Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/vuot-hon-1000-km-lan-theo-dau-vet-doi-tuong-trom-cap-tai-san-727627/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/vuot-hon-1000-km-lan-theo-dau-vet-doi-tuong-trom-cap-tai-san-727627/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vượt hơn 1.000 km lần theo dấu vết đối tượng trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/03/2017, 08:10 [GMT+7]

Vượt hơn 1.000 km lần theo dấu vết đối tượng trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh, tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng trộm cắp tài sản lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk.

2 đối tượng trong vụ án
2 đối tượng trong vụ án

Chuyên án 217T

Theo phản ánh của người dân, từ cuối tháng 1/2017, trên địa bàn huyện Nghi Lộc liên tục xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân. Thủ đoạn của các đối tượng là phá cửa vào nhà lục đồ đạc lấy cắp tài sản như tiền, điện thoại di động, xe máy… Trước tình hình đó, Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án mang bí số 217T. Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban Chuyên án, trực tiếp chỉ đạo, phân công các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy tiến hành thu thập thông tin, củng cố hồ sơ, dựng lên các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Quá trình thu thập thông tin từ một số người bị hại cùng với đặc điểm nhận dạng, các trinh sát trong Ban chuyên án đã khoanh vùng, dựng lên 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, đó là Thái Viết Nhương (SN 1996) và Nguyễn Văn Khá (SN 1998), đều trú tại xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Qua điều tra, Ban chuyên án nhận định đây là 2 đối tượng không có công ăn việc làm, nghiện game nặng, một trong hai đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 27/2, cơ quan CSĐT Công an huyện đã triệu tập Thái Viết Nhương đến làm việc. Tại đây, ban đầu, Nhương chối quanh, không chịu thừa nhận hành vi trộm cắp trên địa bàn huyện. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén của các điều tra viên, đối tượng đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hắn đã cùng với Nguyễn Văn Khá thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trong thời gian qua. Căn cứ vào lời khai của Thái Viết Nhương, Công an huyện Nghi Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khá, tuy nhiên khi thấy động, hắn đã nhanh chân bỏ trốn.

Hành trình lần theo dấu vết

Ngay sau khi Khá bỏ trốn khỏi địa phương, Ban chuyên án đã họp nhanh và cử Đại úy Nguyễn Đình Cường, Phó Ban chuyên án cùng 1 tổ trinh sát nghiên cứu hồ sơ, lần theo dấu vết đối tượng. Qua nguồn tin cơ sở báo về, nhận định Khá trốn tại huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an tìm đến địa chỉ nơi Khá trốn thì đối tượng đã chạy vào TP Vinh rồi nhanh chân lên xe vào TP Huế và sau đó lẩn trốn vào Tây Nguyên.

“Quá trình xác minh, xác định Khá đã lẩn trốn vào Tây Nguyên. Tuy nhiên, để xác định cụ thể địa bàn ẩn náu lại là một thách thức không hề nhỏ. Thế nhưng, tổ trinh sát vẫn không bỏ cuộc mà kiên trì xác minh, sàng lọc thông tin, khắc phục mọi khó khăn để lần theo dấu vết đối tượng”, Đại úy Nguyễn Đình Cường cho biết.

Nhờ làm tốt công tác nắm thông tin từ cơ sở, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Nguyễn Văn Khá đang lẩn trốn tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Tổ trinh sát đã phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ tiến hành rà soát, xác minh địa điểm mà đối tượng đang ẩn náu. Theo đó, ngày 8/3, Tổ trinh sát Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ ập vào nhà nghỉ Hồng Quân ở thôn 9B, xã Chư Pao, thị xã Buôn Hồ khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Khá và dẫn giải đối tượng về Nghệ An.

Thực hiện nhiều vụ trộm

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc, quá trình đấu tranh, 2 đối tượng Thái Viết Nhương và Nguyễn Văn Khá khai nhận đều nghiện game, khi không có tiền ăn chơi thì rủ nhau thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Cụ thể, vào ngày 8/1/2017, Khá và 1 đối tượng cùng trú tại xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Lượng ở xóm 3, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên lấy trộm 1 điện thoại Iphone 5 và 800.000 đồng. Một tháng sau, vào đêm 7/2, Khá, Nhương đi chơi điện tử về, khi qua nhà ông Nguyễn Duy Phong ở xóm 22, xã Nghi Trung, 2 đối tượng trèo cổng, mở cửa vào trong nhà lấy trộm 1 điện thoại Iphone 5, 1 điện thoại Samsung và 11,7 triệu đồng trong một chiếc ví để trên bàn. Đến ngày 27/2, 2 đối tượng tiếp tục quay lại nhà ông Nguyễn Duy Phong lấy trộm 1 chiếc xe máy Airblade.

Tiếp đó, vào lúc 13 giờ ngày 15/2, sau khi chơi điện tử về, Nhương rủ Khá đến phường Hưng Dũng, TP Vinh để trộm cắp tài sản. Khi đến khu nhà trọ ở khối Xuân Tiến, Khá đứng ngoài cảnh giới, Nhương cầm clê vào phá khóa phòng trọ của chị Trần Thị Anh trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, lấy đi 1 chiếc xe máy Wave Alpha, 1 máy tính xách tay và 500.000 đồng. Nhương chia cho Khá 200.000 đồng còn hắn đưa xe máy về nhà, lắp biển số giả để sử dụng. Chiếc máy tính xách tay cài mật khẩu nên bị đối tượng vứt xuống kênh Gai thuộc xã Nghi Diên. Hai ngày sau, 17/2, Khá, Nhương cùng đến nhà chị Thái Thị Lộc ở xóm Tây Vạn, xã Nghi Vạn phá cửa, cạy tủ lấy trộm 15,5 triệu đồng…

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Khá và Thái Viết Nhương về hành vi trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án.

.

Phan Tuyết

.