Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/pha-chuyen-an-trom-cap-tai-san-730003/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/pha-chuyen-an-trom-cap-tai-san-730003/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá chuyên án trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 29/03/2017, 08:06 [GMT+7]

Phá chuyên án trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Theo người dân phản ánh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản. Lợi dụng đêm khuya, khi người dân mất cảnh giác, kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tài sản có giá trị như điện thoại, máy vi tính… Ngoài ra, chúng còn bắt trộm gà, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân.

 2 đối tượng trong vụ án
2 đối tượng trong vụ án

Trước tình hình đó, để đấu tranh với loại tội phạm trộm cắp tài sản, Chuyên án mang bí số 317T được xác lập, do Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy làm Phó ban cùng các CBCS dày dạn kinh nghiệm của Công an huyện tham gia Chuyên án.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án nhận định, nhóm đối tượng này trong độ tuổi vị thành niên, nghiện chơi game. Thường sau khi chơi điện tử xong, tầm thời gian từ 0 - 1 giờ sáng, phát hiện nhà nào đèn sáng, không đóng cửa hoặc đóng sơ sài, nhóm thanh niên này đã đột nhập vào nhà thực hiện hành vi trộm cắp, chủ yếu là ở các xã Tràng Sơn, Đặng Sơn, thị trấn Đô Lương.

Trong khi Ban chuyên án đang lần tìm manh mối, điều tra vụ việc thì vào ngày 7/3, Công an huyện Đô Lương nhận được tin báo từ HTX dịch vụ nông nghiệp thị trấn Đô Lương với nội dung: HTX vừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 máy vi tính trị giá khoảng 10.000.000 đồng.

Lần theo những manh mối quan trọng, xâu chuỗi nhiều sự việc, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã xác định được các đối tượng gây án. Theo đó, ngày 14/3, Công an huyện tiến hành bắt 3 đối tượng Phạm Công Thắng (SN 2002), Phạm Trọng Công (SN 2000) và Lê Văn Thắng (SN 2000), đều trú tại khối 9, thị trấn Đô Lương.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án làm rõ, bắt thêm 2 đối tượng Phạm Trọng Tuấn (SN 1999) trú tại khối 9 và Trần Trọng Hiệp (SN 2000) trú tại khối 1, cùng thị trấn Đô Lương. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đô Lương, trong đó trộm 4 máy vi tính, 2 điện thoại di động, 1 Ipad và 36 con gà… Số tài sản trên bọn chúng đưa đi tiêu thụ lấy tiền “nướng” vào các quán game.

Điển hình, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 6/3, 4 đối tượng gồm: Phạm Công Thắng, Lê Văn Thắng, Phạm Trọng Công và Trần Trọng Hiệp đột nhập vào nhà chị Thu ở khối 9, thị trấn Đô Lương trộm 18 con gà đưa đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài. Trước đó, vào lúc 5 giờ 15 phút ngày 17/2, Phạm Công Thắng và Lê Văn Thắng lợi dụng lúc nhà anh Phạm Viết Huy ở xóm 13, xã Tràng Sơn đèn sáng, không đóng cửa đã lẻn vào nhà lục lọi tài sản và lấy trộm 1 máy tính nhãn hiệu HP…

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

.

Phan Tuyết

.