Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/gia-danh-cong-an-de-nhan-tien-bao-ke-760517/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/gia-danh-cong-an-de-nhan-tien-bao-ke-760517/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giả danh Công an để nhận tiền bảo kê - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 05/10/2017, 16:45 [GMT+7]

Giả danh Công an để nhận tiền bảo kê

Đối tượng Trần Văn Tuấn
Đối tượng Trần Văn Tuấn

(Congannghean.vn)-Chiều 5/10, Trung tá Thái Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và Cơ động Công an TP Vinh cho biết đơn vị vừa tiến hành bàn giao đối tượng Trần Văn Tuấn cho Cơ quan điều tra Công an TP Vinh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh là Đội trưởng Đội CSTT và Cơ động để nhận tiền bảo kê cho một chủ kinh doanh trên đường Lê Lợi, TP Vinh.

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 4/10, Đội CSTT và Cơ động nhận được tin báo, có một đối tượng giả danh Trung tá Thái Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội CSTT và Cơ động đứng ra nhận tiền bảo kê kinh doanh cho bất cứ ai kinh doanh trên vỉa hè…Qua xác minh được biết người đã trao tiền bảo kê cho đối tượng giả danh là chủ tiệm cắt tóc trên đường Lê Lợi, TP Vinh. Khoảng 21 giờ đêm 4/10, Đội CSTT và Cơ động tiến hành mật phục bắt quả tang đối tượng giả danh công an khi đang nhận hơn 2.500.000 đồng từ tay anh Đinh Văn Duy chủ cơ sở cắt tóc tại số 55, đường Lê Lợi, TP Vinh.

Tại Đội CSTT và Cơ động, đối tượng khai tên là Trần Văn Tuấn (SN 1984) trú xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh. Để có tiền tiêu xài, Tuấn giả mạo cán bộ chỉ huy Đội CSTT và Cơ động và hứa sẽ nhận “bảo kê” cho bất cứ ai kinh doanh trên vỉa hè TP Vinh, nhưng phải bí mật. Bằng thủ đoạn này, Tuấn đã nhận lời bảo kê cho anh Duy, lấy tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đang điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

.

Hữu Trọng

.