Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/ke-dung-binh-xit-hoi-cay-cuop-tai-san-sa-luoi-679668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/ke-dung-binh-xit-hoi-cay-cuop-tai-san-sa-luoi-679668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kẻ dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 28/05/2016, 11:53 [GMT+7]

Kẻ dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản sa lưới

(Congannghean.vn)-Sau 15 giờ điều tra, soát xét, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản của người dân trong đêm 21/5, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan.

Dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản trong đêm

Đối tượng Trần Thế Cường
Đối tượng Trần Thế Cường

Vào khoảng 20 giờ ngày 21/5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh, tổ công tác Công an phường Lê Lợi phát hiện tại khu vực khối 12, phường Lê Lợi có 1 nam thanh niên đứng bên cạnh chiếc xe máy vừa ôm mặt, vừa kêu cứu.

Thấy vậy, tổ công tác nhanh chóng có mặt để nắm tình hình; qua đó xác định nam thanh niên trên là Mai Xuân Tiến (SN 1996) trú tại khối Trung Mỹ, phường Lê Mao, TP Vinh, vừa bị 1 đối tượng lạ mặt dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt rồi cướp chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus.

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa bị hại về trụ sở Công an phường lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo trình bày của anh Mai Xuân Tiến, trước đó vài ngày, anh có đăng nhập vào trang web chợvinh.com để rao bán chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus màu trắng trị giá khoảng 8,5 triệu đồng. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 21/5, anh Tiến nhận được cuộc điện thoại của 1 nam thanh niên nói rằng muốn gặp anh để xem chiếc điện thoại nói trên.

Sau khi trao đổi, hai người hẹn gặp nhau tại khu vực khối 12, phường Lê Lợi. Theo lời hẹn, đến 20 giờ cùng ngày, nam thanh niên trên đến gặp anh Tiến. Đang trong quá trình trao đổi, thỏa thuận giá cả, lợi dụng lúc anh Tiến không để ý, nam thanh niên đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh này, cướp chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus rồi bỏ trốn.

Tóm gọn thủ phạm sau 15 giờ phá án

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại úy Hoàng Chí Hiếu, Trưởng Công an phường Lê Lợi lập tức triển khai lực lượng, tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn do bị hại không xác định được đặc điểm của đối tượng và sau khi gây án, thủ phạm đã nhanh chóng tẩu thoát, không để lại bất cứ dấu vết phạm tội nào tại hiện trường.

Tuy nhiên, với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày hội bầu cử diễn ra vào ngày 22/5, Công an phường Lê Lợi đã không quản ngại khó khăn, thức trắng đêm để điều tra, truy tìm manh mối liên quan đến đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với tiến hành soát xét, dựng lên mô hình các đối tượng nghi vấn trên địa bàn TP Vinh, đến sáng 22/5, đơn vị thấy nổi lên đối tượng Trần Thế Cường (SN 1989) trú tại khối Vĩnh Quang, phường Đông Vĩnh, TP Vinh.

Qua nghiên cứu hồ sơ nhân thân của Cường được biết, đối tượng này từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, ra tù ngày 25/12/2013, hiện chưa có công ăn việc làm ổn định. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, đến 11 giờ 30 phút ngày 22/5, một tổ công tác nhận lệnh bí mật theo dõi, mật phục xung quanh nhà riêng của đối tượng.

Thời điểm trên, Cường đang có mặt tại nhà. Lúc này, tổ công tác nhanh chóng ập vào khống chế, bắt giữ thành công đối tượng. Khám xét nhà ở của Cường, lực lượng Công an thu giữ 1 điện thoại di động Iphone 6 plus cùng công cụ gây án là 1 bình xịt hơi cay và 1 điện thoại di động Nokia mà đối tượng dùng để liên lạc với bị hại.

Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Bước đầu, Cường khai, khoảng 18 giờ ngày 20/5, Cường vào trang web chợvinh.com thì thấy anh Tiến rao bán chiếc điện thoại di động Iphone 6 plus. Lòng tham nổi lên, Cường nảy sinh ý định cướp chiếc điện thoại trên nên đã lấy số điện thoại của anh Tiến.

Tối 21/5, hắn gọi điện cho anh Tiến nói đưa điện thoại đến khu vực ngõ 6, đường Phan Vân thuộc khối 12, phường Lê Lợi để xem hàng. Tại đây, Cường giả vờ kiểm tra điện thoại. Lợi dụng lúc anh Tiến không chú ý, hắn lấy bình xịt hơi cay giấu trong người xịt vào mặt anh Tiến, cướp chiếc điện thoại rồi bỏ chạy về phía khu vực phường Đông Vĩnh.

Sau khi gây án, hắn đem “chiến lợi phẩm” về nhà ở phường Đông Vĩnh, cất giấu dưới chiếu của giường ngủ để chờ tìm “mối” tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp thực hiện ý định, hắn đã bị Công an phường Lê Lợi bắt giữ.

Như vậy, sau 15 giờ đều tra, Công an phường Lê Lợi đã khám phá nhanh vụ cướp tài sản táo tợn nói trên. Thành tích xuất sắc này của đơn vị đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, được lãnh đạo cấp trên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.                  

.

Hằng Nga

.