Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/bat-2-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-tai-san-733494/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/bat-2-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-tai-san-733494/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 20/04/2017, 08:51 [GMT+7]

Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Xác lập chuyên án, điều tra, đấu tranh làm rõ các vụ trộm cắp xảy ra tại giáo xứ Lập Thạch, Công an huyện Nghi Lộc đã tạo được niềm tin với đông đảo bà con giáo dân và hội đồng Mục vụ giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.
 
Liên tiếp những vụ trộm cắp tài sản

Trong thời gian từ đầu tháng 3/2017, trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt, tại giáo xứ Lập Thạch, lợi dụng lúc bà con đi lễ tại nhà thờ, kẻ gian đã đột nhập vào nhà phá két sắt lấy trộm vàng, phá hòm công đức tại nhà thờ, đền thánh trộm tiền, hay ngang nhiên vào nhà dân khuân gỗ chất lên xe ba gác chở đi tiêu thụ…

Điển hình như vụ kẻ gian dùng tuốc-nơ-vít phá hòm công đức tại Đền Thánh Pêrro Lê Thủy ở xóm 9 lấy đi 7 triệu đồng, phá hòm công đức nhà thờ họ Đông Thành ở xóm 8 “cuỗm” 1,7 triệu đồng, trộm gỗ thành phẩm của gia đình ông Nguyễn Xuân Tình và ông Phùng Bá Luân ở xóm 7, xã Nghi Thạch. Ngoài ra, lấy trộm 2 bộ cưa lim, 1 tấm gỗ đinh hương, 12 tấm gỗ sến có tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng của anh Hoàng Văn Minh trú tại xã Nghi Khánh… 

2 đối tượng trong vụ án
2 đối tượng trong vụ án
Trước tình hình đó, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc đã quyết định xác lập Chuyên án 616T nhằm đấu tranh với tội phạm trộm cắp trên địa bàn xã Nghi Thạch và một số vùng phụ cận. Chuyên án do Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Đại úy Nguyễn Đình Cường, Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy làm Phó ban và huy động tối đa các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm tham gia phá án.
 
Phá thành công Chuyên án
 
Đang trong quá trình lần tìm các manh mối thì ngày 14/4/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo của Linh mục quản xứ Lập Thạch và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Lập Thạch với nội dung: Vào khoảng 21 giờ ngày 13/4, gia đình chị Trần Thị Mai trú tại xóm 7, xã Nghi Thạch sau khi đi lễ tại nhà thờ về phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt lấy đi 10 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, tổng trị giá tài sản khoảng 75 triệu đồng. 
 
Tiếp nhận nguồn tin, Ban chuyên án nhanh chóng cử 1 tổ công tác xuống hiện trường tiến hành điều tra, xác minh, khoanh vùng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Mặc dù trong nhà chị Mai có camera ghi hình nhưng vì vụ việc xảy ra vào ban đêm nên không nhìn thấy rõ. Hơn nữa, nắm thông tin phản ánh, trước đó trên địa bàn xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản nhưng Hội đồng mục vụ giáo xứ và người dân bị mất trộm không trực tiếp lên trình báo với cơ quan Công an nên quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp không ít khó khăn.
 
Tuy nhiên, để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, bên cạnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã phối hợp với Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ vận động nhân dân cung cấp các thông tin để hỗ trợ cơ quan Công an điều tra. Chỉ trong vòng 1 ngày tiến hành rà soát, thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Hân (SN 1999) trú tại xóm 4, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra, ngày 16/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc bắt thêm Trần Văn Thuận (SN 1973) trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. 
Số vàng được thu giữ để trao trả cho bị hại
Số vàng được thu giữ để trao trả cho bị hại
Tại cơ quan điều tra, Hân khai nhận: Lợi dụng bà con giáo dân đi lễ tại nhà thờ, sau khi quan sát vị trí, vào khoảng 21 giờ ngày 13/4, Hân đột nhập vào nhà chị Trần Thị Mai ở xóm 7, xã Nghi Thạch, dùng xà beng phá két sắt lấy trộm số vàng nói trên. Ngoài ra, Hân và Thuận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận, trong thời gian từ đầu tháng 3/2017 đến nay, đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc và địa bàn TP Vinh, lấy trộm 10 chỉ vàng tây, 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng, 1 dây chuyền, 2 xe máy, 2 bộ cưa lim, 13 tấm gỗ sến và đinh hương, 1 máy điện thoại Oppo, 1 máy tính xách tay, tiền và tài sản khác với tổng trị giá 195 triệu đồng; trong đó gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản tại giáo xứ Lập Thạch.
 
Qua tìm hiểu được biết, năm 2015, đối tượng Nguyễn Đình Hân bị Tòa án nhân dân TX Cửa Lò xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Riêng Trần Văn Thuận (còn gọi là Thuận Bầu) là một giang hồ cộm cán, từng một thời sống bằng nghề bảo kê, ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà. Năm 1992, hắn phải vào tù vì tội trộm cắp tài sản. Ra tù chưa được bao lâu thì đến năm 1995, hắn lại tiếp tục phạm tội  trộm cắp tài sản. Năm 2008, Thuận Bầu tiếp tục bị xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản. Năm 2013, hắn lại dính vào tội mua bán trái phép chất ma túy… 
 
Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật. Được biết, sau khi phá thành công Chuyên án, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã thu hồi tài sản và trả cho các bị hại. Nhận được số tài sản bị mất, Đảng ủy, UBND xã Nghi Thạch, Linh mục quản xứ, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân giáo xứ Lập Thạch rất phấn khởi và tin tưởng vào lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an huyện Nghi Lộc nói riêng.
.

Phan Tuyết

.