Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/cuop-tai-san-lay-tien-song-voi-nguoi-tinh-717739/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/cuop-tai-san-lay-tien-song-voi-nguoi-tinh-717739/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cướp tài sản, lấy tiền sống với người tình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 08/01/2017, 09:39 [GMT+7]

Cướp tài sản, lấy tiền sống với người tình

(Congannghean.vn)-Sinh ra và lớn lên tại vùng núi huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau khi bỏ học, hắn đánh đường giao du khắp nơi. Điểm dừng chân đầu tiên của hắn là làm nhân viên bảo vệ cho một cơ sở kinh doanh karaoke tại TP Vinh, sau đó hắn bị đuổi vì có tính tắt mắt. Trước khi chia tay ông chủ, hắn tán tỉnh và "bao" luôn 1 cô gái xứ Thanh trẻ đẹp. Để có tiền ăn chơi và sống với người tình, hắn đã ra tay thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Hoàng Việt Dũng
Đối tượng Hoàng Việt Dũng

Trong tháng 9 và tháng 11/2016, trên địa bàn TP Vinh xảy ra 2 vụ cướp tài sản hết sức manh động và liều lĩnh. Nạn nhân là những người chạy xe ôm cao tuổi. Thủ đoạn của đối tượng là chọn thời điểm đêm khuya, giả vờ là khách đi đường, yêu cầu xe ôm chở đến khu vực xa dân cư, không có người qua lại rồi dùng hung khí như búa đinh, dao để đe dọa và cướp tài sản.

Cụ thể: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 21/9/2016, ông Hà Đức Trung (67 tuổi) trú tại khối 4, phường Lê Lợi, TP Vinh làm nghề chạy xe ôm tại khu vực Bến xe Vinh chuẩn bị về nhà thì có 1 nam thanh niên đến đề nghị chở về đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc xóm Yên Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Vì đã quá muộn nên ông Trung không nhận lời.

Thấy ông Trung từ chối, gã thanh niên nói: "Bác chở giúp cháu, lấy bao nhiêu tiền cũng được. Ngoài ra, cháu sẽ bồi dưỡng thêm cho bác". Thấy người khách thiết tha lại hào phóng nên ông Trung gật đầu đồng ý. Khi đi đến cuối đường Hải Thượng Lãn Ông, xa khu dân cư, vị “thượng đế” bảo ông Trung dừng xe. Trước khi trả tiền, người thanh niên lấy trong túi ra 1 bao thuốc lá 3 số mời ông Trung hút và nói: "Cháu đi du học Nhật Bản mới về, đang chờ việc làm... Hết bao nhiêu tiền cháu trả và bồi dưỡng thêm cho bác". Thấy vị khách lịch sự, ông Trung khiêm tốn nói: "Chú trả cho bác bao nhiêu cũng được". Ông Trung vừa nói dứt lời thì đối tượng thò tay vào túi quần, rút ra 1 con dao Thái Lan hăm dọa, không chế: "Ông biết điều thì trao chiếc xe máy cho tôi, nếu không thì... ông bỏ mạng tại đây". Quá hoảng sợ, ông Trung van xin nhưng hắn nhất quyết không đồng ý và quát: “Ông đừng van xin mà vô ích". Nghĩ mình đã có tuổi, sức yếu không thể chống cự, thậm chí có thể thiệt mạng, ông Trung chấp nhận trao xe máy cho tên cướp. Lấy được xe, hắn lao vút đi trong đêm tối, còn ông Trung sau khi lấy lại bình tĩnh đã đến cơ quan CSĐT Công an TP Vinh trình báo vụ việc.

Tang vật vụ cướp
Tang vật vụ cướp

Từ những thông tin bị hại cung cấp về đặc điểm của đối tượng: Nam thanh niên khoảng 22 tuổi, cao khoảng 1,65 m, nói giọng Nghệ An hoặc Hà Tĩnh nhưng có lúc nói giọng Thanh Hóa, Công an thành phố đã tập trung lực lượng để đấu tranh, làm rõ.

Trong khi các trinh sát đang vào cuộc điều tra thì ngày 7/11/2016 tiếp tục nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Như Ngọc (SN 1957) trú tại khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh, cũng làm nghề chạy xe ôm với nội dung: Khoảng 22 giờ ngày 1/11, ông Ngọc đứng chờ khách trước cổng Ga Vinh thì có 1 nam thanh niên đến thuê chở về đường Đặng Thai Mai thuộc xã Hưng Lộc, TP Vinh. Khi đi đến nơi vắng người qua lại, đối tượng bảo ông Ngọc dừng xe. Lợi dụng lúc ông đi tiểu tiện, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa, vị khách đã cướp chiếc xe máy rồi trốn mất dạng trong đêm...

