Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/bat-doi-tuong-trom-tai-san-sau-24-gio-gay-an-742064/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/bat-doi-tuong-trom-tai-san-sau-24-gio-gay-an-742064/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng trộm tài sản sau 24 giờ gây án - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 10/06/2017, 08:21 [GMT+7]

Bắt đối tượng trộm tài sản sau 24 giờ gây án

(Congannghean.vn)-Năm nay bước sang tuổi 30 nhưng hắn đã "cõng" 2 bản án về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" và tội "Cướp giật tài sản". Những tưởng sau những lần "vào tù ra khám", hắn chí thú làm ăn, nhưng thêm một lần nữa bàn tay hắn lại "nhúng chàm" khi thực hiện phi vụ trộm cắp tài sản lúc nửa đêm.

Đối tượng Đặng Công Sơn
Đối tượng Đặng Công Sơn

Nhắc đến Đặng Công Sơn (SN 1988) trú tại khối 6, phường Đông Sơn, TX Thái Hòa,  hầu hết người dân khối xóm ai cũng ngán ngẩm, bởi hắn không những hết vào tù ra tội mà còn coi thường pháp luật. Sau 2 lần “cõng” án về tội "Công nhiên chiếm đoạt tài sản" và tội "Cướp giật tài sản", năm 2014, Sơn tiếp tục bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sau một thời gian đi khỏi địa phương, hắn trở về quê, ai cũng nghĩ hắn sẽ thay đổi tính cách, làm người công dân có ích cho xã hội, nào ngờ vào một ngày đầu tháng 5/2017, Sơn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, bị Công an TX Thái Hòa bắt về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 7/5, Đặng Công Sơn đi qua quán internet Trịnh Hoàng ở khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân. Nghĩ là hành động, khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện chủ quán đã về nhà ngủ, Sơn lẻn ra phía sau phá khóa vào phòng lấy toàn bộ máy tính, CPU, loa thùng các loại (kể cả máy chủ) trị giá trên 50 triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu. Trong khi Sơn đang tìm cách để phân tán tài sản trộm cắp thì ngày 8/5, hắn bị Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa bắt giữ.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định tạm giam đối với Đặng Công Sơn về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Thành Vinh

.