Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/dem-khuya-vao-khu-tap-the-cuop-giat-dien-thoai-cua-giao-vien-679417/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/dem-khuya-vao-khu-tap-the-cuop-giat-dien-thoai-cua-giao-vien-679417/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đêm khuya, vào khu tập thể cướp giật điện thoại của giáo viên - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 27/05/2016, 08:06 [GMT+7]

Đêm khuya, vào khu tập thể cướp giật điện thoại của giáo viên

(Congannghean.vn)-Thiếu tá Đoàn Nam Trung, Phó Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết: Đơn vị vừa khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, qua đó thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Quang Thân và tang vật vụ án
Đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, vào hồi 23 giờ 45 phút ngày 18/5, Công an huyện Anh Sơn tiếp nhận trình báo của một cô giáo đang công tác tại Trường THCS xã Hội Sơn về việc: Khi chị đang hướng dẫn con học bài trong phòng thì kẻ gian đột nhập, cướp giật 2 chiếc điện thoại di động hiệu Oppo và Lenovo mà chị để trên bàn.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai lực lượng, gồm các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan Công an ở địa phương tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 1 giờ ngày 19/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã  bắt khẩn cấp Nguyễn Quang Thân (SN 1992) trú tại thôn 1, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn; là đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên; thu giữ tang vật gồm 2 chiếc điện thoại di động và 1 xe máy.

Tại cơ quan Công an, Thân khai là người địa phương nên nắm rõ lịch trình sinh hoạt của các giáo viên tại khu tập thể. Để có tiền tiêu xài, hắn lên kế hoạch lấy trộm, cướp tài sản.

Sau một hồi quan sát, thấy cửa phòng ở của một cô giáo mở, còn cô đang hướng dẫn con học bài, không để ý xung quanh, hắn tiến đến gần chiếc bàn trong phòng, cướp 2 chiếc điện thoại để trên đó rồi hắn nhanh chân chạy ra khỏi phòng, ngồi lên xe máy dựng trước khu tập thể, định tăng ga để tẩu thoát nhưng bị cô giáo níu lại dẫn đến ngã xe. Lúc này, hắn bỏ lại xe máy để chạy trốn. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 giờ gây án, đối tượng đã bị Công an huyện bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Xuân Thống

.