Xét về tính chất manh động, liều lĩnh của 2 vụ án cướp tài sản tuy khác nhau nhưng lại trùng hợp về thời gian, địa điểm gây án, tuổi đời của đối tượng gây án cũng khoảng 22 - 23 tuổi, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh nhận định đối tượng gây ra 2 vụ cướp xe máy là một và giao cho Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS) xác lập Chuyên án mang bí số 219C để đấu tranh.

Quá trình điều tra, thu thập thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát trong Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Hoàng Việt Dũng (23 tuổi) trú tại xóm 6, xã Ninh Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh với nhiều nghi vấn. Tìm hiểu nhân thân đối tượng được biết, Dũng không nghề nghiệp, sống lêu lổng và có mối quan hệ trai gái khá phức tạp. Để có tiền tiêu xài, hắn xin vào làm nhân viên cho một cơ sở kinh doanh karaoke tại TP Vinh, sau đó bị đuổi vì trộm cắp vặt. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại xã Ninh Sơn thì hắn không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì gia đình không hay biết.

Từ những thông tin trên, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, Trưởng Ban chuyên án nhận định: Nhiều khả năng Dũng đang trốn tại TP Hà Tĩnh hoặc TP Vinh, bằng mọi biện pháp phải điều tra, bắt khẩn cấp đối tượng càng sớm càng tốt, đề phòng hắn có thể gây án tiếp, thậm chí là gây án nghiêm trọng.

Với quyết tâm phải nhanh chóng tìm ra nơi ẩn náu của Dũng, Trung tá Nguyễn Văn Tịnh, Đội trưởng và Thiếu tá Thái Bá Dũng, Phó đội trưởng Đội CSHS đã hội ý, đi đến thống nhất và nhận định nhiều khả năng đối tượng đang lẩn trốn tại TP Hà Tĩnh, còn TP Vinh chỉ là điểm gây án sau khi hết tiền tiêu xài. Ngay sau đó, các trinh sát, điều tra viên trong Ban chuyên án đã có mặt tại TP Hà Tĩnh để thu thập thông tin, nhận diện kẻ phạm tội theo miêu tả của các bị hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát đã tiếp cận được cô gái xứ Thanh trước đây làm nhân viên quán karaoke, là người tình của Dũng, 2 người hiện đang thuê nhà trọ tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh và sống với nhau như vợ chồng. Riêng đối tượng Dũng 2 ngày nay đi đâu không rõ. Nhận định nhiều khả năng hắn tiếp tục ra TP Vinh gây án, kế hoạch bắt quả tang Dũng được Ban chuyên án triển khai. Theo đó, một tổ công tác được "cắm" tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh để  nắm tình hình, thu thập thông tin và theo dõi khi Dũng xuất hiện; các trinh sát còn lại có mặt tại một số địa điểm trên địa bàn TP Vinh.

Búa đinh Dũng dùng để gây án
Búa đinh Dũng dùng để gây án

Ngày 18/12, tổ trinh sát phát hiện 1 đối tượng bịt kín mặt, xác định Dũng có mặt tại TP Vinh và đã gây ra vụ cướp giật điện thoại di động của người dân đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay lập tức, các trinh sát đã dùng xe máy đuổi theo. Phát hiện bị lực lượng chức năng bám theo, tên cướp tăng ga lao như tên bắn, bất chấp tính mạng của người đi đường. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng ban Chuyên án quyết định thay đổi phương án. Cùng thời điểm trên, tổ công tác có mặt tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh nhận được điện báo đón lõng, theo dõi mọi di biến động khi hắn xuất hiện tại Hà Tĩnh.

Đúng như kế hoạch, chiều cùng ngày, các trinh sát phát hiện Dũng trở về phòng trọ cùng người tình. Sáng hôm sau, phát hiện đối tượng Dũng đến hiệu kinh doanh điện thoại để bán điện thoại di động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát có đủ cơ sở khẳng định chiếc điện thoại Dũng bán là tài sản do hắn cướp giật được ngày 18/12 trên đường Minh Khai, TP Vinh. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Hoàng Việt Dũng về hành vi cướp tài sản khi hắn đang có mặt tại phòng trọ ở phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Qua đấu tranh, Dũng khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp xe máy của 2 ông Hà Đức Trung và Nguyễn Như Ngọc. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác, trong đó có vụ cướp giật điện thoại di động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh. Ngày 18/12, Công an TP Vinh đã thu giữ 2 điện thoại di động, 1 xe máy BKS 37M3-1029 là tài sản của ông Nguyễn Như Ngọc bị Dũng cướp trong đêm 7/11 tại xã Hưng Lộc, TP Vinh. Riêng chiếc xe máy của ông Hà Đức Trung, đối tượng khai bán cho một người không quen biết.

Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với Hoàng Việt Dũng về tội cướp tài sản. Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

.

Lan Anh

.