Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/trao-tra-tien-cho-bi-hai-trong-vu-trom-cap-tai-san-758553/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201709/trao-tra-tien-cho-bi-hai-trong-vu-trom-cap-tai-san-758553/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trao trả tiền cho bị hại trong vụ trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 23/09/2017, 09:25 [GMT+7]

Trao trả tiền cho bị hại trong vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Nhận được số tiền từ tay Thiếu úy Nguyễn Văn Lập, cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện Kỳ Sơn, chị Nguyễn Thị Hồng Giang vẫn chưa hết bất ngờ và vui sướng. Chị Giang cho biết, số tiền này vừa vay của người họ hàng để chuẩn bị đi mua hàng về bán. Khi bị mất, chị rất lo lắng và buồn bã vì nghĩ không bao giờ có thể tìm lại số tiền trên. Vì thế, khi Công an huyện thông báo đến trụ sở nhận lại tài sản, chị hết sức vui mừng. “Tôi rất cảm ơn CBCS Công an huyện Kỳ Sơn đã giúp tôi tìm lại số tiền đã bị kẻ gian lấy trộm. Chúc các đồng chí sức khỏe và luôn hoành thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Giang chia sẻ. 
Thiếu úy Nguyễn Văn Lập, cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp trao trả số tiền bị mất                                       cho chị Nguyễn Thị Hồng Giang
Thiếu úy Nguyễn Văn Lập, cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp trao trả số tiền bị mất cho chị Nguyễn Thị Hồng Giang
Trước đó, vào ngày 15/9/2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn trình báo với nội dung: Tối 14/7/2017, ki-ốt của chị Giang ở Trung tâm Thương mại (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) bị kẻ gian đột nhập, “cuỗm” 5,3 triệu đồng và 600.000 kíp Lào. 
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã giao cho Đội Điều tra tổng hợp xác minh, làm rõ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm, tránh gây hoang mang, ảnh hưởng đến việc buôn bán của các tiểu thương trong Trung tâm Thương mại. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, thấy nổi lên Và Bá Hùa (SN 2003) và Và Bá Hủa (SN 2008), đều trú tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn nên đã triệu tập lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan CSĐT, trước những chứng cứ thuyết phục, Hùa và Hủa đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 14/7/2017, lợi dụng lúc vắng người qua lại, 2 đối tượng đã đột nhập ki-ốt của chị Giang rồi “cuỗm” số tiền trên. 
 
Do Hùa và Hủa đều dưới 18 tuổi, thành khẩn khai báo và lần đầu tiên vi phạm pháp luật nên Công an huyện đã dùng biện pháp giáo dục, răn đe đối với 2 đối tượng. Sau đó, tiến hành lập biên bản bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục.
.

THU THỦY

.