Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ghi-lo-de-716804/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-duoi-hinh-thuc-ghi-lo-de-716804/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 02/01/2017, 14:14 [GMT+7]

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề

(Congannghean.vn)-Thực hiện Kế hoạch số 813 của Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017, trong 9 ngày (từ 16 - 24/12/2016), Công an huyện Thanh Chương đã liên tiếp lập công trong đấu tranh với tội phạm đánh bạc; phát hiện, bắt quả tang 8 vụ với 28 đối tượng, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Điển hình là xác lập và phá thành công Chuyên án 126LĐ, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi đánh bạc vào ngày 24/12, thu giữ 30 triệu đồng và nhiều bảng đề, cáp đề, ĐTDĐ.

Tang vật trong Chuyên án 126LĐ
Tang vật trong Chuyên án 126LĐ

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và vận động nhân dân tố giác tội phạm, các trinh sát Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện phát hiện một nhóm đối tượng đến từ nhiều địa phương trên địa bàn huyện thường xuất hiện tại xã Thanh Liên với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lớn.

Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 24/12, lãnh đạo Công an huyện đã quyết định xác lập Chuyên án 126LĐ, do Thiếu tá Trần Văn Hùng, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trên. Chuyên án huy động sự vào cuộc của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện.

Một tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, bám sát mọi di biến động của các đối tượng để nắm rõ phương thức hoạt động của chúng. Quá trình đấu tranh, các trinh sát gặp không ít khó khăn do các đối tượng cư trú tại nhiều địa phương và thường hoạt động lưu động. Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Ban chuyên án thấy nổi lên một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi ghi lô đề cho một nhóm đối tượng đến từ nhiều địa phương lân cận. Đó là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1987) trú tại xóm 10, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương.

Sau khi có đủ cơ sở khẳng định hành vi đánh bạc của các đối tượng, xét thấy thời cơ phá án đã đến, kế hoạch bắt quả tang ổ nhóm trên nhanh chóng được triển khai. Sau khi tiếp nhận tín hiệu phá án của Trưởng ban Chuyên án, các trinh sát nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt quả tang các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Thời điểm bị đột kích, Anh đang ghi lô đề cho các đối tượng: Nguyễn Đình Linh (SN 1996) trú tại thôn 5, xã Thanh Mỹ; Nguyễn Trọng Hội (SN 1986), Nguyễn Quang Hương (SN 1976), Đoàn Văn Dũng (SN 1988) cùng trú tại xóm 3, Nguyễn Văn Thắng (SN 1963) trú tại xóm 10, Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1992) trú tại xóm 2, cùng xã Thanh Liên; Lê Đình Hóa (SN 1981) trú tại xóm 1A, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương. Tang vật thu giữ gồm 30 triệu đồng, 2 bảng đề, 5 cáp đề và 6 ĐTDĐ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi đánh bạc của mình. Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong 2 ngày 22 và 23/12, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang 4 vụ, 16 đối tượng cũng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn 10 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Qua trao đổi, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Trên cơ sở nhận định hoạt động của các đối tượng đánh bạc, đặc biệt là đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, thời gian tới, Công an huyện sẽ tập trung lực lượng, đánh mạnh và quyết liệt vào loại tội phạm này, qua đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn để nhân dân đón Tết bình yên và lành mạnh.

.

Hồng Hạnh

.