Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/bat-giu-2-o-nhom-danh-bac-trong-rung-sau-732012/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/bat-giu-2-o-nhom-danh-bac-trong-rung-sau-732012/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt giữ 2 ổ nhóm đánh bạc trong rừng sâu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 11/04/2017, 09:32 [GMT+7]

Bắt giữ 2 ổ nhóm đánh bạc trong rừng sâu

(Congannghean.vn)-Biết lực lượng chức năng đang đánh mạnh vào các tệ nạn xã hội, bắt giữ nhiều đối tượng, "tập đoàn" cờ bạc liên huyện do Nguyễn Duy Thắng (SN 1985) trú tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổ chức mang theo hàng chục triệu đồng kéo nhau vào các khu rừng giáp ranh giữa các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai sát phạt nhau.

Để đảm bảo an toàn, chúng bố trí người làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh khu vực đánh bạc, thậm chí đứng trước cổng cơ quan Công an huyện, nếu phát hiện có dấu hiệu nghi Công an xuất hiện liền điện báo cho các con bạc giải tán, phi tang vật chứng.

Một số đối tượng đánh bạc bị tạm giữ hình sự
Một số đối tượng đánh bạc bị tạm giữ hình sự

Sau khi phá chuyên án đánh bạc lớn tại xã Nghĩa Trung vào trung tuần tháng 2/2017, bắt nhiều đối tượng, qua công tác trinh sát, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện một số đối tượng có máu mặt về cờ bạc ở địa phương khác thường liên kết với các đối tượng chuyên sống bằng nghề cờ bạc ở huyện Nghĩa Đàn để sát phạt nhau bằng hình thức đánh xóc đĩa, với số lượng tiền mặt lên đến cả trăm triệu đồng. Địa điểm đánh bạc chúng chọn là khu vực rừng núi hiểm trở, hẻo lánh, xa dân cư, ít người qua lại. Việc tổ chức đánh bạc cũng được "bày binh bố trận" khá bài bản, manh động và cảnh giác cao.

"Để đối phó lực lượng chức năng, cứ mỗi lần đánh bạc chúng thường tổ chức ở mỗi địa điểm khác nhau, không lặp lại. Thậm chí chúng còn bố trí các đối tượng có tiền án, tiền sự làm nhiệm vụ cảnh giới quanh khu vực đánh bạc hoặc đứng trước khu vực Công an huyện để theo dõi. Chỉ cần phát hiện  một động thái nhỏ nghi Công an triển khai là chúng liền điện báo cho các đối tượng đánh bạc để phi tang vật chứng và giải tán. Vì vậy, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, bắt giữ các đối tượng", một cán bộ điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động phạm tội của các đối tượng đánh bạc, Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn quyết định thành lập Chuyên án 0317ĐB để đấu tranh, bắt quả tang các đối tượng. Trung tá Nguyễn Xuân Thái, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban Chuyên án; Thượng úy Ngô Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy làm Phó ban Chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm 6/3/2017, các trinh sát phát hiện có hàng chục đối tượng nghi tổ chức đánh bạc xuất hiện tại khu rừng giáp ranh các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai, trong đó có 1 đối tượng đi xe ôtô 4 chỗ ngồi. Kế hoạch bắt quả tang các đối tượng đánh bạc liên huyện được triển khai khá bài bản, khoa học.

Khi các trinh sát có mặt tại khu vực trên thì nhận được tin báo, lần này các đối tượng tổ chức thành 2 địa điểm đánh bạc để phân tán số lượng. Một nhóm tổ chức đánh bạc tại ngôi nhà hoang trong lô trồng dứa thuộc xóm Làng Thuyền; một nhóm khác tổ chức đánh bạc trong lán nứa của người dân khai thác nứa, mét thuộc xóm Phú Nguyên, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn.

Do đêm khuya, địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở, đối tượng phạm tội hết sức manh động, Ban chuyên án đã huy động toàn bộ điều tra viên, trinh sát của các đội nghiệp vụ tham gia phá án. Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vô hiệu hóa các đối tượng bảo vệ vòng ngoài, các trinh sát đã tiếp cận được ngôi nhà hoang nơi có hơn chục con bạc đang ngồi sát phạt nhau.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 17/3, nhận được tín hiệu phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, 3 mũi trinh sát từ 3 phía đã nhanh chóng đột nhập, khống chế 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trong đó có Nguyễn Duy Thắng. Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng chạy trốn vào rừng. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc gồm 87.250.000 đồng, 12 điện thoại di động, 1 xe ôtô BKS 37N- 6392, 15 xe môtô các loại, 1 bộ bát đĩa cùng 4 con xúc xắc.

Tiếp đó, vào khoảng 2 giờ 20 phút cùng ngày, Ban chuyên án bố trí các mũi trinh sát đột nhập vào lều tạm của dân khai thác nứa mét thuộc xóm Phú Nguyên, xã Nghĩa Phú, bắt quả tang 7 đối tượng khi chúng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Lợi dụng đêm tối, một số đối tượng đã chạy trốn vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18.200.000 đồng, 1 bộ bát đĩa kèm theo 4 con xúc xắc, 7 xe máy và 10 điện thoại di động.

Ngay trong đêm, các đối tượng bị bắt giữ đã được đưa về trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn để điều tra, làm rõ. Sau một thời gian điều tra, phân hóa các đối tượng, mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Duy Thắng về hành vi tổ chức đánh bạc; Đặng Viết Tùng (SN 1981) trú tại xã Tân Thắng; Nguyễn Đình Chỉ (SN 1971), Đậu Xuân Dũng (SN 1974), Hồ Trọng Ân (SN 1978), Trần Công Minh (SN 1994), đều trú tại xã Quỳnh Văn; Nguyễn Văn Hà (SN 1982) trú tại xã Tân Sơn, cùng huyện Quỳnh Lưu; Ngô Xuân Trường (SN 1980) trú tại xã Nghĩa Hội và Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1986) trú tại xã Nghĩa Phú, cùng huyện Nghĩa Đàn về hành vi đánh bạc.

Hiện, Chuyên án đang tiếp tục được Công an huyện Nghĩa Đàn điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

.

Hữu Trọng

.