Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/ong-trum-co-3-tien-an-cam-dau-duong-day-ma-tuy-750980/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/ong-trum-co-3-tien-an-cam-dau-duong-day-ma-tuy-750980/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Ông trùm' có 3 tiền án cầm đầu đường dây ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 05/08/2017, 10:55 [GMT+7]

'Ông trùm' có 3 tiền án cầm đầu đường dây ma túy

(Congannghean.vn)-“Cõng” trên mình 3 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng “ông trùm” Võ Ngọc Anh vẫn không từ bỏ việc gieo rắc “cái chết trắng” bởi lợi nhuận “khủng” từ hoạt động này mang lại. Tuy nhiên, đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Ngọc Anh cầm đầu đã nhanh chóng bị Công an TP Vinh triệt xóa.

Ngày 2/8, Trung tá Trần Đức Thân, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 717Đ, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1978) trú tại khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh; Võ Ngọc Anh (SN 1981) trú tại khối Quang Trung, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa và Huỳnh Hùng (SN 1990) trú tại khối Tân Minh, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất may túy; thu giữ tang vật gồm: 1,2 kg ma túy đá; 1.000 viên MTTH; 1 xe ôtô nhãn hiệu Huyndai i10 BKS 37A-319.70; 3 ĐTDĐ và 220 triệu đồng tiền mặt.

Chân dung “ông trùm”

“Ông trùm” Võ Ngọc Anh
“Ông trùm” Võ Ngọc Anh

Vào những ngày đầu tháng 6, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp và các trinh sát thu thập được, Công an TP vinh phát hiện 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn về TP Vinh tiêu thụ. Sau khi giao cho các “đầu nậu” ở đây, “hàng” tiếp tục được phân phối đi các tỉnh hoặc giao cho các “đại lý” chuyên bán lẻ ma túy ở TP Vinh. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố đã giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy nhanh chóng vào cuộc, thu thập thông tin, chứng cứ để lên kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

Sau 1 tháng theo dõi hoạt động của đường dây này, các trinh sát đã dựng lên chân dung của các đối tượng nghi vấn và phương thức hoạt động của chúng. Các đối tượng thường vượt biên sang Lào bằng đường tiểu ngạch để mua ma túy, sau đó mang về TP Vinh tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Võ Ngọc Anh (SN 1981) trú tại khối Quang Trung, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa.

“Ngọc Anh là đối tượng đã có 3 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nên y hoạt động rất tinh vi. Với những kinh nghiệm từ 3 lần bị bắt giữ, y đã nghĩ ra mọi chiêu bài để đối phó lực lượng chức năng. Ma mãnh hơn, y không bao giờ trực tiếp cầm “hàng” mà chỉ đứng ra đàm phán và nhận tiền. Sau khi giao dịch xong, y “điều” đàn em mang “hàng” giao cho đối tác. Quá trình theo dõi Ngọc Anh, các trinh sát gặp nhiều khó khăn, bởi bất kể đi đâu, y đều bố trí đàn em đi trước để cảnh giới và rất ít khi xuất đầu lộ diện”, 1 trinh sát cho biết.

Đầu tháng 7/2017, sau khi nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng và dựng lên chân dung “ông trùm” trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các huyện về TP Vinh tiêu thụ, lãnh đạo Công an TP Vinh đã giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy xác lập Chuyên án 717Đ, do Trung tá Trần Đức Thân làm Trưởng ban để nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa đường dây này. Sau khi Chuyên án được thành lập, hàng chục trinh sát có kinh nghiệm trong đấu tranh với tội phạm ma túy được tung vào cuộc.

Tiếp tục thu thập thông tin, các trinh sát xác định một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1978) trú tại khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh. Kim Anh là “đầu nậu” lớn của Ngọc Anh, chuyên đứng ra tiêu thụ “hàng” do “ông trùm” này vận chuyển từ TX Thái Hòa xuống TP Vinh. Hiện, Kim Anh đang nợ án 6 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian tại ngoại, thị không những không hối cải mà còn trở thành “chân rết” trong đường dây ma túy do “ông trùm” Ngọc Anh điều hành. Ngoài ra, các trinh sát còn xác định đối tượng Huỳnh Hùng (SN 1990) trú tại khối Tân Minh, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn là đệ tử thân cận của Ngọc Anh, được “ông trùm” tin tưởng giao cho việc xách “hàng”.

Các đối tượng trong Chuyên án
Các đối tượng trong Chuyên án

Giao dịch ma túy tại khách sạn

Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của các đối tượng, các trinh sát nắm được thông tin, vào ngày 27/7, đường dây này sẽ tổ chức giao dịch số lượng “hàng khủng” ở TP Vinh nên quyết định “cất vó”. Theo đó, Ban chuyên án chia thành 3 tổ công tác, tổ thứ nhất theo dõi di biến động của “ông trùm” Ngọc Anh, tổ thứ 2 mật phục ở TX Thái Hòa, theo dõi hoạt động của Huỳnh Hùng và tổ thứ 3 theo sát đối tượng Kim Anh.

