Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/kham-pha-nhanh-vu-trom-cap-tai-san-710636/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/kham-pha-nhanh-vu-trom-cap-tai-san-710636/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/11/2016, 15:29 [GMT+7]

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Sáng 15/11, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của anh Phan Công Phong (SN 1973) trú tại xóm 1, xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa về việc: Đêm 14/11, gia đình anh bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm 1 điện thoại Samsung Galaxy trị giá 10 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thị xã đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp vào cuộc điều tra, làm rõ.

 Đối tượng Lê Văn Tuân
Đối tượng Lê Văn Tuân

Đến ngày 17/11, qua rà soát các đối tượng nghi vấn trong và ngoài địa bàn, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Lê Văn Tuân (SN 1986) trú tại xóm 6, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây là đối tượng ngoài địa bàn, đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vào tháng 4/2006, Tuân bị TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tuyên phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, đến tháng 12/2015, Tuân tiếp tục bị TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù cũng về tội trộm cắp tài sản. Đến tháng 1/2016, sau khi ra tù, Tuân trở về địa phương. Tuy nhiên, do không chịu tu chí làm ăn, Tuân theo bạn bè lêu lổng khắp nơi trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Đến tháng 6/2016, Tuân cùng một số anh em rủ nhau sang Lào để làm thuê. Tuy nhiên, do công việc không ổn định, đến tháng 10/2016, Tuân lại trở về địa phương và tiếp tục lêu lổng khắp nơi. Đặc biệt, thời gian gần đây, Tuân có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc.

Sau khi xác định đối tượng Lê Văn Tuân có liên quan đến vụ trộm ngày 15/11, vào lúc 1 giờ ngày 18/11, chỉ huy Đội cử một tổ công tác xuống nhà đối tượng để nắm tình hình. Tuy nhiên, vào thời điểm đó đối tượng không có mặt tại nhà. Xác định Tuân đang ở cùng bạn gái tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, các trinh sát đã chuyển hướng theo dõi.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 18/11, khi Tuân đang chở bạn gái về nhà mình tại xóm 6, xã Nghĩa An đến xóm 8, xã Nghĩa An thì bị lực lượng Công an phát hiện truy đuổi nên Tuân vứt xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, khi chạy được khoảng 50 m thì bị bắt giữ. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở Công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào khoảng 1 giờ ngày 15/11, Tuân đi từ nhà bạn gái tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa về nhà mình. Khi về đến xóm 1, xã Nghĩa Tiến, hắn  phát hiện cửa ban công tầng hai của gia đình anh Phong không đóng, điện bàn thờ để sáng. Nhìn sang phía bên nhà anh Phong có 1 chiếc xà đơn, Tuân đã nảy sinh ý định trèo lên chiếc xà đơn qua mái tôn lên ban công nhà anh Phong rồi đột nhập vào trong. Khi đã vào được phía trong, Tuân đi xuống tầng 1 vào phòng khách lấy một chiếc kéo sắt to (loại kéo may quần áo) để phòng thân. Sau đó, Tuân đi vào phòng ngủ thấy 2 vợ chồng anh Phong và đứa con nhỏ đang ngủ say. Tuân lục lọi đầu giường thấy 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy liền lấy bỏ vào túi. Hắn tiếp tục quay ra phòng khách nhưng không phát hiện tài sản có giá trị nên đi lên tầng 2 ra ban công leo ra ngoài.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tuân về hành vi trộm cắp tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Cao Loan

.