Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/bao-ve-cong-truong-so-ho-2-thanh-nien-trom-26-thung-son-679961/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/bao-ve-cong-truong-so-ho-2-thanh-nien-trom-26-thung-son-679961/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bảo vệ công trường sơ hở, 2 thanh niên trộm 26 thùng sơn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 30/05/2016, 14:40 [GMT+7]

Bảo vệ công trường sơ hở, 2 thanh niên trộm 26 thùng sơn

(Congannghean.vn)-Lợi dụng đêm khuya và sơ hở của nhân viên bảo vệ, 2 nam thanh niên đã lẻn vào công trường xây dựng, lấy trộm 26 thùng sơn. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ “chiến lợi phẩm”, chúng đã bị Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng trong vụ trộm
Các đối tượng trong vụ trộm

Vào ngày 14/5, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của lãnh đạo Công ty Cổ phần KanSai, đang thi công tại công trường của Công ty TNHH Cargill ở Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cấm thuộc xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc với nội dung: Kẻ gian đã đột nhập vào công trường, lấy trộm 26 thùng sơn nhãn hiệu Dulux và Maxilite loại 18 lít, tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc, một tổ trinh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, thu thập thông tin.

Sau khi kiểm tra danh sách thẻ ra vào của Công ty, lực lượng Công an phát hiện có 1 công nhân vắng mặt trong buổi làm việc ngày 14/5 là Ngô Hồng Phú (SN 1990) trú tại thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận định có thể đây là thủ phạm gây ra vụ trộm trên, các trinh sát lập tức tìm đến chỗ trọ của Phú tại xóm 9, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc; tuy nhiên Phú không có mặt tại đây. Một số người dân xung quanh cho biết, vào rạng sáng 14/5,  Phú vận chuyển một số lượng lớn đồ đạc ra khỏi nhà. Ngay lập tức, 4 mũi trinh sát nhận lệnh nhanh chóng vào cuộc.

Qua xác minh nơi ở và nắm di biến động của đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 16/5, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ Ngô Hồng Phú khi hắn đang xách va li trên đường chạy trốn vào miền Nam. Qua lời khai của Phú và tiến hành khám xét nhà người quen của đối tượng này, lực lượng Công an thu giữ 26 thùng sơn mà Phú lấy trộm được tại công trường nơi hắn làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Phú đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào lúc 22 giờ ngày 13/5, hắn cùng với Nguyễn Hoài Linh (SN 1997) trú tại thôn Gia Phú, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đi hai xe máy đến công trường. Lấy lý do đi làm tăng ca, chúng đi vào công trường, lén lút lấy trộm 26 thùng sơn nhãn hiệu Dulux và Maxilite loại 18 lít.

Tang vật vụ trộm
Tang vật vụ trộm

0 giờ ngày 14/5, khi đang vận chuyển số thùng sơn trên lên xe, chúng bị bảo vệ bắt gặp. Lúc đó, Phú quanh co: “Công trình này xong rồi, bọn cháu chở sơn đi làm công trình khác”. Nói rồi, 2 đối tượng phóng xe chạy thẳng về chỗ Phú trọ.

Rạng sáng 14/5, Phú cùng Linh vận chuyển số sơn trên đến nhà người quen của Phú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh rồi gọi điện xin phép Công ty nghỉ làm ngày hôm đó, mục đích là để đưa số sơn đi bán, lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ “chiến lợi phẩm” thì Phú bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ. Riêng Nguyễn Hoài Linh, sau khi biết Phú bị bắt đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hồng Phú và Nguyễn Hoài Linh về hành vi trộm cắp tài sản.

.

Phan Tuyết

.