Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/hanh-trinh-pha-chuyen-an-buon-lau-quang-thiec-tri-gia-tren-5-ti-dong-732348/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201704/hanh-trinh-pha-chuyen-an-buon-lau-quang-thiec-tri-gia-tren-5-ti-dong-732348/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình phá chuyên án buôn lậu quặng thiếc trị giá trên 5 tỉ đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 13/04/2017, 08:33 [GMT+7]

Hành trình phá chuyên án buôn lậu quặng thiếc trị giá trên 5 tỉ đồng

(Congannghean.vn)-Sau nhiều đêm thức trắng, mật phục trong rừng, rạng sáng 10/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, Đội 2, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Nghệ An đã phá chuyên án mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, tạm giữ 1 xe tải kéo container chở hàng chục tấn quặng thiếc trái phép từ huyện Quỳ Hợp ra tỉnh Lào Cai, tổng trị giá khoảng 5,2 tỉ đồng.
 
Trong những ngày cuối tháng 3/2017, các trinh sát Đội 2, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh phát hiện tại khu vực khai thác mỏ thuộc địa bàn huyện Quỳ Hợp có một số đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, chủ yếu là quặng thiếc để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. "Qua công tác trinh sát được biết, tại huyện Quỳ Hợp có 1 “đầu nậu” chuyên thu mua quặng thiếc trái phép. Sau khi gom đủ hàng chục tấn quặng, đối tượng đưa đi cất giấu trong nhà dân hoặc trong rừng rồi mới thuê xe đầu kéo vận chuyện vào ban đêm", một cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường cho biết. 
 
Xét thấy tính chất phức tạp của các đối tượng trong việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển khoáng sản trái phép, dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường đã xác lập Chuyên án 317T, do Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng làm Trưởng ban; Trung tá Trần Minh Sơn, Phó Trưởng phòng làm Phó ban và giao cho Đội 2 chủ trì, lập kế hoạch điều tra phá án. Gần chục trinh sát, điều tra viên của Đội 2 được huy động, có mặt tại khu vực vùng khai thác mỏ huyện Quỳ Hợp để điều tra, thu thập chứng cứ.
 
Sau 4 ngày mật phục, các trinh sát phát hiện có hơn chục người dân lén lút khai thác quặng trái phép đem đến bán cho 1 đối tượng “đầu nậu”, nhưng hắn không bao giờ xuất hiện.
 
"Hầu hết việc mua bán quặng thiếc trái phép được đối tượng “đầu nậu” giao cho các đối tượng có “máu mặt” tại vùng mỏ đứng ra thanh toán, đưa đi cất giấu khắp nơi. Kể cả khi bốc hàng lên xe cũng do các đối tượng này đứng ra đảm nhiệm, do đó việc bắt quả tang đối tượng “đầu nậu” là rất khó", một cán bộ trong Ban chuyên án cho biết. 
 
Xe tải đầu kéo chở quặng thiếc bị bắt giữ
Xe tải đầu kéo chở quặng thiếc bị bắt giữ
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện có hàng chục tấn quặng thiếc đã được thu gom, cất giấu hết sức tinh vi. Nếu phát hiện có người lạ xuất hiện, nghi là Công an theo dõi, lập tức các đối tượng "chân gỗ" sẽ tìm cách phân tán quặng đến nơi khác an toàn hơn. Thậm chí, có đối tượng còn mua quặng thiếc giả nhằm thử lực lượng chức năng. 
 
Ngày 9/4, Ban chuyên án nhận được tin báo, khoảng 22 giờ cùng ngày, tại khu vực vùng mỏ huyện Quỳ Hợp, có hàng chục tấn quặng thiếc sẽ được lén lút bốc lên xe ôtô đầu kéo chở ra tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Thông tin còn cho biết, xe đầu kéo BKS 15R-201.17 của Công ty TNHH ĐT-TM dịch vụ vận tải Hiến Thành, địa chỉ tại số 51, An Đống, An Dương, TP Hải Phòng, do Nguyễn Văn Thưởng quê ở Hải Phòng điều khiển. BKS container là 15R-109.43.
 
