Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/trom-vang-cua-bo-de-choi-dien-tu-va-lo-de-766953/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201711/trom-vang-cua-bo-de-choi-dien-tu-va-lo-de-766953/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trộm vàng của bố để chơi điện tử và lô đề - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 14/11/2017, 10:18 [GMT+7]

Trộm vàng của bố để chơi điện tử và lô đề

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương vừa cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân. Hiện, đơn vị đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuận tại cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Văn Thuận tại cơ quan Công an

Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy (HS-KT-MT), Công an huyện Thanh Chương vừa điều tra, làm rõ 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Các vụ việc đa phần do các đối tượng lười lao động nhưng muốn có tiền tiêu xài nên trộm cắp tài sản với phương thức liều lĩnh, tinh vi, ít để lại dấu vết, đã ít nhiều gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước tình hình đó, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lãnh đạo Công an huyện đã thường xuyên quán triệt, yêu cầu CBCS Công an huyện thực hiện chức trách, nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, quyết tâm không bỏ lọt tội phạm và sớm điều tra, làm rõ các vụ án khi được tiếp nhận.

Theo đó, vào ngày 25/10/2017, Công an huyện nhận được đơn trình báo của chị Chu Thị Hà (SN 1989) trú tại thôn Thành, xã Thanh Lĩnh về việc: Cùng ngày, gia đình chị bị kẻ gian đột nhập, cạy két sắt lấy trộm 2,05 cây vàng gồm 2 dây chuyền vàng và 2 nhẫn vàng, trị giá khoảng 75 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi của đối tượng hết sức liều lĩnh, khiến bị hại cũng như người dân trên địa bàn hoang mang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an huyện, Đội HS-KT-MT nhanh chóng vào cuộc, với quyết tâm sớm điều tra, làm rõ, tìm ra số tài sản trên cho bị hại.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, hiện trường không bị xáo trộn, không có dấu hiệu phá cửa, kết hợp lời khai của bị hại, Đội HS-KT-MT nhanh chóng nhận định đối tượng gây án là người địa phương; đồng thời, tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng.

Cùng thời điểm trên, Đội nhận được thông tin Nguyễn Văn Thuận (SN 1997), là con riêng của chồng chị Hà không có ở nhà; đêm trước khi xảy ra vụ mất trộm, Thuận có về nhà và sáng hôm sau thì đi sớm. Bản thân Thuận thường xuyên vắng nhà và có hiện tượng nghiện các trò chơi điện tử, lô đề. Trên cơ sở những nhận diện ban đầu, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội HS-KT-MT đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh Thuận là đối tượng gây án và triển khai các mũi trinh sát tiếp cận nơi đối tượng có thể qua lại để bắt giữ, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 6/11/2017, nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân cho biết, Thuận đang có mặt tại địa phương, ngay lập tức, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Đội HS-KT-MT đã bắt giữ đối tượng Thuận về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 1 dây chuyền vàng, 5 triệu đồng và 2 điện thoại di động.

Tại cơ quan CSĐT, Thuận đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do học hành chểnh mảng, kết quả học tập thuộc loại yếu kém nên cố gắng lắm Thuận mới học xong lớp 9 và quyết định nghỉ học. Cũng thời gian này, bố mẹ đường ai nấy đi, Thuận về ở cùng bố. Người bố tiếp tục đi bước nữa với người phụ nữ khác nhưng cũng sớm “đứt gánh giữa đường”; người đàn ông sống cảnh “gà trống nuôi con” luôn cảm thấy trống trải nên tiếp tục quyết định tiến tới hôn nhân với người vợ hiện tại.

Buồn phiền vì chuyện gia đình, lại bị đám bạn xấu rủ rê, Thuận không lo lao động kiếm tiền mà suốt ngày sa đà vào các trò chơi điện tử và nghiện lô đề nặng. Vì không đủ tiền để chơi các trò chơi điện tử nên Thuận đã nảy sinh “ý tưởng” trộm vàng của bố mẹ. Lợi dụng lúc bố mẹ đi vắng, Thuận đã phá két sắt lấy trộm số vàng trên rồi bỏ trốn xuống TP Vinh ở cùng với người bạn cùng quê đang theo học tại một trường ĐH trên địa bàn. Y đem một số vàng đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân, mua sắm điện thoại mới để sử dụng…

Trước đó, ngày 31/10/2017, Đội đã điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng Đặng Quốc Cẩm (SN 1983) trú tại xóm Đông Thượng, xã Đồng Văn về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, nhận được tin báo về việc, vào khoảng 16 giờ ngày 23/10/2017, bà Trần Thị An (SN 1966) trú tại khối 12, thị trấn Thanh Chương bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chiếc tivi Sony 43 inch trị giá khoảng 12 triệu đồng. Ngay sau đó, các điều tra viên đã vào cuộc xác minh, làm rõ và bắt giữ Đặng Quốc Cẩm, thủ phạm gây ra vụ trộm trên. Tại cơ quan CSĐT, Cẩm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cảnh báo, vào dịp cuối năm, các loại tội phạm thường hoạt động mạnh, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Vì vậy, cùng với việc vào cuộc quyết liệt từ cơ quan Công an, người dân cần quản lý tài sản của gia đình mình chặt chẽ, nâng cao cảnh giác, đề phòng các đối tượng lợi dụng sơ hở để “cuỗm” đồ.

.

Đại Nghĩa

.