Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/nhom-doi-tuong-khat-co-bac-bi-bat-qua-tang-684497/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201606/nhom-doi-tuong-khat-co-bac-bi-bat-qua-tang-684497/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm đối tượng 'khát' cờ bạc bị bắt quả tang - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 25/06/2016, 08:56 [GMT+7]

Nhóm đối tượng 'khát' cờ bạc bị bắt quả tang

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh ba cây, bắt 7 đối tượng, thu giữ 18.650.000 đồng, 1 ôtô, 5 xe máy và nhiều tang vật liên quan. Đáng chú ý, các đối tượng này đều nghiện cờ bạc, có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan điều tra.
Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan điều tra.

Trước đó, từ thông tin của nhân dân cung cấp về việc có nhiều đối tượng cờ bạc thường tập trung tại nhà Trần Văn Long ở xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa để đánh bạc, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp Công an thị xã đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Theo đó, nhà Trần Văn Long nằm sâu trong ngõ hẹp, có tường rào bao bọc và có 1 phòng riêng ở giữa nhà, là nơi các đối tượng tụ tập để đánh bạc.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai kế hoạch bắt quả tang các đối tượng, không để chúng kịp tẩu tán tang vật.

Đến tối 13/6/2016, xác định các con bạc đang tập trung tại nhà Trần Văn Long để “sát phạt” nhau, 9 CBCS của Đội lập tức vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận chiếu bạc.

Lúc 1 giờ 30 phút ngày 14/6, khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau, các trinh sát đồng loạt ập vào nhà Long, bắt quả tang 7 đối tượng, gồm: Phạm Tiến Sỹ (SN 1968), Tăng Đình Trì (SN 1975), Hồ Xuân Thảo (SN 1972), Nguyễn Đình Tuyên (SN 1975), Trần Hữu Dương (SN 1970), Cù Huy Thực (SN 1973) và Hồ Sỹ Hồng (SN 1979), cùng trú tại xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu về hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài ba cây, thu giữ 18.650.000 đồng, 1 ôtô, 5 xe máy, 5 bộ bài túlơkhơ và nhiều tang vật liên quan.

Trong các đối tượng trên, một số có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc. Cụ thể, 2 đối tượng Hồ Sỹ Hồng, Hồ Xuân Thảo có 1 tiền án, Phạm Tiến Sỹ 2 tiền án...

.

Hoàng Anh

.