Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/3-nghi-can-trong-vu-no-sung-tai-quan-ca-phe-thanh-ha-da-ra-dau-thu-696680/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201608/3-nghi-can-trong-vu-no-sung-tai-quan-ca-phe-thanh-ha-da-ra-dau-thu-696680/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
3 nghi can trong vụ nổ súng tại quán cà phê Thanh Hà đã ra đầu thú - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 31/08/2016, 11:40 [GMT+7]

3 nghi can trong vụ nổ súng tại quán cà phê Thanh Hà đã ra đầu thú

(Congannghean.vn)-Nhóm thanh niên trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang đứng trong quán cà phê xem đánh bi-a thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nam thanh niên đến từ TP Vinh. Sau đó, nhóm thanh niên này đuổi đánh nam thanh niên. Khi đuổi ra đến trước cửa quán, 1 đối tượng trong nhóm đã rút súng bắn vào đầu nam thanh niên khiến người này ngã gục bất tỉnh, riêng nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường.

3 nghi can sa lưới

Liên quan đến vụ nổ súng tại quán cà phê Thanh Hà thuộc xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên làm 1 người bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An xảy ra vào tối 26/8 gây xôn xao dư luận trong mấy ngày qua, Đại tá Phạm Hoài Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an tỉnh cho biết: Đơn vị vừa điều tra, làm rõ và vận động 3 đối tượng ra đầu thú, gồm: Đinh Văn Tuấn (SN 1986) trú tại xóm 1, xã Hưng Phúc; Hoàng Văn Hiến (SN 1981) trú tại xóm 7, xã Hưng Thịnh, cùng huyện Hưng Nguyên và Hồ Sỹ Bằng (SN 1991) trú tại xóm 2, xã Hưng Chính, TP Vinh. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 26/8, Phòng CSHS nhận được tin báo với nội dung: Tại quán cà phê Thanh Hà đóng trên địa bàn xóm 5, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên xảy ra vụ nổ súng làm 1 nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi xác minh nhanh, nhận thấy vụ việc phức tạp có dấu hiệu liên quan đến hành vi giết người với tính chất manh động, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trực tiếp cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng CSHS có mặt tại hiện trường; đồng thời, huy động toàn bộ lực lượng trực chiến gồm các điều tra viên thuộc Đội 2, Đội 3 và Đội 5 nhanh chóng phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra theo dấu vết “nóng”.

Qua thu thập tài liệu, các nhân chứng cho biết: Khoảng 20 giờ cùng ngày, tại quán cà phê Thanh Hà có một nhóm thanh niên vừa chơi bi-a, vừa đứng xem. Do mâu thuẫn bột phát với 1 nam thanh niên đến từ TP Vinh, nhóm thanh niên này đã dùng gậy, ghế đánh nam thanh niên. Không dừng lại đó, sau khi anh này bị đánh ngã, 1 đối tượng đã ngồi đè lên người và rút súng bắn vào phía sau đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Gây án xong, nhóm côn đồ nhanh chân lên xe ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, một tổ công tác được cử xuống Bệnh viện xác định danh tính và tình trạng của nạn nhân. Qua đó, nạn nhân được xác định là anh Trần Xuân Hưng (SN 1981) trú tại khối Châu Hưng, phường Vinh Tân, TP Vinh.

 Anh Trần Xuân Hưng đang điều trị tại bệnh viện
Anh Trần Xuân Hưng đang điều trị tại bệnh viện

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS nhanh chóng xác định được 3 nghi can Đinh Văn Tuấn, Hoàng Văn Hiến, Hồ Sỹ Bằng liên quan đến vụ nổ súng.

Ngay trong đêm 26/8, các điều tra viên, trinh sát của Phòng CSHS một mặt tác động người thân kêu gọi các đối tượng ra đầu thú, mặt khác chia thành nhiều tổ chốt chặn dọc tuyến đường và các cửa khẩu như: Thanh Thuỷ, Nậm Cắn (Nghệ An) và Cầu Treo (Hà Tĩnh) để đón lõng các đối tượng phòng khi chúng tẩu thoát sang Lào.

Biết khó có thể thoát thân, 11 giờ ngày 27/8, Đinh Văn Tuấn đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin đầu thú. Chiều cùng ngày, Hồ Sỹ Bằng và Hoàng Văn Hiến cũng đã ra đầu thú.

Dùng súng “nói chuyện” với nhau

Tại trụ sở cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đối tượng khai nhận: Tối 26/8, Tuấn, Bằng và Hiến rủ nhau đến quán cà phê Thanh Hà thuộc xóm 5, xã Hưng Châu chơi. Lúc này, anh Trần Xuân Hưng đã có mặt tại quán và cũng đang xem đánh bi-a. Trong lúc đứng xem, anh Hưng xảy ra mâu thuẫn bột phát với nhóm đối tượng này.

Cậy thế địa bàn của mình và đông người hơn, ngay lập tức, Tiến chạy ra xe ôtô lấy thanh gậy dài khoảng 40 - 50 cm rồi nhảy vào đánh Hưng. Cùng lúc đó, Bằng lấy chiếc ghế trong quán xông vào đánh Hưng. Sau khi Hưng bị đánh ngã, Tuấn rút khẩu súng từ túi quần bắn một phát vào đầu nạn nhân. Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến những người có mặt không kịp can ngăn. Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến trưa hôm sau, bị lực lượng Công an truy lùng ráo riết, biết không thể thoát tội, 3 đối tượng đã đến cơ quan điều tra đầu thú; đồng thời giao nộp hung khí gây án gồm 1 khẩu súng, 1 chiếc gậy dạng gậy rút ba đoạn và có đèn pin.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án

Hiện, Phòng CSHS Công an tỉnh đã chuyển giao khẩu súng cho đơn vị nghiệp vụ tổ chức giám định, đồng thời hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố để điều tra, mở rộng vụ án.

.

Hải Việt

.