Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/canh-tranh-khong-duoc-cuong-doat-tai-san-cua-nguoi-khac-698722/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/canh-tranh-khong-duoc-cuong-doat-tai-san-cua-nguoi-khac-698722/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cạnh tranh không được, cưỡng đoạt tài sản của người khác - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 13/09/2016, 15:09 [GMT+7]

Cạnh tranh không được, cưỡng đoạt tài sản của người khác

(Congannghean.vn)-Do máy gặt đập liên hoàn của mình thường xuyên hỏng hóc nên Trần Văn Tráng ít khách thuê. Thấy anh Lê Văn Bắc mua máy mới về để làm nghề, sợ bị mất khách, Tráng đã cùng đồng bọn đe dọa, buộc anh Bắc phải nộp 5 triệu đồng mới được hoạt động.

Đối tượng Trần Văn Tráng
Đối tượng Trần Văn Tráng

Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1979) trú tại xóm 4, xã Hưng Xá và Trần Văn Tráng (SN 1990) trú tại xóm 1, xã Hưng Xuân, cùng huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 2/9, Công an huyện Hưng Nguyên tiếp nhận tin báo của anh Lê Văn Bắc (SN 1985) trú tại xóm Thượng Khê 4, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên với nội dung: Anh Bắc sử dụng máy liên hoàn đi gặt lúa trên địa bàn xóm 4, xã Hưng Xuân thì bị một số đối tượng đe dọa không cho gặt, nếu muốn được gặt lúa phải đưa số tiền 5 triệu đồng cho bọn chúng.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản, lãnh đạo Công an huyện Hưng Nguyên đã cử Tổ công tác gồm 8 đồng chí, do Trung tá Phan Ngọc Thanh, Phó Trưởng Công an huyện dẫn đầu nhanh chóng xuống địa bàn nắm tình hình. Sau khi xác minh vụ việc, đến 12 giờ cùng ngày, Tổ công tác tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Phương (SN 1979) trú tại xóm 4, xã Hưng Xá đang trực tiếp nhận số tiền 2.500.000 đồng của anh Lê Văn Bắc.

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Tráng (SN 1990) trú tại xóm 1, xã Hưng Xuân là người trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Văn Phương lấy tiền của anh Bắc.

Tại cơ quan điều tra, Tráng khai nhận: Trước đây, để phục vụ thu hoạch và kiếm thêm thu nhập, Tráng mua máy gặt lúa liên hoàn. Ngoài thu hoạch cho gia đình, trong xóm, xã, ai cần đều gọi Tráng đến để gặt thuê. Tuy nhiên, thời gian gần đây, máy của Tráng thường xuyên hư hỏng. Thấy anh Bắc mua máy về, “sợ mất phần” nên Tráng có ý định đe dọa anh Bắc phải đưa tiền mới cho gặt lúa.

Nghĩ là làm, sáng 2/9, thấy anh Bắc đưa máy gặt liên hoàn ra đồng tại khu vực xóm 4, xã Hưng Xuân, Tráng thuê một nhóm đối tượng ra đe dọa anh Bắc phải đưa 5 triệu đồng mới cho gặt lúa. Các đối tượng yêu cầu, ngay trong buổi sáng hôm đó, anh Bắc phải đưa đủ số tiền trên. Nghĩ là để yên ổn làm ăn nên anh Bắc đồng ý. Tưởng “cá đã cắn câu”, Tráng về bàn với anh rể Nguyễn Văn Phương và nói Phương ra nhận số tiền mà anh Bắc đưa.

Đến 12 giờ cùng ngày, khi Nguyễn Văn Phương đang ra nhận số tiền trên thì bị Tổ công tác Công an huyện Hưng Nguyên bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ.

.

Mai Hậu

.