Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/lien-tiep-bat-giu-nhieu-vu-trom-cap-tai-san-764531/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201710/lien-tiep-bat-giu-nhieu-vu-trom-cap-tai-san-764531/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 31/10/2017, 08:01 [GMT+7]

Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, chỉ trong 7 ngày đã điều tra, làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân. Hiện, đơn vị đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ
Các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Chương liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Với phương thức lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản, các đối tượng đã nhanh chóng tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản một cách mau lẹ, ít để lại các dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, từ các tin báo của người bị hại, tố giác của quần chúng nhân dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã điều tra, làm rõ hàng chục vụ trộm cắp tài sản, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngày 28/10/2017, Tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Phong (SN 1986) trú tại thôn 1B, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29/4/2017, khi đi chơi về qua nhà anh Lô Văn Dậu (SN 1982) trú tại bản Mà, xã Ngọc Lâm, Phong thấy có chiếc xe máy Yamaha Sirius BKS 37E1-170.17 dựng trước sân, chìa khóa đang ở xe, xung quanh vắng vẻ nên đã nảy sinh lòng tham lấy trộm chiếc xe trên.

Quan sát xung quanh thấy tình hình “yên”, Phong liền đẩy xe ra cổng và nổ ga phóng thẳng rồi bán xe lấy tiền tiêu xài cá nhân và hút chích ma túy. Sợ bị phát hiện, sau đó y đã trốn khỏi địa phương, dạt vào tỉnh Bình Dương làm thuê cho các khu công nghiệp. Đến ngày 28/10/2017, nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp về việc thấy Phong xuất hiện ở nhà, ngay lập tức, 1 tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy đã tiến hành bắt giữ đối tượng tại nhà riêng khiến y không kịp trở tay.

Trước đó, vào ngày 21/10/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn Cường (SN 1985) trú tại xóm Bích Thị, xã Thanh Giang với nội dung: Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/10/2017, tại ki-ốt sửa chữa điện thoại của anh Cường bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 máy tính bảng, 1 điện thoại Iphone 5S Gold, 1 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Samsung, 1 điện thoại Nokia Lumia, 1 điện thoại Xiaomi và 51 sim điện thoại chưa sử dụng.

Nhận thấy phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức liều lĩnh, manh động, vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ban đêm, trị giá số tài sản khá lớn, khiến người dân hoang mang, bất an, gây mất ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện đã kịp thời chỉ đạo và giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo đó, qua công tác khám nghiệm hiện trường, lời khai của các bị hại và qua rà soát, khoanh vùng đối tượng, các điều tra viên đã dựng lên được nhóm đối tượng nghi vấn. Trong đó, nổi lên 2 đối tượng là Trần Hưng Thắng (SN 2001) trú tại xóm 5, xã Thanh Mai và Hoàng Xuân Huy (SN 2002) trú tại xóm Ba Nghè, xã Thanh Giang. Tại cơ quan CSĐT, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiếp đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương nhận được đơn trình báo của anh Trần Xuân Hưng (SN 1979) trú tại xóm 5A, xã Hạnh Lâm với nội dung: Ngày 22/10/2017, gia đình anh Hưng bị kẻ gian đột nhập vào nhà, “cuỗm” số tài sản gồm: 1 máy tính xách tay, 2 chiếc điện thoại Iphone 5S, 1 chiếc cặp da, tổng trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Ngay lập tức, CBCS Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ. Qua rà soát, xác minh, đến 21 giờ 30 phút ngày 23/10/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Huy Ý (SN 1999) trú tại xóm 7, xã Hạnh Lâm về hành vi trộm cắp tài sản; thu giữ toàn bộ tang vật như trên.

Cùng ngày, Đội đã làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 25/8/2017, tại nhà anh Nguyễn Hồng Trường (SN 1991) ở xóm Liên Thành, xã Thanh Liên. Theo đó, gia đình anh Trường bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại Iphone 6 màu vàng để ở giường ngủ. Tuy nhiên, do chủ quan, ỷ lại vào việc đã cài khóa bằng mã hóa, tên trộm sẽ không thể sử dụng hoặc bán được điện thoại nên phía bị hại đã không trình báo lên cơ quan Công an. Đến ngày 22/10/2017, anh Trường mới báo lên cơ quan CSĐT Công an huyện nội dung sự việc trên.

Sau khi vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phan Bá Tiến (SN 1983) trú tại xóm Liên Hồng, xã Thanh Liên về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ chiếc điện thoại Iphone 6 màu vàng của anh Trường.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nhanh chóng điều tra, làm rõ các đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn của Công an huyện, chủ công là Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy trong thời gian qua góp phần làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Đồng thời, qua đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với mỗi một người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc đấu tranh với các loại tội phạm, chủ động bảo vệ tài sản của mình.

.

Đại Nghĩa

.