Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/dam-nguoi-vi-mau-thuan-khi-duoc-moi-uong-bia-765415/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/dam-nguoi-vi-mau-thuan-khi-duoc-moi-uong-bia-765415/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đâm người vì mâu thuẫn khi được mời uống bia - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 05/11/2017, 10:27 [GMT+7]

Đâm người vì mâu thuẫn khi được mời uống bia

(Congannghean.vn)-TAND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa xét xử vụ án hình sự đối với Lê Văn Bình (SN 1975) trú tại xóm Tân Thắng, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Lê Văn Bình tại phiên tòa
Bị cáo Lê Văn Bình tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 27/7/2017, Bình và Hoàng Ngọc Phương trú cùng xã đến quán bia Tuấn Thủy cùng xóm với Bình uống bia. Trong quán lúc này có một nhóm gồm các anh Thành, Thương, Kiều, Đồng trú cùng xã đang uống bia nên có lời mời Bình và Phương vào uống cùng nhưng cả hai lại không nói gì. Nghĩ lời mời của mình không được tôn trọng nên Thành đi ra lấy 1 ống tuýp sắt đến đòi đánh Bình. Thấy cả hai giằng co qua lại nên mọi người trong quán đến can ngăn. Ngay lúc này, Thương lao đến dùng tay đấm 1 phát vào mặt Bình làm Bình ngã xuống đất. Mọi người tiếp tục can ngăn. Bình bỏ về nhà lấy 2 con dao nhọn bỏ vào 2 túi quần đi tìm Thành và Thương để đánh lại. Khi đến cổng chào xóm Tân Thắng, Bình gặp Thành, cả hai tiếp tục thách thức đánh nhau. Bình rút con dao nhọn màu đen đâm 1 nhát trúng vào hông bên phải anh Thành gây thương tích.

Anh Thành được người dân đưa đến Trạm Y tế xã nhưng do vết thương quá nặng nên chuyển thẳng xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị, đến ngày 7/8 thì ra viện. Tại Bản giám định số 203/TTPY ngày 2/8/2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An kết luận, tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên cho anh Thành là 35% tại thời điểm giám định.

Được biết, ngày 24/8/1994, Bình bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 42 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, đã chấp hành xong hình phạt từ ngày 15/7/1997. Ngày 13/4/1999, Bình tiếp tục bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt tù chung thân về tội giết người, được giảm án 5 lần còn 16 năm 9 tháng tù, chấp hành xong án phạt ngày 25/8/2015, chưa được xóa án tích.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với những chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Bình 6 năm 6 tháng tù, bồi thường cho người bị hại số tiền 69.386.000 đồng.

.

Hảo Phương

.