Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/truy-bat-nhanh-doi-tuong-giet-nguoi-lieu-linh-719988/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201701/truy-bat-nhanh-doi-tuong-giet-nguoi-lieu-linh-719988/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy bắt nhanh đối tượng giết người liều lĩnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 21/01/2017, 10:16 [GMT+7]

Truy bắt nhanh đối tượng giết người liều lĩnh

(Congannghean.vn)-Trong lúc tìm bạn tù ở chung buồng với mình trước đây không thấy, do lên cơn nghiện, lợi dụng đêm tối, hắn đã vào nhà dân dùng hùng khí đe dọa để cướp tài sản. Chỉ trong 1 đêm, hắn đã dùng dao chém 4 người dân của 2 gia đình ở xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn bị trọng thương, sau đó nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Sau hơn 2 ngày truy xét theo dấu vết “nóng”, lực lượng Công an đã bắt được kẻ phạm tội.

 Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn triển khai kế hoạch truy bắt đối tượng gây án tại xã Nghĩa Liên
Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn triển khai kế hoạch truy bắt đối tượng gây án tại xã Nghĩa Liên

Vào khoảng 21 giờ ngày 15/1, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân: Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, có một đối tượng nam thanh niên chưa rõ danh tính, khoảng 30 tuổi, cao 1,7 m, mặc quần áo màu đen, đeo khẩu trang, tay cầm 1 con dao đăn đi vào nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (56 tuổi) ở xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu bà Tuyết, mục đích để cướp tài sản.

Khi chồng và con của bà Tuyết đang ngồi trên phòng khách nghe tiếng kêu cứu liền chạy xuống bếp thì bị đối tượng tiếp tục dùng dao chém bị thương và bỏ trốn khỏi hiện trường. Hậu quả, bà Tuyết phải cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin còn cho biết thêm: Khi bị nhân dân truy đuổi, đối tượng vung dao đe dọa và chạy trốn về hướng xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên, sau đó trốn vào nhà bếp bà Lương Thị Phấn (50 tuổi). Bà Phấn phát hiện, hô hoán người dân đến bắt, liền bị đối tượng này lấy con dao Thái gọt hoa quả của gia đình cứa vào cổ. Không những thế, hắn còn dùng viên gạch táp lô đập vào đầu bà Phấn. Hậu quả, bà Phấn bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An. Sau khi gây ra các vụ án, đối tượng đã trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng gây án Vi Văn Dậu
Đối tượng gây án Vi Văn Dậu

Ngay sau khi nhận được tin báo 2 vụ việc nghiêm trọng trên, lãnh đạo Công an huyện Nghĩa Đàn đã điều động toàn bộ lực lượng trinh sát, điều tra viên có mặt tại nơi xảy ra vụ án, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người biết sự việc và truy tìm đối tượng gây án theo dấu vết “nóng”; đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp với Công an huyện tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo quy định pháp luật, điều tra truy bắt kẻ phạm tội.

Ngay trong đêm, một tổ công tác của Đội Trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự do Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng làm Tổ trưởng cùng lực lượng Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương có mặt tại hiện trường để phối hợp với Công an huyện Nghĩa Đàn tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu chứng cứ, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi manh động, liều lĩnh, Công an huyện Nghĩa Đàn đã xác lập Chuyên án mang bí số 117G, do Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban, các đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Công an huyện; Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh làm Phó trưởng ban Chuyên án; phối hợp với Công an các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu tập trung lực lượng xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

"Đối tượng gây án vào thời điểm đêm tối nên rất khó nhận dạng. Tuy nhiên, từ lời khai của một số người dân địa phương, kết hợp với những đặc điểm thu thập được, Ban chuyên án nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án là người ở địa phương khác đến", Thượng tá Nguyễn Hữu Cường cho biết.

Suốt đêm hôm đó, các tổ trinh sát của Công an huyện Nghĩa Đàn và lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tỏa đi khắp các địa bàn nghi đối tượng gây án đang lẩn trốn.

Trong lúc truy xét theo dấu vết “nóng” thì tổ công tác do Thượng úy Ngô Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được tin báo, có một đối tượng cao khoảng 1,65 m, người gầy đã lên xe buýt về xuôi vào sáng 16/1. Từ thông tin trên, nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án đã rời khỏi địa bàn xã Nghĩa Liên, Ban chuyên án chỉ đạo các tổ trinh sát siết chặt vòng vây, kiểm tra tất cả các xe khách, xe tải chạy trên tuyến Quốc lộ 48 xuôi về Vinh và ngược lại.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Ban chuyên án bố trí các tổ trinh sát phối hợp với Công an các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu và TX Thái Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối 16/1, Ban chuyên án đã dựng lên 1 đối tượng nghi vấn có đặc điểm trên. Đối tượng thường xuất hiện tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 11 km. Với quyết tâm truy tìm bằng được hung thủ, sau 1 ngày mật phục, theo dõi mọi di biến động của đối tượng, đến khoảng 9 giờ ngày 17/1, nhận thấy thời điểm thích hợp phá án đã đến, để ngăn chặn đối tượng bỏ trốn ra khỏi địa bàn gây khó khăn cho công tác điều tra truy bắt, Ban chuyên án quyết định phá án. Khi phát hiện đối tượng lấy trộm 1 chiếc xe đạp của người dân địa phương đang trên đường đưa đi tiêu thụ, các trinh sát lập tức lao đến quật ngã, bắt giữ đưa về cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn để làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai tên là Vi Văn Dậu (SN 1993) trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Dậu là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hắn lên huyện Nghĩa Đàn đã 3 ngày để tìm người bạn tù trước đây ở chung buồng giam với mình nhưng không tìm được. Đến đêm 15/1, hắn lang thang tại khu vực xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, trong lúc lên cơn nghiện, do không có tiền mua ma túy để sử dụng, hắn đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Khi phát hiện bà Nguyễn Thị Tuyết nấu ăn dưới bếp, hắn liều lĩnh lấy con dao đăn dài 60 cm của gia đình và chém liên tiếp vào đầu nạn nhân. Khi hắn chưa kịp ra tay cướp tài sản thì bị chồng và con bà Tuyết phát hiện, hô hoán hàng xóm đến bắt giữ liền bị hắn dùng dao chém vào người và bỏ trốn khỏi hiện trường. Bị người dân địa phương truy đuổi ráo riết, lợi dụng đêm tối, hắn chạy trốn về xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên và chui vào ống khói nhà bà Phấn để trốn.

Khi bà Phấn xuống bếp phát hiện 1 bóng đen nằm co ro trong xó bếp liền hốt hoảng hô to: “Làng xóm ơi... bắt tên trộm...” Nghe tiếng hô hoán của bà Phấn, tên Dậu chui ra lấy con dao Thái cắt hoa quả của gia đình lao đến nắm cổ cáo bà Phấn nói: “Bà câm mồm ngay...”. Cùng lúc đó, phát hiện dân làng chạy sang, hắn dùng dao cứa vào cổ bà Phấn rồi trốn mất dạng vào rừng. Sáng hôm sau, hắn đón xe buýt xuống xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền trốn sang Lào thì bị lực lượng Công an vây bắt.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã bàn giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Chỉ trong hơn 2 ngày gây án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp giữa Ban chuyên án và Công an các huyện, đối tượng gây án liều lĩnh, manh động nhanh chóng bị bắt giữ.

.

Hữu Trọng

.