Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-bang-hinh-thuc-cuoc-choi-ga-751943/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201708/triet-xoa-tu-diem-danh-bac-bang-hinh-thuc-cuoc-choi-ga-751943/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cược chọi gà - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 11/08/2017, 09:27 [GMT+7]

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cược chọi gà

(Congannghean.vn)-Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa thành công 1 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cược chọi gà tại thị trấn Nam Đàn.

Tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cược chọi gà vừa bị Công an huyện Nam Đàn triệt xóa
Tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cược chọi gà vừa bị Công an huyện Nam Đàn triệt xóa

Thời gian gần đây, Công an huyện Nam Đàn nắm được thông tin, có 1 ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức cược chọi gà gồm nhiều đối tượng đến từ địa bàn trong huyện và các vùng lân cận. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng ngụy trang bằng trò chơi chọi gà dân gian. Chúng phân công người đứng cảnh giới ở bên ngoài, nếu có “động” lập tức báo để các con bạc ở trong giải tán. Ổ nhóm đánh bạc này hoạt động rất chuyên nghiệp, có người làm xới, tổ chức thu tiền tại trường gà nếu ai muốn tham gia. Ngay cả khi các con bạc không có tiền, chúng cũng sẵn sàng cho vay với số tiền lớn. Vì tổ chức quy mô, chuyên nghiệp nên số lượng các con bạc tham gia rất đông, có lúc trên 20 đối tượng.

Xác định đây là tụ điểm đánh bạc hết sức phức tạp, nếu không sớm triệt xóa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn đã chỉ đạo và giao Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy (HS-KT-MT) tập trung lực lượng để đấu tranh, triệt xóa. Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an huyện, Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT đã chủ động xây dựng các phương án cụ thể, duy trì 1 tổ công tác bám sát địa bàn để nắm bắt quy luật, thủ đoạn hoạt động cũng như theo dõi di biến động của các đối tượng, chờ thời cơ thích hợp để triệt xóa.

Sau nhiều tháng theo dõi, mật phục, sáng 6/8/2017, các trinh sát xác định có hàng chục đối tượng nghi tổ chức đánh bạc tại nhà Nguyễn Vĩnh Khương ở khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn nên đã quyết định phá án. Tuy nhiên, việc tiếp cận, bắt quả tang các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn, do ngôi nhà của Khương nằm gần sông, xung quanh địa điểm tổ chức đánh bạc được bố trí cảnh giới rất cẩn mật.

Trước tình hình đó, toàn bộ CBCS được chia thành 3 mũi tấn công. Trong đó, mũi thứ nhất có nhiệm vụ bao vây vòng ngoài, khống chế đối tượng cảnh giới. Mũi thứ 2 bao vây hướng sông, đề phòng các đối tượng nhảy xuống sông trốn thoát. Mũi thứ ba tấn công trực diện, bắt các đối tượng và thu giữ vật chứng. Đúng như kế hoạch, đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, CBCS Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT đã tiến hành khống chế, vô hiệu hóa các đối tượng cảnh giới, đồng thời ập vào sân vườn nhà đối tượng Nguyễn Vĩnh Khương, bắt quả tang 24 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức cược chọi gà. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 4 con gà trống chọi, 53.180.000 đồng, 29 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 29 xe máy, 1 đồng hồ và nhiều tang vật có liên quan.

Phương tiện của các đối tượng đánh bạc tại hiện trường
Phương tiện của các đối tượng đánh bạc tại hiện trường

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đã ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng: Nguyễn Vĩnh Khương (SN 1971) trú tại khối Xuân Khoa, Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987) trú tại khối Đan Nhiệm, cùng thị trấn Nam Đàn và Lê Mạnh Hùng (SN 1979) trú tại xóm 3A, xã Nam Cường, huyện Nam Đàn về hành vi đánh bạc và đang tiến hành phân loại các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Thu Thủy

.