Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/nhom-doi-tuong-chuyen-trom-cap-cuop-giat-tai-san-744762/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/nhom-doi-tuong-chuyen-trom-cap-cuop-giat-tai-san-744762/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/06/2017, 16:32 [GMT+7]

Nhóm đối tượng chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Do ham chơi, lười lao động nên 4 đối tượng: Trần Quang San (SN 2000), Ngô Văn Hùng (SN 1993), Bùi Văn Hoàng (SN 1999), Trần Văn Quân (SN 1999), cùng trú tại xóm 6, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu đã rủ nhau cướp giật điện thoại rồi mang đi cầm cố, lấy tiền nướng vào trò chơi điện tử.

Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Vào ngày 8/6/2017, Công an huyện Diễn Châu nhận được tin báo của anh Đậu Xuân Hưng trú tại xã Diễn Tháp, về việc: Vào khoảng 22 giờ ngày 7/6/2017, anh đang đứng trên QL1A đoạn qua địa phận xã Diễn Kỷ thì bị 2 thanh niên đi trên 1 xe máy cướp giật 1 chiếc điện thoại Iphone 6S Plus trị giá 21 triệu đồng anh đang cầm trên tay.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã xác lập Chuyên án mang bí số 0617CG để đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn huyện trong thời gian qua, với sự tham gia của các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, qua thu thập thông tin, rà soát, xác minh tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự, các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cướp giật tài sản, các trinh sát trong Ban chuyên án đã nhanh chóng dựng lên được 4 đối tượng nổi lên trên địa bàn gồm: Ngô Văn Hùng, Bùi Văn Hoàng, Trần Văn Quân và Trần Quang San. Ngay trong ngày 8/6, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi cướp giật tài sản.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, đối tượng Trần Văn Quân đã bỏ trốn. Trước sự truy bắt quyết liệt của lực lượng chức năng cũng như sự động viên, thuyết phục của gia đình, biết không thể trốn thoát nên ngày 9/6/2017, Trần Văn Quân đã đến Công an huyện Diễn Châu xin đầu thú, khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, 4 đối tượng đã khai nhận, từ đầu tháng 4/2017 đến ngày bị bắt, bọn chúng đã gây ra 2 vụ cướp giật, 1 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 7/6/2017, trong khi đang lang thang tìm “con mồi”, 4 đối tượng phát hiện anh Đậu Xuân Hưng đang đứng bắt xe khách trên QL1A. Lập tức, Quân điều khiển xe máy quay lại đi ngược chiều bên mép đường, áp sát anh Hưng, San ngồi sau nghiêng người sang trái, dùng 2 tay giật chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus trên tay anh Hưng. Sau đó, bọn chúng lái xe bỏ chạy về hướng xã Diễn Mỹ. Tại đây, 4 đối tượng cầm cố chiếc điện thoại với số tiền 1.500.000 đồng.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 2/6/2017, Ngô Văn Hùng điều khiển xe máy Yamaha Exciter chở Bùi Văn Hoàng đi trên đường liên xã Diễn Hải thì phát hiện anh Phan Văn Hiệp (SN 1996) trú tại xóm Bắc Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu đang vừa đi xe máy vừa gọi điện thoại nên bọn chúng nảy sinh ý định cướp giật chiếc điện thoại của anh Hiệp.

Hùng điều khiển xe chạy chậm theo sau anh Hiệp, đến đoạn đường từ ngã tư xã Diễn Hải đi thẳng lên hướng Trường THPT Diễn Châu 4, lợi dụng khi anh Hiệp đang vừa lái xe vừa cầm điện thoại di động Iphone 6 nói chuyện, Hùng điều khiển xe tiến đến áp sát phía bên trái xe anh Hiệp, Hoàng ngồi sau dùng tay giật chiếc điện thoại. Tuy nhiên, do anh Hiệp nắm chặt chiếc điện thoại của mình nên 2 đối tượng không thực hiện được hành vi cướp giật. Sau đó, Hùng điều khiển xe máy chở Hoàng bỏ chạy.

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17/4/2017, Hùng và Hoàng rủ nhau đến chỗ làm việc của La Văn Bính (SN 1996, có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương) tại xưởng đục tượng đá mỹ nghệ trên QL1A thuộc xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu chơi. Khi vào nhà, thấy trên bàn uống nước có chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J2 prime của anh Bính, Hùng ra hiệu cho Hoàng lấy trộm. Sau đó, chúng bán cho em gái Hùng là Ngô Thị Oanh số tiền 1.200.000 đồng.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật và trao trả lại tài sản cho các bị hại.

.

Thu Thủy

.