Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/ke-cong-2-tien-an-van-tiep-tuc-gieo-rac-cai-chet-trang-751246/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/ke-cong-2-tien-an-van-tiep-tuc-gieo-rac-cai-chet-trang-751246/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kẻ 'cõng' 2 tiền án vẫn tiếp tục gieo rắc 'cái chết trắng' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/08/2017, 14:46 [GMT+7]

Kẻ 'cõng' 2 tiền án vẫn tiếp tục gieo rắc 'cái chết trắng'

(Congannghean.vn)-Sau hơn 8 năm ngồi tù vì liên quan đến các tội danh trộm tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, sau khi ra trại, không tu chí làm ăn mà “ngựa quen đường cũ”, Phạm Đình Tùng tiếp tục móc nối với các đối tượng vùng dân tộc thiểu số mua bán số lượng lớn ma túy với thủ đoạn rất tinh vi và liều lĩnh. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng”, sau một thời gian hoạt động, đến cuối tháng 6/2017, đối tượng đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Nghệ An bắt giữ.

Đối tượng Phạm Đình Tùng
Đối tượng Phạm Đình Tùng

Ra tù lại tiếp tục phạm tội

Bản thân là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, lại không có công ăn việc làm ổn định, nên Phạm Đình Tùng (SN 1983) trú tại phường Quang Tiến, TX Thái Hòa sớm lao vào con đường trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Nghĩa Đàn xử phạt 6 tháng tù giam vào tháng 10/2005. Sau khi chấp hành xong án phạt, Tùng không tu tâm sửa tính mà tiếp tục sa vào nghiện ngập. Để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng, Tùng mua ma túy ở nơi khác rồi về chia nhỏ bán lẻ cho các đối tượng nghiện. Lén lút hoạt động được một thời gian, đến đầu năm 2007, hắn bị lực lượng chức năng phát giác và không lâu sau đó, lại bị TAND huyện Nghĩa Đàn tuyên phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Năm 2015, sau khi ra trại, không tu chí làm ăn, lại bị nghiện nặng nên Tùng nhanh chóng quay trở về con đường mua bán “cái chết trắng”. Tuy nhiên, vài tháng trở lại đây, mọi di biến động của đối tượng nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy. Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, các trinh sát phát hiện Tùng móc nối với một số đối tượng người Mông (Lào) lập lán trại trên đỉnh núi Xốp Pu thuộc xã Yên Na, huyện Tương Dương để mua ma túy với số lượng lớn rồi đem về miền xuôi tiêu thụ.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi di biến động cũng như nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, xác định tính chất phức tạp của đường dây mua bán ma túy do Phạm Đình Tùng cầm đầu, ngày 16/4/2017, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã xác lập Chuyên án mang bí số 417K, huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm bắt giữ đối tượng.

Đang trong quá trình điều tra, đến ngày 25/6, Ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng: Trưa 26/6, Tùng sẽ lên đỉnh núi Xốp Pu gặp các đối tượng người Mông để lấy “hàng”. Xác định thời cơ phá án đã chín muồi, khoảng 10 giờ cùng ngày, những CBCS dày dạn kinh nghiệm nhất được chia thành 3 tổ công tác lên phương án tác chiến.

Theo đó, tổ công tác thứ nhất có nhiệm vụ theo dõi di biến động của đối tượng tại khu vực rừng núi Xốp Pu. Tổ công tác thứ 2 chốt chặn giữa Quốc lộ 48C, chờ đối tượng đi qua sẽ bám sát và báo về cho tổ 3 chặn bắt. Tổ công tác còn lại sẽ có nhiệm vụ chốt chặn tại khu vực cầu Xốp Chạng thuộc xã Yên Hòa, huyện Tương Dương.

Quá trình mật phục, theo dõi, các CBCS trong Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, bởi thời tiết tại Tương Dương thời điểm này vô cùng khắc nghiệt, trời nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, đối tượng lại hoạt động vào ban ngày, quá trình các trinh sát đi lại, mật phục, chốt chặn rất dễ bị lộ. Song, các trinh sát trong Ban chuyên án vẫn quyết tâm bám sát địa bàn, áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo bí mật tuyệt đối, quyết tâm bắt giữ thành công đối tượng.

Giấu ma túy vào chỗ kín cũng không thoát

Theo dõi, mật phục đến khoảng 11 giờ 30 phút  cùng ngày, Tổ công tác thứ 1 phát hiện Tùng cùng một đối tượng khác điều khiển xe máy Win từ đỉnh núi Xốp Pu đi xuống Quốc lộ 48C. Nhận định đối tượng vừa hoàn thành việc mua bán ma túy, trong người chắc chắn đang cất giữ “hàng”, lập tức, thông tin trên được báo về cho Tổ công tác thứ 2. Khi Tùng vừa xuất hiện tại khu vực cầu Xốp Chạng, 2 tổ công tác thứ 2 và thứ 3 cùng một lúc từ 2 phía tiến hành vây ráp, bắt giữ đối tượng. Lợi dụng trong lúc vây bắt và địa hình hiểm trở, đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ chạy vào rừng sâu.

Quá trình cơ quan Công an khám xét, Tùng tỏ ra hết sức bình thản, không chút lo sợ vì hắn chắc chắn rằng, lực lượng chức năng không tìm thấy vật chứng. Thế nhưng, dù có dùng cách thức, thủ đoạn tinh vi đến đâu thì hành vi của hắn cũng không thể qua nổi con mắt nghiệp vụ đầy tinh anh của các trinh sát Đội 3. Sau khi đưa đối tượng về Phòng khám đa khoa tại xã Yên Hòa, sử dụng các phương pháp y tế soi chụp Xquang, các trinh sát đã phát hiện đối tượng cất giấu 2 gói hêrôin với tổng trọng lượng 66 gam trong hậu môn. Lúc này, Phạm Đình Tùng chỉ còn biết tra tay vào còng số 8.

Tại cơ quan CSĐT, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Theo đó, hắn thường xuyên tới khu vực đồi núi Xốp Pu gặp các đối tượng người Mông mua ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các đối tượng nghiện ở dưới xuôi và đưa vào các tỉnh miền Nam tiêu thụ. Cứ 3 - 5 ngày, sau khi hết “hàng”, hắn lại đi 1 chuyến lên núi Xốp Pu.

Trước khi bị bắt, hắn đi xe máy từ nhà theo Quốc lộ 48C lên khu vực huyện Con Cuông đón một người bạn tên Quỳnh, sau đó cả hai đi đến khu vực đồi núi Xốp Pu, huyện Tương Dương, gặp một người đàn ông tên Pu mua 66 gam hêrôin với giá 36 triệu đồng. Nhận được “hàng”, Tùng cầm ma túy chia thành 2 gói, lấy băng keo màu đen quấn xung quanh rồi xuống khe suối nhét vào hậu môn nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đình Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Chiến công xuất sắc của đơn vị trong việc bắt giữ đối tượng Phạm Đình Tùng đã góp phần đẩy lùi tội phạm ma tuý, triệt xóa đường dây mua bán ma túy phức tạp trên địa bàn tỉnh, được lãnh đạo, chính  quyền và quần chúng nhân dân hết sức biểu dương, khen ngợi.

.

Hằng Nga

.