Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/an-chung-than-cho-ke-giet-bao-ve-benh-vien-san-nhi-nghe-an-768448/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/an-chung-than-cho-ke-giet-bao-ve-benh-vien-san-nhi-nghe-an-768448/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Án chung thân cho kẻ giết bảo vệ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 23/11/2017, 15:21 [GMT+7]

Án chung thân cho kẻ giết bảo vệ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An

(Congannghean.vn)-Ngày 23/11, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án người nhà bệnh nhân đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cách đây hơn 4 tháng.

Bị cáo là Nguyễn Văn Thái (SN 1976), trú xã Nam Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bị truy tố về tội Giết người.

Đối tượng Thái tại tòa
Đối tượng Thái tại tòa

Trước đó, ngày 30/6/2017,  Thái đến Bệnh viện sản nhi Nghệ An để chăm sóc con đang diều trị vì mắc bệnh hiểm nghèo. Tại đây, cho rằng ông Lô Minh Hương, là bảo vệ của bệnh viện đã tác động khiến bác sĩ trả con mình về nhà, vì vậy, Nguyễn Văn Thái đã dùng dao gọt hoa quả đâm liên tiếp 4 nhát khiến ông Hương gục tại chỗ và tử vong sau 2 ngày cấp cứu.

Sau khi gây án, Thái vứt dao bỏ chạy nhưng bị các người dân và tổ bảo vệ chặn bắt giao cho Công an TP.Vinh.

Hiện trường vụ án mạng ngày 30/6/2017
Hiện trường vụ án mạng ngày 30/6/2017

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Thái thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử đã tuyên án chung thân đối với Nguyễn Văn Thái về tội giết người. Về dân sự, bị cáo Thái phải đền bù hơn 180 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Sau khi nghe tuyên án, Thái lẳng lặng tra tay vào còng
Sau khi nghe tuyên án, Thái lẳng lặng tra tay vào còng

 

và tiếc nuối nhìn người thân trước khi lên xe về trại
và tiếc nuối nhìn người thân trước khi lên xe về trại

 

.

PV