thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Văn Khanh.

Tại cơ quan điều tra, Tiến, Khanh khai nhận: Vào rạng sáng 3/4, chúng cùng với Diệu, Bình liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm chó tại nhà ông Bùi Văn Hoan ở xóm 14, xã Nghi Hưng; nhà ông Võ Trọng Tuấn, xóm 17 và nhà anh Nguyễn Thanh Hải xóm 19, cùng xã Nghi Trung.

Tiếp đó, đêm 4/4, Khanh, Tiến, Diệu đi trên 2 xe máy qua nhà anh Võ Văn Đài ở xóm 1, xã Nghi Long thì phát hiện 1 con chó màu vàng bị xích nên đã nảy sinh ý định bắt trộm. Theo đó, Diệu vào nhà mở xích, lôi chó ra ngoài rồi lên xe máy bỏ chạy. Ngay lúc đó, anh Đài phát hiện và lái xe ôtô đuổi theo. Tiến và Diệu đã dùng đá ném, làm vỡ kính xe ôtô khiến anh Đài bị thương ở tay.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Nhật Tuấn

.