Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/chat-dut-duong-day-mua-ban-ma-tuy-thu-giu-26-banh-can-sa-705271/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201610/chat-dut-duong-day-mua-ban-ma-tuy-thu-giu-26-banh-can-sa-705271/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chặt đứt đường dây mua bán ma túy, thu giữ 26 bánh cần sa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 23/10/2016, 09:21 [GMT+7]

Chặt đứt đường dây mua bán ma túy, thu giữ 26 bánh cần sa

(Congannghean.vn)-Sau hơn 4 tháng ròng rã theo dõi, nắm di biến động của các đối tượng, đến ngày 17/10/2016, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An đã phá thành công Chuyên án 555M, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Tĩnh về Nghệ An rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ, do đối tượng Trịnh Xuân Mạnh cầm đầu. Qua đó, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 26 bánh cần sa và 18 gam ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan.

2 đối tượng Trịnh Xuân Mạnh và Nguyễn Hữu Trung cùng toàn bộ tang vật 26 bánh cần sa
2 đối tượng Trịnh Xuân Mạnh và Nguyễn Hữu Trung cùng toàn bộ tang vật 26 bánh cần sa

Kẻ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ma mãnh

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, đầu tháng 6/2016, các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh phát hiện một nhóm đối tượng do Trịnh Xuân Mạnh (SN 1991) trú tại xã Tả Phời, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cầm đầu, thường vào Nghệ An, thuê xe ôtô qua Cửa khẩu Cầu Treo (thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) để mua ma túy rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Hắn còn thường xuyên tụ tập với các thành phần bất hảo ở TP Vinh thuê nhà nghỉ, khách sạn để sử dụng ma túy.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với các đối tượng hoạt động tinh vi, ma mãnh, nếu không sớm triệt xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh lập án đấu tranh. Từ đó, Chuyên án 555M được xác lập với quyết tâm đấu tranh triệt xóa đường dây này. Ban chuyên án do đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy làm Phó ban cùng các trinh sát Đội 4 tham gia phá án.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng. Sau hơn 4 tháng kiên trì theo dõi, đến ngày 17/10/2016, các trinh sát nắm được thông tin quan trọng: Trịnh Xuân Mạnh từ Lào Cai vào TP Vinh cùng một đối tượng khác thuê xe ôtô BKS 37A-175.64 qua Cửa khẩu Cầu Treo để mua ma túy. Nhận định đây chính là thời điểm thích hợp để phá án, Ban chuyên án nhanh chóng họp bàn phương án, thành lập 3 tổ công tác tiến hành theo dõi, mật phục, bám sát mọi di biến động của đối tượng chờ thời cơ vây bắt.

Cất vó

Khoảng 2 giờ ngày 17/10, 2 đối tượng có mặt tại Cửa khẩu Cầu Treo và nhanh chóng hoàn tất việc mua bán ma túy với một đối tượng khác. Sau khi nhận “hàng” xong, đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe chở 2 đối tượng chạy với tốc độ cao từ Cửa khẩu Cầu Treo trở về TP Vinh. Mọi diễn biến vụ việc, thông tin liên quan đến các đối tượng được các trinh sát trong Ban Chuyên án theo dõi chặt chẽ. Lúc này, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng đặt ra một yêu cầu cho Ban chuyên án, đó là phải bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt lẫn đối tượng.

15 giờ 30 phút ngày 17/10, khi xe của các đối tượng di chuyển đến khu vực chợ Cồn (huyện Thanh Chương), nhận thấy thời cơ “cất vó” đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy phối hợp với Công an huyện Thanh Chương đã buộc các đối tượng phải dừng xe. Tiếp đó, các mũi công tác từ nhiều phía bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ các đối tượng khiến chúng không kịp trở tay.

Tiến hành khám xét tại chỗ, các trinh sát phát hiện và thu tại cốp xe ôtô có 2 chiếc va ly cỡ lớn bên trong chứa nhiều bánh ma túy dạng cỏ. Tiếp tục kiểm tra trong túi xách của đối tượng Mạnh, phát hiện bên trong có 1 gói nilông màu xanh chứa ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng phương tiện, tang vật về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do có mối quan hệ quen biết từ trước với một số đối tượng khác tại khu vực cửa khẩu nên Mạnh thường mua ma túy tại đây rồi đem về tiêu thụ lấy tiền tiêu xài ăn chơi. Trưa 13/10/2016, Mạnh đem theo 30 triệu đồng bắt xe khách từ Lào Cai vào TP Vinh với ý định sau khi ăn chơi ở Vinh vài ngày sẽ lên Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) mua 30 kg cần sa về bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời bất chính. Đến sáng 14/10, Mạnh thuê khách sạn Sài Gòn - Kim Liên nghỉ ngơi, đồng thời tụ tập với đám bạn xấu ở Vinh sử dụng ma túy.

Mạnh ý định sẽ đi lên Cửa khẩu Cầu Treo trong ngày 14/10, tuy nhiên, do mưa to không đi được nên hắn tiếp tục ở TP Vinh ăn chơi thêm vài ngày. Đến 8 giờ ngày 17/10, Mạnh bàn bạc với Nguyễn Hữu Trung (SN 1980) trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP Vinh thuê xe ôtô đi Hương Sơn, Hà Tĩnh. Trung đồng ý thuê xe ôtô chở Mạnh đi. Khi đi, Mạnh đem theo 2 chiếc valy để đựng ma túy.

Sau khi mua 26 bánh cần sa với giá 20 triệu đồng, còn nợ 20 triệu đồng và được “khuyến mãi” thêm 18 viên hồng phiến, Mạnh và Trung lái xe theo đường Hồ Chí Minh về Vinh, khi đi đến khu vực Cầu Rộ thuộc địa phận xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương thì các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngoài ra, Mạnh còn khai nhận, trước đó, hắn cũng đã thực hiện trót lọt vụ mua bán, vận chuyển 20 bánh cần sa.

Ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tiến hành mở niêm phong, lấy mẫu giám định để có căn cứ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Hiện, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đang tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án.

.

Hằng Nga

.