Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/pha-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-so-lo-so-de-741907/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201706/pha-duong-day-danh-bac-bang-hinh-thuc-so-lo-so-de-741907/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 09/06/2017, 10:19 [GMT+7]

Phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đã đấu tranh mạnh và quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, Công an thị xã đã điều tra, khám phá hơn 10 vụ đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 100 triệu đồng. Hầu hết các bị can đã bị khởi tố về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Chỉ trong thời gian cuối tháng 5/2017, Công an TX Thái Hòa đã phá thành công 2 chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, bắt gần 20 đối tượng về hành vi đánh bạc.

 Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an TX Thái Hòa thấy nổi lên nhóm đối tượng chuyên đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề thông qua bán vé xổ số. "Cái khó là các đối tượng đánh bạc thường liên lạc với nhau qua điện thoại, hoặc bằng tin nhắn, do đó công tác điều tra, thu thập chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn", Đại úy Lê Đình Hà, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy cho biết.

Sau 1 tuần điều tra, thu thập tài liệu, các trinh sát thấy nổi lên nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn thị xã liên quan đến một số đối tượng ở huyện Nghĩa Đàn và tỉnh Hà Tĩnh. Để đấu tranh với các hành vi trên, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập Chuyên án mang bí số 0517B, do Thượng tá Phan Trung Tuyến, Phó trưởng Công an TX Thái Hòa làm Trưởng ban; Đại úy Lê Đình Hà, Đội trưởng làm Phó ban.

Do địa bàn đối tượng tham gia đánh bạc rộng, liên quan đến nhiều địa phương, đối tượng hoạt động manh động, Ban chuyên án đã huy động tất cả các trinh sát, điều tra viên của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tham gia phá án. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, được biết đối tượng Lê Thị Nhung đã có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội đánh bạc.

Thời gian gần đây, Nhung lại lén lút ôm đề và thường xuyên "bắt sóng" với một số đối tượng ở địa phương khác như Nghĩa Đàn, thậm chí ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề nhằm thu lợi bất chính. Từ thông tin quan trọng trên, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa đã chỉ đạo Ban chuyên án phải nhanh chóng củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng.

Trong quá trình mật phục theo dõi, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng liên quan đến ổ nhóm đánh bạc trên là Nguyễn Duy Điệp (41 tuổi) trú tại xóm Chợ, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn. Điệp đã có 1 tiền án về tội đánh bạc. Hắn không tham gia đánh bạc trực tiếp với Nhung mà trực tiếp đánh bạc với Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979), Nguyễn Thị Oanh (SN 1971) đều trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn và Lê Thị Quyên (SN 1981) trú tại xóm 2, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Sau đó, Điệp đánh bạc với Nguyễn Văn Đông (SN 1965) trú tại khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Đông có trách nhiệm gửi tin nhắn số lô, số đề của các đối tượng trên cho Lê Thị Nhung để đánh bạc. Ban chuyên án cũng xác định, ngoài các đối tượng trên còn có Phan Thị Thúy Hằng (SN 1984) trú tại xóm Phú Mỹ, xã Tây Hiếu cũng trực tiếp tham gia đánh bạc với Lê Thị Nhung.

Sau khi nắm chắc toàn bộ hành vi hoạt động của đường dây đánh bạc do Nhung cầm đầu, đêm 9/5/2017, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đông tại nhà riêng ở khối Đồng Tâm 2, phường Hòa Hiếu về hành vi đánh bạc. Đông khai nhận đã gửi tin nhắn đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề cho Lê Thị Nhung (ôm đề). Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Điệp và Lê Thị Nhung về hành vi đánh bạc.

Mở rộng điều tra vụ án, từ ngày 10 - 11/5, Ban chuyên án bắt tiếp các đối tượng Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Xuân Hùng và Lê Thị Quyên về hành vi đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận tổng số tiền tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lê, số đề là trên 80 triệu đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Duy Điệp, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Xuân Hùng về hành vi đánh bạc, mới đây, cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa cho 3 bị can trên được tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi địa phương để phục vụ công tác tố tụng. Riêng các đối tượng Nguyễn Thị Oanh, Phan Thị Thúy Hằng, Lê Thị Quyên bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và giao cho chính quyền địa phương quản lý.

.

Hữu Trọng

.