Nhận định sau khi bốc hàng xong, tài xế sẽ lái xe ra Bắc ngay trong đêm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Phương án kiểm tra, bắt giữ phương tiện, hàng hóa trên xe được Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng ban Chuyên án đưa ra bàn bạc khá kỹ càng.
Hàng trăm bao tải đựng quặng thiếc trên xe bị bắt giữ
Hàng trăm bao tải đựng quặng thiếc trên xe bị bắt giữ
Phương án thứ nhất là Đội 2 chủ trì, phối hợp với Đội CSGT 1/48, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh, tiến hành kiểm tra xe ôtô đầu kéo như tin báo khi trên đường di chuyển ra Bắc.
 
Phương án thứ 2, là quá trình kiểm tra phải bố trí lực lượng chốt chặn trước và sau xe đầu kéo, đề phòng việc manh động, liều lĩnh của đối tượng.
 
Ngay trong đêm 9/4, Ban chuyên án huy động tất cả cán bộ chiến sỹ Đội 2, do Trung tá Trần Minh Sơn trực tiếp chỉ huy, có mặt tại các điểm được phân công để triển khai kế hoạch phá án. "Để nắm chắc lộ trình hoạt động, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngay trong đêm, chúng tôi tức tốc lên đường và bố trí 1 mũi trinh sát có mặt tại vùng mỏ huyện Quỳ Hợp nắm lại thông tin cũng như thời gian xuất phát của xe tải để việc phá án đúng như kế hoạch đề ra, đề phòng bất trắc", Trung tá  Trần Minh Sơn cho biết.
 
Tại Đội CSGT 1/48, Trung tá Trần Minh Sơn đã có cuộc họp "nóng" với Tổ tuần tra kiểm soát giao thông và chỉ huy Đội, thống nhất phương án tác chiến. Khoảng 23 giờ 55 phút ngày 9/4, Ban chuyên án nhận được tin báo, xe đầu kéo BKS 15R- 210.17 của Công ty TNHH ĐT-TM dịch vụ vận tải Hiến Thành, Hải Phòng kéo theo container đã xuất phát tại vùng mỏ Quỳ Hợp.
Lực lượng Cảnh sát môi trường yêu cầu lái xe mở cửa công ten nơ chở quặng thiếc để lập biên bản thu giữ.
Lực lượng Cảnh sát môi trường yêu cầu lái xe mở cửa công ten nơ chở quặng thiếc để lập biên bản thu giữ.
Ngoài lái xe Nguyễn Văn Thưởng, quê ở Hải Phòng còn có 1 người đàn ông trú tại TX Thái Hòa cùng ngồi trong cabin nghi là áp tải hàng. Ngay sau đó, tổ công tác do Trung tá Trần Minh Sơn trực tiếp chỉ huy đã triển khai đội hình đón lõng, kiểm tra chiếc xe ôtô tải đầu kéo nói trên.
 
Khoảng 1 giờ 25 phút ngày 10/4, khi chiếc xe ôtô trên xuất hiện tại Quốc lộ 48, thuộc địa phận TX Thái Hòa, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ liền xuất hiện, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua đó, lực lượng Cảnh sát Môi trường và Đội CSGT 1/48 phát hiện trên container BKS 15R-109.43 có hàng trăm bao tải đựng quặng thiếc. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh hàng hóa vận chuyển hợp pháp, buộc lực lượng chức năng phải đưa về Đội CSGT 1/8 để làm rõ.
Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số quặng thiếc bị bắt giữ
Phòng Cảnh sát Môi trường tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số quặng thiếc bị bắt giữ
Tại đây, tài xế Nguyễn Văn Thưởng cho hay, số lượng quặng thiếc trên có trọng lượng hơn 20 tấn, được vận chuyển thuê từ huyện Quỳ Hợp ra tỉnh Lào Cai cho một ông chủ chuyên thu gom quặng thiếc để bán sang Trung Quốc. Ngay trong đêm, theo chỉ đạo của Ban chuyên án, tài xế Nguyễn Văn Thưởng và toàn bộ số quặng thiếc nói trên được đưa về cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ. 
 
Sáng 10/4, Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường đã huy động tất cả cán bộ chiến sỹ Đội 2 tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số quặng thiếc trên để phục vụ công tác mở rộng điều tra và lấy mẫu gửi giám định. Trung tá Trần Văn Hùng, Đội trưởng Đội 2 cho biết, sau 1 ngày làm việc, tổng số lượng quặng thiếc lập biên bản thu giữ là 23 tấn, trị giá khoảng 5,2 tỉ đồng.
.

Hữu Trọng