Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201707/chat-pha-53-cay-cam-linh-an-6-thang-tu-745427/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201707/chat-pha-53-cay-cam-linh-an-6-thang-tu-745427/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chặt phá 53 cây cam, lĩnh án 6 tháng tù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 01/07/2017, 09:50 [GMT+7]

Chặt phá 53 cây cam, lĩnh án 6 tháng tù

(Congannghean.vn)-Ngày 28/6/2017, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) tiến hành xét xử bị cáo Trần Đình Dinh (SN 1960) trú tại xóm Minh Đình, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Trần Đình Dinh
Bị cáo Trần Đình Dinh

Theo cáo trạng, vào ngày 5/2/2017, chị Trần Thị Hòa đến nhà Trần Đình Dinh là người cùng xóm Minh Đình, xã Minh Hợp để hỏi mua dê. Tuy nhiên, sau đó chị Hòa không mua dê của nhà Dinh mà tìm đến mua dê của chị Nguyễn Thị Nhung cũng trú tại xóm Minh Đình. Sự việc này khiến Dinh khá bức xúc, vì vừa không bán được dê, lại bị chị Hòa chê bán dê đắt hơn nhà khác.

Vì vậy, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6/2/2017, Dinh lấy một con dao ở nhà mình đi đến vườn cam nhà chị Hòa chặt phá tổng cộng 53 cây cam (loại cây 15 tháng tuổi). Vị trí chặt cách mặt đất 20 - 30 cm. Có cây chặt đứt hẳn, cây chưa đứt thì dùng chân đạp gãy hẳn xuống đất rồi về nhà cất dao và đi ngủ. Sau khi chặt cây ít hôm, Dinh thấy hối hận nên đã thú nhận với vợ con, sau đó xuống nhà chị Hòa xin lỗi, rồi thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho gia đình chị Hòa số tiền 26,5 triệu đồng.

Ngày 19/2/2017, Dinh đến cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp đầu thú về hành vi mà mình đã gây ra. Theo kết luận định giá tài sản (số 14 ngày 27/02/2017) của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Quỳ Hợp thì 53 cây cam của gia đình chị Hòa đã bị Dinh chặt phá trị giá 10,6 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Dinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Dinh 6 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Bản án khép lại, kẻ gây ra tội cũng đã bị pháp luật nghiêm trị, song điều đáng buồn là chỉ một phút “mất khôn”, bị cáo Dinh đã tự mình hủy hoại mối quan hệ thân tình láng giềng lâu nay. Hành vi phạm tội của Dinh đáng lên án, song đó cũng là bài học đắt giá cho mọi người về những hệ lụy của những giây phút không làm chủ được bản thân, để giận quá mất khôn, mất tình làng nghĩa xóm, ảnh hưởng đến ANTT địa phương.

.

Đức Thắng - Phan Giang

.