Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-3-tu-diem-ca-do-bong-da-689563/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201607/triet-xoa-3-tu-diem-ca-do-bong-da-689563/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa 3 tụ điểm cá độ bóng đá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 21/07/2016, 07:59 [GMT+7]

Triệt xóa 3 tụ điểm cá độ bóng đá

(Congannghean.vn)-Trong thời gian diễn ra vòng chung kết EURO 2016, Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá với thủ đoạn phức tạp và tinh vi, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Phát hiện 3 đường dây cá độ bóng đá

Qua công tác nắm tình hình, Công an TX Thái Hòa phát hiện vào mùa EURO, nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Các đối tượng nhận kèo thường lợi dụng các quán cà phê, quán nước, nhà trọ tổ chức cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền.

Một số đối tượng trong các vụ án.
Một số đối tượng trong các vụ án.

Quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện trên địa bàn có một số đường dây cá độ bóng đá được tổ chức quy mô, chặt chẽ. Các đối tượng cầm đầu dùng những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động tội phạm.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đã triển khai đợt truy quét tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá; tổ chức lực lượng bám sát địa bàn, tập trung nhân lực, phương tiện để đấu tranh với các đường dây này.

Tính đến ngày 10/6/2016, Công an thị xã đã xác định được một số đối tượng chính của các đường dây cá độ bóng đá. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, 3 đường dây, tụ điểm cá độ bóng đá trên địa bàn thị xã đã bị phát hiện và triệt xóa.

Các đối tượng cầm đầu gồm: Trần Thị Thanh (SN 1986) trú tại khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu; Trần Văn Bảy (SN 1964) trú tại xã Phước Quang, huyện Tân Phước, tỉnh Bình Định, hiện đang trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu và Nguyễn Công Linh (SN 1989) trú tại xóm Hưng Đông, xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn, các trinh sát Công an thị xã phát hiện tụ điểm cá độ bóng đá do Trần Thị Thanh cầm đầu. Thanh thường lợi dụng quán cà phê “Hồng Thanh” mở tại nhà mình để tụ tập các đối tượng xem đá bóng và tổ chức nhận “kèo”, “ôm” cá độ bóng đá cho một số đối tượng trên địa bàn và các vùng lân cận.

Tổ công tác do đồng chí Thượng úy Vương Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp tiến hành mật phục, theo dõi mọi di biến động của các đối tượng nghi vấn thường xuyên ra vào quán cà phê này.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ ngày 4/7, tại quán cà phê “Hồng Thanh”, khi các con bạc đang say sưa xem trận đấu giữa đội tuyển Pháp gặp Iceland thì tổ công tác ập vào bắt quả tang đối tượng Trần Thị Thanh đang tổ chức cho 3 đối tượng gồm: Lê Công Đức (SN 1991), Cao Minh Xuân (SN 1993), Lê Đức Thọ (SN 1983), đều trú tại khối Tân Thắng, phường Hòa Hiếu đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tại thời điểm này, Thanh đang tính “kèo” ăn thua cho các đối tượng cá độ, còn các con bạc thì vẫn đang say sưa xem đá bóng. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 máy tính bảng, 8 ĐTDĐ và một số tiền mặt các đối tượng dùng để đánh bạc.

Tiếp đó, vào lúc 7 giờ ngày 11/7, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp cũng đã bắt quả tang  1 vụ đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Đối tượng cầm đầu là Trần Văn Bảy (SN 1964) trú tại xã Phước Quang, huyện Tân Phước, tỉnh Bình Định, hiện đang trú tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Qua khám xét, thu giữ các tài liệu liên quan đến việc ghi chép kèo, số tiền, tên các đối tượng tham gia đánh bạc.

Cũng trong ngày 11/7, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Công Linh (SN 1989) trú tại xóm Hưng Đông, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa cầm đầu đường dây cá độ bóng đá cho một số đối tượng trên địa bàn.

Lật tẩy thủ đoạn đánh bạc bằng hình thức cá độ

Tiến hành điều tra mở rộng, đối tượng Trần Thị Thanh khai nhận: Vào mùa chung kết EURO 2016, Thanh đã lên các trang mạng bóng đá tham khảo tỉ lệ cá cược trong mỗi trận đấu, sau đó lấy tỉ lệ cá cược về tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho những đối tượng ở trong xóm và các vùng phụ cận. Thanh đứng ra làm “nhà cái” và “ôm” toàn bộ số tiền của những người tham gia cá độ, sau đó căn cứ vào tỉ lệ cá cược và kết quả của trận đấu sẽ cân đối thắng thua của những người đánh và thanh toán tiền.

Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.

Trong trận đấu Pháp gặp Iceland, Thanh có tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho 3 đối tượng. Tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng là 25,6 triệu đồng. Hiện, Công an TX Thái Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Trần Thị Thanh, Lê Duy Thuyết, Lê Đức Thọ, Nguyễn Sỹ Tiến và tiếp tục điều tra mở rộng.

Riêng đường dây cá độ bóng đá do Trần Văn Bảy cầm đầu thì các đối tượng khai nhận: Khi mùa bóng đá EURO bắt đầu, Bảy lên mạng tìm hiểu cách ra kèo và thông báo cho những người có nhu cầu cá độ bóng đá  trong các trận đấu. Trước khi trận đấu diễn ra, Bảy nhắn tin cho các đối tượng, hai bên trao đổi qua điện thoại chứ không tụ tập để xem trận đấu nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Trong trận đấu chung kết Pháp gặp Bồ Đào Nha, Bảy lên các trang mạng bóng đá để lấy tỉ lệ kèo đánh giữa các đội tuyển, rồi dùng điện thoại của mình gửi tin nhắn kèo đánh cho các con bạc. Trong trận đấu này, Bảy khai nhận cá độ cho Phan Minh Tiệp (SN 1972) trú tại khối Quang Thịnh, phường Quang Tiến; Trần Văn Việt (SN 1962) trú tại khối Tân Thành và Võ Xuân Thiện (SN 1974) trú tại khối Quyết Thắng, cùng phường Hòa Hiếu.

Kết quả điều tra cũng làm rõ, trong trận chung kết, Trần Văn Bảy đã nhận của những người tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền trên 13,8 triệu đồng.

Còn đối với đường dây cá độ bóng đá của Nguyễn Công Linh thì các đối tượng khai nhận: Vào lúc 2 giờ 20 phút ngày 11/7, Linh tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cho một số đối tượng gồm: Phan Phúc Đức (SN 1989), Nguyễn Anh Đức (SN 1994), Nguyễn Đình Giao (SN 1994), đều trú tại xóm Hưng Bắc và Nguyễn Mạnh Linh (SN 1992) trú tại xóm Hưng Phú, cùng xã Tây Hiếu, TX Thái Hòa; Nguyễn Văn Sơn (SN 1993) trú tại xã Nghĩa Đức; Lê Tuấn Anh (SN 1991), Phạm Xuân Sơn (SN 1990), đều trú tại xã Nghĩa Lâm, cùng huyện Nghĩa Đàn. Tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 19 triệu đồng.

Hiện, Công an TX Thái Hòa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

.

Cao Loan

.