Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/tuyen-phat-7-bi-cao-ve-toi-giet-nguoi-726430/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/tuyen-phat-7-bi-cao-ve-toi-giet-nguoi-726430/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tuyên phạt 7 bị cáo về tội giết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 07/03/2017, 14:19 [GMT+7]

Tuyên phạt 7 bị cáo về tội giết người

(Congannghean.vn) - Sáng 6/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 7 bị cáo về hành vi giết người gồm: Phạm Văn Lâm (SN 1984), Nguyễn Ngọc Vũ (SN 1984),  Phạm Đức Vinh (SN 1969), Nguyễn Bá Thành (SN 1979), Nguyễn Huy Đặng (SN 1966), Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1970) và Nguyễn Bá Đại (SN 1998), cùng trú tại Phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
 
Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ ngày 29/8/2016, Phạm Văn Lâm đi chơi về thì gặp một người đàn ông lạ mặt nằm trên đường gần nhà mình. Nghĩ người này có hoàn cảnh khó khăn, nên Lâm đã đến hỏi thăm rồi đưa về quán mình mời ăn bún.  Qúa trình ăn, người đàn ông này dùng tuốc nơ vít tấn công anh Lâm và vợ, rất may hai vợ chồng tránh được, đồng thời hô hoán mọi người đến cứu. Thấy tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Lâm, Nguyễn Ngọc Vũ cùng Nguyễn Ngọc Hoàn, Phạm Đức Vinh, Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Huy Đặng và Nguyễn Bá Đại gần đó đến xem thực hư thế nào. Quá trình can ngăn Hoàn, Thành, Đặng bị đối tượng đâm vào người khiến bị thương.
7
7 bị cáo tại phiên tòa
Bức xúc trước hành vi táo tợn của người lạ, nên cả nhóm đã đuổi đánh, chạy được khoảng 50 m, đối tượng ngã xuống bên vệ đường, Lâm và Vũ đã dùng gậy và ống tuýt đánh vào người, số còn lại dùng chân, tay đấm liên tiếp vào người nạn nhân. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng để mặc nạn nhân ở đó rồi giải tán. Tuy được một số người dân gần đó đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân chết sau đó. Nguyên nhân tử vong được xác định là do “Nứt, vỡ xương hộp sọ, xuất huyết não, gãy xương sườn do đa chấn thương”.
 
Sau khi xem xét các tình tiết, hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Lâm 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Vũ 5 năm tù, Phạm Đức Vinh 42 tháng tù, Nguyễn Huy Đặng 36 tháng tù. Riêng 3 bị cáo  Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Ngọc Hoàn và Nguyễn Bá Đại nhận mức án từ 24 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội giết người.
.

PV

.