Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/tom-gon-doi-tuong-truy-na-ve-toi-trom-cap-tai-san-711809/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/tom-gon-doi-tuong-truy-na-ve-toi-trom-cap-tai-san-711809/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tóm gọn đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 01/12/2016, 16:39 [GMT+7]

Tóm gọn đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Bằng sự mưu trí, sáng tạo cùng với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, trung tuần tháng 11/2016, tập thể CBCS Công an TX Cửa Lò đã triển khai lực lượng bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Mới đây nhất, vào ngày 17/11/2016, Công an thị xã đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cường (SN 1993) trú tại khối 2, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò về tội trộm cắp tài sản sau hơn 2 năm lẩn trốn.

Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cường
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Cường

Rủ nhau trộm bình ắc quy xe ôtô

Theo tài liệu của cơ quan Công an, do không có công ăn việc làm ổn định, lại muốn có nhiều tiền tiêu xài nên khoảng 1 giờ ngày 15/8/2014, Nguyễn Văn Cường và Trần Văn Quyền (SN 1994) trú tại khối 7, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò rủ nhau đi trộm tài sản.

Bọn chúng lượn lờ khắp các ngõ ngách, tuyến đường lớn nhỏ trên địa bàn thị xã, xem người dân nào sơ hở sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khi đi đến sân bóng phường Nghi Tân, phát hiện có một số xe ôtô dựng tại đó, lợi dụng thời điểm ban đêm không có người canh gác, cả hai nhanh chóng tiến đến 1 chiếc xe ôtô cạy bình ắc quy rồi đem đi tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TX Cửa Lò đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, xác minh, Công an thị xã đã nhanh chóng xác định thủ phạm gây ra vụ trộm trên chính là Nguyễn Văn Cường và Trần Văn Quyền. Ngay sau đó, Quyền bị bắt, còn Cường bỏ trốn khỏi địa phương để tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Sau một thời gian không xác định được tung tích của đối tượng, đến tháng 1/2015, cơ quan CSĐT Công an TX Cửa Lò ra Quyết định truy nã số 01 đối với Nguyễn Văn Cường về tội trộm cắp tài sản.

Bị bắt sau 2 năm lẩn trốn tại Malaysia

Trên cơ sở danh sách các đối tượng truy nã, lãnh đạo Công an TX Cửa Lò giao nhiệm vụ cho các trinh sát phụ trách từng địa bàn có nhiệm vụ xác minh, lần tìm địa chỉ từng đối tượng truy nã sinh sống ở địa bàn đó. Theo đó, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn, cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an TX Cửa Lò phụ trách địa bàn phường Nghi Tân nơi Nguyễn Văn Cường sinh sống nên có nhiệm vụ điều tra, xác minh đối tượng này.

Do khi đối tượng phạm tội, đồng chí Tuấn chưa về công tác tại đơn vị nên việc nắm bắt hình dáng, đặc điểm của đối tượng chỉ thông qua ảnh thẻ căn cước. Điều này khiến quá trình điều tra, xác minh, thu thập thông tin đối tượng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn vẫn quyết tâm bám địa bàn, lần tìm manh mối đối tượng; đồng thời, nhiều lần vận động gia đình kêu gọi Cường ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Thông qua công tác theo dõi, nắm tình hình cũng như qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an thị xã nắm được thông tin quan trọng, trong quá trình lẩn trốn, Nguyễn Văn Cường đã bí mật đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Ngày 17/11/2016, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn nhận được nguồn tin chính xác từ cơ sở cung cấp: Cường đã trở về quê cách đây 1 tuần, nhưng vừa về nhà là hắn đã theo bạn đi làm phụ hồ. Vì hắn đi từ sáng sớm tinh mơ đến tối khuya mới về nhà nên hàng xóm láng giềng không ai hay biết. Từ thông tin quan trọng đó, Công an TX Cửa Lò đã tiến hành xác minh nguồn tin, triển khai phương án vây bắt đối tượng.

Kiên trì theo dõi, mật phục xung quanh nhà ở của đối tượng, đến 22 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chờ đến khi Cường vừa về đến trước cổng nhà, tổ công tác Công an thị xã lập tức ập đến khống chế, bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, với những chứng cứ hết sức thuyết phục, Nguyễn Văn Cường đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.

Hiện, Công an TX Cửa Lò đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.