Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/ke-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-xe-may-sa-luoi-756821/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/ke-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-xe-may-sa-luoi-756821/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 12/09/2017, 14:36 [GMT+7]

Kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy sa lưới

(Congannghean.vn)-Để có tiền ăn chơi tiêu xài, đối tượng Cao Kiên (SN 1985) trú tại xóm 13, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu đã cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở của người dân, dùng vam phá khóa xe máy nhằm thực hiện hành vi trộm cắp. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Tân Kỳ và các huyện lân cận với tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng.
 
Vừa qua, tại thị trấn Tân Kỳ và các xã như Kỳ Tân, Nghĩa Hoàn, Tân Phú… thuộc huyện Tân Kỳ xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn. Thủ đoạn của đối tượng là thường chọn thời điểm giữa đêm hoặc buổi trưa khi mọi người đang ngủ nghỉ, lợi dụng sơ hở trong quản lý tài sản của người dân, để xe máy ở những nơi vắng vẻ, không có khóa càng, khóa chống trộm, đã dùng vam phá khóa để lấy trộm. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, không để lại dấu vết tại hiện trường nên gây khó khăn trong công tác điều tra của lực lượng chức năng. 
Đối tượng Cao Kiên
Đối tượng Cao Kiên
 
Trước tình trạng trên, đầu tháng 8/2017, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập Chuyên án mang bí số 817X để tập trung lực lượng điều tra, làm rõ. Chuyên án do Thiếu tá Trần Đình Hoàng, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Hồ Anh Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy làm Phó ban cùng các trinh sát trong Đội tham gia phá án.
 
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã tổ chức xác minh, sàng lọc các đối tượng nổi lên trên địa bàn, có dấu hiệu nghi vấn hoặc khả năng gây ra các vụ trộm cắp xe máy. Sau một thời gian ngắn điều tra, theo dõi, Công an huyện thấy nổi lên đối tượng ngoài địa bàn là Cao Kiên (SN 1985) trú tại xóm 13, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu có nhiều dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội. Đây là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2016. Sau khi ra trại, hắn làm nhiều nghề tự do và tiếp tục tái phạm. 
 
Đang trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng thì khoảng 9 giờ 15 phút ngày 11/8, tại địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ xảy ra 1 vụ trộm cắp xe máy. Thời điểm này, chị Lương Thị Nụ (SN 1991) trú tại xóm Hùng Cường dựng xe máy hiệu Sirius màu đen trắng BKS 37B1-786.19 sát bên nhà nhưng không khóa cổ xe để vào nhà làm việc. Một lát sau quay ra, chị Nụ phát hiện chiếc xe máy đã “không cánh mà bay”. Hốt hoảng, chị lập tức tri hô, đồng thời điện báo cho Công an huyện Tân Kỳ.
 
Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an huyện đã cử 1 tổ công tác lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua rà soát, xác minh, các trinh sát đã có căn cứ xác định chính xác thủ phạm gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy trên không ai khác là Cao Kiên. Nhận định đây chính là thời điểm thích hợp để bắt giữ đối tượng, Ban chuyên án quyết định phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát phát hiện đối tượng sau khi gây án đã bỏ chạy về hướng xã Nghĩa Thái. Ngay lập tức, 1 tổ công tác được lệnh tiến hành truy đuổi và bắt giữ thành công đối tượng khi hắn chạy đến khu vực xóm Vĩnh Lộc, xã Nghĩa Thái. Sau đó, Tổ công tác đã tịch thu tang vật, áp giải đối tượng về trụ sở Công an huyện để đấu tranh, làm rõ. 
 
Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Cao Kiên đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Để có tiền tiêu xài, sáng 11/8, hắn cùng đồng bọn lập kế hoạch trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Tân Kỳ, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể. Đối tượng khác sẽ làm nhiệm vụ cảnh giới để Kiên thực hiện hành vi. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, các đối tượng điều khiển xe máy lượn lờ khắp các tuyến đường, ngõ hẻm trên địa bàn huyện, phát hiện chiếc xe máy nào sơ hở, không có người trông coi sẽ ra tay trộm cắp. 
Ngoài vụ trộm cắp nói trên, trong thời gian từ đầu tháng 5 - 8/2017, chúng còn thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn các Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, với tổng trị giá tài sản khoảng hơn 80 triệu đồng. Cụ thể, ngày 2/5/2017, Kiên cùng đồng bọn đi lên huyện Quỳ Hợp với mục đích trộm cắp xe máy. Khi đi qua dãy phòng trọ ở xã Châu Quang, các đối tượng phát hiện chiếc xe nhãn hiệu Sirius BKS 37H1-145.06 dựng ở trước sân. Quan sát xung quanh vắng vẻ,  trong khi đối tượng khác cảnh giới phía ngoài dãy trọ, Kiên nhanh chóng tiến đến, dùng vam phá khóa xe trong tích tắc rồi dắt xe ra ngoài và nổ máy phóng đi. 
 
Tiếp đó, khoảng 3 giờ ngày 12/5, nhóm đối tượng do Kiên cầm đầu tiếp tục lên xã Châu Quang để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại khu vực này, chúng đã lấy trộm chiếc xe máy hiệu Honda AirBlade BKS 37H1-246.93. Cuối tháng 5/2017, chúng tiếp tục gây ra 1 vụ trộm xe máy khác tại xóm 9 xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu. Lợi dụng sơ hở của người dân đi làm đồng, dựng xe trên bờ không cảnh giác, Kiên đã cùng 1 đối tượng lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 37F1-676.05. 
 
Đến khoảng 3 giờ ngày 8/7, chúng chuyển hướng lên huyện Nghĩa Đàn để gây án. Khi đi qua địa bàn xóm Vĩnh Giang, xã Nghĩa Lộc, phát hiện chủ nhà không khóa cổng, chiếc xe máy Wave Anpha BKS 37G1-549.81 dựng trước sân nhà không khóa cổ, các đối tượng đã đột nhập lấy trộm. Gần đây nhất, vào trưa 9/8, Kiên cùng 1 đối tượng khác đã đến huyện Yên Thành để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại xóm 10, xã Sơn Thành, phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Lead BKS 37P9-7951 dựng trước cổng nhà dân, chúng đã nhanh tay lấy trộm. Toàn bộ “chiến lợi phẩm” sau khi trộm được, nhóm đối tượng mang về huyện Diễn Châu để cầm cố lấy tiền tiêu xài. 
 
Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã thu giữ 5 chiếc xe là vật chứng của các vụ trộm cắp nói trên. Sau khi củng cố toàn bộ hồ sơ, tài liệu, cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Kiên về tội trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng Chuyên án. 
.

Hằng Nga

.