Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/doi-tuong-ban-le-ma-tuy-sa-luoi-740226/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201705/doi-tuong-ban-le-ma-tuy-sa-luoi-740226/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đối tượng bán lẻ ma túy sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 30/05/2017, 08:05 [GMT+7]

Đối tượng bán lẻ ma túy sa lưới

(Congannghean.vn)-Bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau khi ra trại, Nguyễn Đức Sơn (SN 1976) trú tại khối 1, phường Đội Cung, TP Vinh tiếp tục hoạt động bán lẻ ma túy với cách thức, thủ đoạn rất tinh vi và liều lĩnh. Sau một thời gian dài hoạt động, đến chiều 23/5/2017, Sơn đã bị Công an phường Lê Lợi, TP Vinh bắt quả tang khi đang giao dịch “hàng” với 1 đối tượng khác ngay trước cổng nhà.

Bán lẻ ma túy tại gia

Đối tượng Nguyễn Đức Sơn
Đối tượng Nguyễn Đức Sơn

Sau một thời gian dài theo dõi, nắm tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố, Công an phường Lê Lợi phát hiện nhiều đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành rà soát, xác minh, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Đức Sơn (SN 1976) trú tại khối 1, phường Đội Cung có nhiều biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại gia.

Xác minh nhân thân đối tượng, Công an phường xác định, Sơn là đối tượng nghiện ma túy nặng và hiện tại hắn đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Ngoài ra, hắn đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào năm 2009, Sơn bị TAND TP Vinh xử phạt 24 tháng tù; đến năm 2013, tiếp  tục bị TAND TP Vinh xử phạt 30 tháng tù.

Đến tháng 11/2015, Sơn được ra trại. Trở về địa phương, không công ăn việc làm, lại nghiện ngập nên hắn nhanh chóng quay trở về con đường cũ. Đáng chú ý, Sơn ngang nhiên bán lẻ ma túy tại nhà cho các con nghiện trên địa bàn. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, hắn đã rất cảnh giác khi chỉ bán “hàng” cho các đối tượng quen biết và tin tưởng.

Phá án

Trước tính chất phức tạp, phương thức hoạt động trắng trợn, manh động và liều lĩnh đó của đối tượng Nguyễn Đức Sơn, Công an phường Lê Lợi đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai lực lượng tiến hành điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động cũng như địa điểm, thời gian phạm tội của Sơn, chờ thời cơ bắt quả tang đối tượng.

Đang trong quá trình điều tra, theo dõi di biến động của đối tượng, Công an phường nắm được thông tin quan trọng: Tối 23/5, Sơn sẽ giao dịch ma túy cho 1 đối tượng khác ngay trước cổng nhà của y. Lập tức, 1 tổ công tác gồm 4 đồng chí, do Thiếu tá Võ Minh Đức, Phó trưởng Công an phường làm Tổ trưởng chia thành 2 mũi triển khai kế hoạch mật phục xung quanh nhà ở của đối tượng, giám sát mọi di biến động của Sơn.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện Sơn đi bộ ra khỏi nhà và chỉ vài phút sau hắn cùng với 1 nam thanh niên khác đang tiến hành giao dịch ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, 2 mũi công tác đồng loạt ập đến vây bắt các đối tượng. Lúc này, đối tượng chống trả quyết liệt. Hắn hô hoán người nhà ra ứng cứu.

Không dừng lại ở đó, khi bị lực lượng Công an khống chế, hắn vật lộn đến cùng, đồng thời cắn vào tay Thiếu tá Võ Minh Đức và Trung úy Trần Văn Hà, rồi hét to: “Tao bị HIV giai đoạn cuối rồi!”. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng, bất chấp mọi nguy hiểm, Tổ công tác đã buộc đối tượng phải tra tay vào còng số 8; đồng thời thu giữ tang vật gồm 1 gói hêrôin có trọng lượng 0,045 gam và 500.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Sơn hết sức ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì đấu tranh, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Sơn khai nhận, thường xuyên lên khu vực miền núi để mua ma túy với số lượng lớn của các đối tượng người dân tộc rồi đem về chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu và cất một phần để sử dụng. Thời điểm bị bắt, hắn đang tiến hành giao dịch “hàng” cho 1 đối tượng khác với giá thỏa thuận 500.000 đồng/tép.

Như vậy, với sự nhanh nhẹn, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, nguy hiểm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Lê Lợi đã lập công xuất sắc, bắt gọn đối tượng Nguyễn Đức Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, triệt xóa 1 điểm bán lẻ ma túy tại gia, góp phần đẩy lùi tội phạm ma tuý, đảm bảo ANTT trên địa bàn, được lãnh đạo chính  quyền và quần chúng nhân dân hết sức biểu dương, khen ngợi.

Chiều 24/5/2017, Thiếu tá Võ Minh Đức cho biết: “Việc bắt giữ Nguyễn Đức Sơn là một thành công của đơn vị. Bởi chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức theo dõi di biến động của đối tượng này. Quá trình bị bắt giữ, Sơn rất manh động, chống trả lực lượng cảnh sát, đặc biệt là cắn vào tay tôi và 1 đồng chí khác phải điều trị phơi nhiễm HIV. Hiện, đơn vị đã chuyển đối tượng lên Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật”.

.

Nga Đặng

.