Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/kham-pha-thanh-cong-nhieu-chuyen-an-lon-741605/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/kham-pha-thanh-cong-nhieu-chuyen-an-lon-741605/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khám phá thành công nhiều chuyên án lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 07/06/2017, 15:32 [GMT+7]

Khám phá thành công nhiều chuyên án lớn

(Congannghean.vn)-Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tuần, Công an huyện Tân Kỳ đã khám phá thành công nhiều chuyên án lớn, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhiều đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ
Nhiều đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Mặc dù Tân Kỳ không phải là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, song lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, khu vực vắng người qua lại, nhiều đối tượng vẫn thường lui tới để hoạt động, đặc biệt là các đối tượng trộm cắp, đánh bạc… với nhiều thủ đoạn khá tinh vi và liều lĩnh, ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước tình hình đó, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, Công an huyện Tân Kỳ đã chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức xác lập các chuyên án để đấu tranh triệt để với các loại tội phạm. Kết quả, chỉ trong tháng 5/2017, đơn vị đã xác lâp, đấu tranh, khám phá liên tiếp 3 chuyên án, trong đó 2 chuyên án triệt xóa 2 ổ nhóm trộm cắp tài sản, 1 chuyên án bắt giữ hàng chục đối tượng đánh bạc; đồng thời tóm gọn 1 ổ nhóm trộm phong lan.

Cụ thể, trước thực trạng trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm những tài sản, vật dụng như xe máy, tiền, điện thoại… cho đến những thú nuôi, cây cảnh có giá trị, Công an huyện Tân Kỳ đã tổ chức xác minh, soát xét tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự, các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản, từ đó, phân loại, dựng lên các băng ổ nhóm trộm cắp tài sản gồm ổ nhóm trộm cắp xe máy, trộm tài sản trong nhà dân…

Sau một thời gian điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, ngày 7/5/2017, Công an huyện đã phá thành công Chuyên án 217X, bắt khẩn cấp 6 đối tượng gồm: Đoàn Văn Khánh (SN 1991) trú tại xóm Điện Lực, Hồ Hữu Lực (SN 1986) trú tại xóm Phượng Kỳ 1, cùng xã Kỳ Sơn; Lê Sỹ Cương (SN 1994) trú tại xóm 1, xã Tân Hương; Võ Đình Bình (SN 1995) trú tại xóm Cầu Trôi, xã Kỳ Sơn, cùng huyện Tân Kỳ về hành vi trộm cắp tài sản; Phan Văn Thân (SN 1992) trú tại xã Đại Thành, huyện Yên Thành và Chu Anh Quyền (SN 1981) trú tại xóm 6, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Với thủ đoạn lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của người dân, để xe máy ở những nơi vắng, không có khóa càng, khóa chống trộm, rồi dùng vam bẻ khóa để lấy trộm tài sản; hoặc như lựa chọn thời điểm chủ nhà đi vắng, cạy phá cửa rồi đột nhập vào nhà lấy trộm những tài sản có giá trị. Từ cuối năm 2016, bọn chúng đã gây ra 11 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Tân Kỳ và các huyện lân cận, trong đó có 8 vụ trộm xe máy, 1 vụ trộm 3 con dê, 2 vụ đột nhập vào nhà dân trộm 1 cặp lục bình trị giá khoảng 17 triệu đồng và 21 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ tài sản trộm được chúng đem đi tiêu thụ, rồi chia nhau tiền tiêu xài cá nhân.

Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành thu hồi vật chứng gồm 2 vam phá khóa, 6 xe máy, 3 con dê, 1 cặp lục bình và 10 triệu đồng tiền mặt với tổng trị giá khoảng 105 triệu đồng, hoàn tất các thủ tục để trao trả cho bị hại; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Đoàn Văn Khánh, Võ Đình Bình, Hồ Hữu Lực, Lê Sỹ Cương, Phan Văn Thân về hành vi trộm cắp tài sản và bị can Chu Anh Quyền về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi phá thành công Chuyên án 217X, đến ngày 13/5/2017, Công an huyện tiếp tục lập công xuất sắc, khám phá thành công Chuyên án 517T, đấu tranh với  ổ nhóm gồm 3 đối tượng Nguyễn Công Hảo (SN 1986) trú tại xóm 1, xã Minh Thành; Nguyễn Hữu Bằng (SN 1987) trú tại xóm Vĩnh Thành, xã Nam Thành và Cao Tiến Triển (SN 1988) trú tại xóm 5, xã Minh Thành, cùng huyện Yên Thành có hành vi câu trộm chó.

Lợi dụng thời điểm đêm khuya, nhiều gia đình đi ngủ mất cảnh giác không xích nhốt chó cẩn thận, các đối tượng sử dụng nhiều phương tiện như ôtô, xe máy và trang bị các dụng cụ câu trộm chó, thậm chí chúng còn mang theo nhiều hung khí như dao kiếm, vỏ chai bia… phòng trường hợp bị phát hiện sẽ sẵn sàng chống trả để tẩu thoát.

Chỉ trong 9 ngày (từ 4/5 - 13/5), nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hơn 50 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện Tân Kỳ, Đô Lương, TX Thái Hòa, Nghĩa Đàn…, với tổng trọng lượng khoảng 560 kg. Số chó trộm được, chúng đem tập kết về huyện Yên Thành rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Một ngày sau, Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục phát hiện, bắt giữ 1 ổ nhóm gồm 6 đối tượng trộm hoa phong lan trên địa bàn huyện Tân Kỳ gồm: Lê Đình Hòa (SN 2000) trú tại xóm 9 Gia Đề, xã Nghĩa Dũng; Phạm Văn Thái (SN 1990) trú tại khối 9, thị trấn Tân Kỳ; Nguyễn Văn Phương (SN 1994) và Phan Công Hoàng (SN 2000) cùng trú tại xóm 6, xã Kỳ Tân; Đặng Xuân Anh (SN 1999) trú tại xóm Tân Thọ, xã Nghĩa Dũng; Hoàng Nghĩa Dũng (SN 1993) trú tại xóm 2 Diễn Nam, xã Kỳ Tân, cùng huyện Tân Kỳ. Thu giữ 24 giỏ phong lan trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm hoa phong lan trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Bên cạnh việc bắt giữ nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản, trưa 18/5/2017, Công an huyện Tân Kỳ còn triệt xóa một ổ nhóm đánh bạc. Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, Công an huyện phát hiện một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có máu mặt về cờ bạc thường xuyên tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Tân Kỳ và Nghĩa Đàn. Các đối tượng thường lợi dụng các địa điểm hẻo lánh, đồi núi giáp ranh, đường sá đi lại khó khăn để làm nơi sát phạt nhau. Ngoài ra, bọn chúng còn thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm đánh bạc và bố trí người canh gác cẩn thận.

Trước tình hình đó, Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 517B  nhằm đấu tranh với loại tội phạm trên. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18/5, nhận được tin báo có hàng chục đối tượng đang tập trung sát phạt nhau tại nhà Trần Văn Tuấn (SN 1960) trú tại xóm Bích Thái 2, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, lãnh đạo Công an huyện đã triển khai phương án, huy động hàng chục trinh sát ập vào nhà đối tượng, bắt quả tang 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc; thu giữ gần 60 triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng, 4 con xúc xắc, 1 bát sứ, 1 đĩa sứ cùng một số tang vật liên quan khác.

Nhờ quyết tâm cao tinh thần bền bỉ và nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Tân Kỳ đã lập nên những chiến công xuất sắc, mang lại niềm tin trong quần chúng nhân dân, được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen ngợi. Đó chính là động lực để tập thể đơn vị thời gian tới tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, lập thêm nhiều thành tích, vì hạnh phúc của nhân dân.

.

Hằng Nga

.