Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/duong-day-buon-lau-go-tu-lao-ve-viet-nam-bi-boc-go-nhu-the-nao-718572/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/duong-day-buon-lau-go-tu-lao-ve-viet-nam-bi-boc-go-nhu-the-nao-718572/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đường dây buôn lậu gỗ từ Lào về Việt Nam bị bóc gỡ như thế nào? - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 13/01/2017, 08:49 [GMT+7]

Đường dây buôn lậu gỗ từ Lào về Việt Nam bị bóc gỡ như thế nào?

(Congannghean.vn)-Ròng rã suốt 3 tháng kiên trì điều tra, xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An đã khám phá thành công Chuyên án 916R, bóc gỡ đường dây buôn lậu, vận chuyển gần 48 m3 gỗ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

 Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ bị thu giữ
Lực lượng chức năng kiểm tra số gỗ bị thu giữ

Thời gian gần đây, nắm bắt chủ trương của Chính phủ Lào không cho phép làm thủ tục xuất gỗ thô từ Lào để đưa về Việt Nam, một số tổ chức, cá nhân đã tìm mọi cách tuồn gỗ vào Việt Nam bất hợp pháp để tiêu thụ hoặc xuất khẩu sang nước khác.

Trước tình hình đó, ngày 6/9/2016, được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường đã giao Đội 3 xác lập Chuyên án 916R, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với tội phạm buôn lậu gỗ xuyên quốc gia. Ban chuyên án do Đại tá Trần Hữu Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường làm Trưởng ban; Thượng tá Chu Minh Tiến, Phó trưởng phòng làm Phó ban và tập thể CBCS Đội 3 tham gia phá án.

Sau hơn 3 tháng theo dõi, nắm tình hình, các trinh sát phát hiện một số đối tượng thường lợi dụng các đường nhánh sông nhỏ và các đường tiểu ngạch của huyện Kỳ Sơn để vận chuyển gỗ từ Lào về Việt Nam; đồng thời, một nhóm đối tượng khác đưa gỗ từ Xiêng Khoảng đi vòng về Cửa khẩu Thông Thụ (Quế Phong) và Cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa). Tuy nhiên, do đường về Cửa khẩu Keng Đu (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn) và Cửa khẩu Na Mèo xa xôi, khó khăn hơn nên các đối tượng chủ yếu đi qua Cửa khẩu Thông Thụ.

Kiên trì điều tra, theo dõi, đến ngày 29/12/2016, Ban chuyên án nắm được nguồn tin hết sức quan trọng: có 2 xe BKS Lào đang vận chuyển gỗ từ Lào về Việt Nam sẽ đi qua Cửa khẩu Thông Thụ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chuyên án cử 2 tổ công tác gồm 10 đồng chí, do Trung tá Đào Duy Chiến, Đội trưởng Đội 3 trực tiếp chỉ đạo tiến hành chốt chặn, mai phục tại 2 điểm Cửa khẩu Thông Thụ và khu vực dốc Bù Bài thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

Trung tá Đào Duy Chiến tâm sự: Chúng tôi có mặt tại Quế Phong và Quỳ Châu trùng vào thời điểm Tết Dương lịch. Thời tiết lúc đó vô cùng khắc nghiệt, rét buốt kèm theo gió bấc mưa phùn. Trong khi đó, đường sá đi lại rất lầy lội, trơn trượt, di chuyển rất khó khăn. Không chỉ vậy, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều gian nan thách thức, điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn. Trong suốt mấy ngày đêm bám địa bàn, theo dõi, mật phục đối tượng, lương thực thực phẩm dự trữ cũng đã cạn kiệt. Thế nhưng, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, anh em vẫn luôn động viên nhau vượt qua tất cả, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ròng rã mai phục suốt 3 ngày đêm, đến 0 giờ 30 phút ngày 3/1/2017, Ban chuyên án phát hiện 2 xe tải BKS Lào U2-6206 và U2-6090 xuất hiện, đang di chuyển từ nước Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Thông Thụ. Nhận định thời cơ “cất vó” đã đến, Ban chuyên án lập tức lên phương án tác chiến. Tổ công tác thứ nhất bí mật bám sau 2 xe, đồng thời liên lạc với tổ công tác thứ 2 ở địa bàn huyện Quỳ Châu triển khai lực lượng đón lõng, quyết không cho các đối tượng tẩu thoát.

Đến khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, khi xe vừa đến khu vực xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, 2 tổ công tác cùng lúc ập đến yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện mỗi xe có 2 đối tượng người Lào, phía dưới thùng xe cất giấu nhiều thanh gỗ và được ngụy trang bằng việc chất đầy ngô và lúa ở phía trên.

Sau đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, tuy nhiên, các đối tượng đều không đưa ra được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của lô hàng nói trên.

Theo lời khai của 2 lái xe tên Khăm Xẻng Đa La Vông (SN 1980) và Khăm Phăn Xỏn Thoong Xí (SN 1985), đều mang quốc tịch Lào thì trước đó vài ngày, có một người tên Hiếu quê ở Diễn Châu sang Lào thuê 2 đối tượng này chở gỗ qua Cửa khẩu Thông Thụ với giá mỗi xe 1.200 USD và cho biết, khi qua Cửa khẩu Thông Thụ sẽ chuyển hàng sang xe nhỏ. Tuy nhiên, khi đi qua Cửa khẩu Thông Thụ, Hiếu không chuyển hàng sang xe khác như đã nói mà yêu cầu 2 người này tiếp tục chở hàng về Diễn Châu và hứa sẽ trả thêm cước phí.

Phòng Cảnh sát Môi trường đang trong quá trình làm việc với 2 đối tượng thì khoảng 30 phút sau, một người đàn ông xuất hiện giới thiệu tên là Trần Đăng Hiếu (SN 1974) trú tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu. Anh Hiếu tự nhận là chủ của số hàng trên và thuê 2 người Lào vận chuyển gỗ từ Xiêng Khoảng về Việt Nam tiêu thụ. Được biết, số gỗ trên là gỗ hương tía nhóm 1, có tổng cộng 572 thanh với khối lượng gần 48 m3. Ước tính giá trị khoảng hơn 2 tỉ đồng.

Có thể thấy, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép gỗ qua biên giới đang diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, hàng chục m3 gỗ dễ dàng “lọt” qua biên giới mà không vướng phải sự ngăn chặn nào từ phía cơ quan chức năng. Qua đây, đề nghị cơ quan chức năng cần làm rõ và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật và bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.