Sáng 27/7, Ngọc Anh xuất hiện ở TP Vinh, y liên tục thay đổi phương tiện di chuyển từ xe khách sang taxi và xe ôm. Khác với các đối tượng khác khi giao dịch thường chọn những địa điểm vắng người, hoặc các khách sạn, nhà nghỉ nằm trong ngõ ngách, “ông trùm” Ngọc Anh liều lĩnh lựa chọn những khách sạn lớn ở nơi đông dân cư để làm địa điểm giao dịch. Sau vài tiếng đồng hồ loanh quanh khắp TP Vinh, y di chuyển tới khách sạn Lam Giang trên đường Quang Trung để thuê phòng nghỉ.

Với sự ma mãnh của 1 đối tượng đã có thời gian dài ngồi tù, sau khi nhận phòng 606, y không vào nghỉ mà tiếp tục di chuyển đến khách sạn Thượng Hải thuộc địa bàn phường Hưng Bình, TP Vinh để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, sau đó tiếp tục quay trở về khách sạn Lam Giang. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Ngọc Anh đã không thể qua mắt của các trinh sát trong Ban chuyên án.

Đến 20 giờ cùng ngày, trinh sát phát hiện Ngọc Anh gặp Huỳnh Hùng tại khách sạn Lam Giang. Nhận định Hùng có thể đang mang “hàng” trên người để giao cho đối tác theo sự chỉ đạo của “ông trùm”, các trinh sát đã đeo bám đối tượng. Sau khi gặp nhau, 2 đối tượng lên xe ôtô nhãn hiệu Huyndai I10 BKS 37A-319.70 và di chuyển đến khách sạn Thượng Hải. Tại đây, 2 đối tượng để lại xe và di chuyển bằng taxi, đi lòng vòng để đề phòng sự theo dõi của lực lượng chức năng. Sau đó, Kim Anh cũng xuất hiện tại khách sạn Thượng Hải và thuê phòng nghỉ. Ngay lúc này, Ban chuyên án đã chỉ đạo 1 tổ công tác mật phục tại khách sạn Thượng Hải và 1 tổ công tác mật phục tại khách sạn Lam Giang, tránh xảy ra động khiến các đối tượng dừng giao dịch.

Chiếc xe các đối tượng dùng để giao dịch ma túy
Chiếc xe các đối tượng dùng để giao dịch ma túy

Đến gần 2 giờ sáng, Huỳnh Hùng trở về khách sạn Thượng Hải, còn Ngọc Anh đứng dưới cảnh giới. Nhận định Huỳnh Hùng và Kim Anh sắp tiến hành giao dịch “hàng”, các trinh sát do Trung tá Trần Đức Thân, Trưởng ban Chuyên án trực tiếp chỉ đạo dần khép chặt vòng vây. Đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng, Ban chuyên án bất ngờ đột nhập vào phòng của khách sạn Thượng Hải, bắt quả tang Kim Anh cùng tang vật 1,2 kg ma túy đá và 1 ĐTDĐ. Riêng Huỳnh Hùng sau khi giao dịch đã bỏ trốn khỏi khách sạn.

Phát hiện động, Ngọc Anh lái xe bỏ chạy. Lập tức, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy làm Tổ trưởng tiến hành đuổi theo. Ngọc Anh chạy xe lòng vòng quanh thành phố nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng. Hơn 1 tiếng sau, phát hiện không còn bị đeo bám, Ngọc Anh lái xe quay trở về khách sạn Lam Giang. Ngay lúc này, tổ công tác bất ngờ xuất hiện, ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng. Bị bất ngờ, “ông trùm” tìm cách chống trả quyết liệt hòng thoát thân nhưng đã bị các trinh sát nhanh chóng quật ngã và y phải ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8. Khám xét tại phòng 606, khách sạn Lam Giang, lực lượng Công an thu giữ 220 triệu đồng và 1 ĐTDĐ.

Sau khi biết tin đồng bọn bị bắt, Huỳnh Hùng tắt ĐTDĐ và lái xe trở về TX Thái Hòa lẩn trốn. Xác định Hùng sẽ trốn về nhà của Ngọc Anh, bởi đây là tụ điểm của các đối tượng đàn em trong đường dây này, Ban chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Đình Dũng, Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy làm Tổ trưởng tiến hành mật phục xung quanh nhà Ngọc Anh để chờ thời cơ bắt giữ  Huỳnh Hùng. Đúng như phán đoán, trưa 28/7, khi Huỳnh Hùng xuất hiện tại nhà riêng của Ngọc Anh, các trinh sát bất ngờ ập vào khống chế, bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ thêm 1.000 viên MTTH tại nhà “ông trùm”.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cùng ngày, tại khách sạn Hoàng Anh, xã Nghi Phú, TP Vinh, Ban chuyên án bắt Trần Anh Tuấn (SN 1981) trú tại khối 2B, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu; thu giữ 100 gam ma túy đá và 200 viên MTTH. Đây là đối tượng chuyên bán lẻ ma túy đã bị lực lượng chức năng theo dõi từ lâu và được đưa vào trong kế hoạch triệt xóa của Ban chuyên án 717Đ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

.

Như Phương

.