Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/hanh-trinh-lam-ro-sai-pham-cua-2-tram-truong-tram-quan-ly-bao-ve-rung-phong-ho-ki-1-773089/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/hanh-trinh-lam-ro-sai-pham-cua-2-tram-truong-tram-quan-ly-bao-ve-rung-phong-ho-ki-1-773089/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình làm rõ sai phạm của 2 Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (Kì 1) - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 22/12/2017, 16:51 [GMT+7]

Hành trình làm rõ sai phạm của 2 Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (Kì 1)

(Congannghean.vn)-Ròng rã suốt nhiều tháng trời, lực lượng Công an huyện Tương Dương và Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) và Cảnh sát Kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Nghệ An đã kiên trì, vượt khó, xác minh, điều tra hành vi của các nhân viên Quản lý rừng phòng hộ tại Tương Dương gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 2 Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (QLBVRPH) Tam Hợp và Bản Ang.

Kỳ 1: Lặn lội xác minh thông tin ban đầu

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép
Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép

Vào giữa tháng 12, Tổ công tác đặc biệt của Phòng CSMT và CSKT kết thúc chuyến công tác kéo dài hơn 3 tháng tại huyện Tương Dương. Trên gương mặt của 9 lãnh đạo, CBCS tham gia Tổ công tác, ai nấy đều mệt nhoài. Chuyến đi kéo dài, cộng với điều kiện sinh hoạt khó khăn, vất vả đã phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Trong chuyến đi, có đồng chí đã từng hiểu rõ, thông thạo đường rừng như Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Tổ trưởng, Trưởng phòng CSKT; đồng chí Đào Duy Chiến, Phó Trưởng phòng CSMT; đồng chí Nguyễn Xuân Thái, Phó Trưởng phòng CSKT. Nhưng cũng có những cán bộ lần đầu mới trải qua quá trình dài ở địa hình núi cao, giáp biên giới, sống với đồng bào dân tộc Mông với điều kiện sinh hoạt khác biệt. Tuy vậy, từ lãnh đạo đến CBCS tham gia chuyến đi đều cảm thấy hài lòng, bởi quá trình điều tra đã làm rõ sự việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Công an tỉnh giao.

Trước đó, vào ngày 24/3/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương tiếp nhận tin báo của Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương với nội dung: Tại Tiểu khu 681, 683, 697 của rừng phòng hộ thuộc khu vực biên giới giáp ranh bản Phà Lõm, xã Tam Hợp và bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương bị một số đối tượng chặt hạ 38 gốc cây gỗ có khối lượng 69,703 m3 gỗ tròn, trong đó 37 gốc cây gỗ pơmu (nhóm IIA) khối lượng 64,173 m3 gỗ tròn và 1 gốc cây gỗ de (nhóm IV) có khối lượng 5,530 m3 gỗ tròn.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã thành lập tổ công tác tiến hành điều tra, xác minh, tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu vật chứng, lấy mẫu giám định. Ngày 27/3/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” để điều tra theo quy định của pháp luật; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Tương Dương. UBND huyện cũng đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo để khởi tố vụ án, chống tình trạng phá rừng quy mô lớn xảy ra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, phát hiện 5 gốc cây gỗ pơmu có khối lượng 8,502 m3 gỗ tròn. Hiện trường xảy ra vụ việc thuộc khu vực địa bàn biên giới giáp ranh giữa 3 xã Tam Hợp, Lưu Kiền, huyện Tương Dương và xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Quá trình điều tra xác minh, khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã phát hiện thêm tại tiểu khu 681 của rừng phòng hộ thuộc bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương bị một số đối tượng chặt hạ trái phép thêm 146 gốc cây gỗ pơmu có khối lượng 210,411 m3 gỗ tròn (trong đó, có 75 gốc còn thân cây, 36 gốc còn thân nhưng rỗng ruột, 35 gốc cây không còn thân tại hiện trường) và 41 thanh gỗ xẻ có khối lượng 7,7 m3. Không loại trừ khả năng, trước đây các đối tượng chặt hạ cây rừng để lợi dụng hoạt động nhập khẩu từ Lào về qua đường Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn; Lưu Kiền, huyện Tương Dương để trà trộn vận chuyển cùng.

Quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương phát hiện một số nhóm người Mông (mỗi nhóm khoảng từ 2 - 6 đối tượng) trú tại xã Nậm Càn có dấu hiệu nghi vấn. Ngày 19/6/2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã làm việc với cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn để phối hợp trong công tác điều tra, xác minh, thu thập thông tin, tài liệu về đối tượng trên. Theo đó, qua xác minh, phát hiện các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại bản Nậm Khiên 1 và Nậm Khiên 2, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, là địa bàn mà Công an huyện Kỳ Sơn đã và đang điều tra vụ chặt phá rừng trước đó.

Nhằm xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc, ngày 11/9/2017, Công an huyện Tương Dương đã cử 1 tổ công tác gồm 12 đồng chí, cùng với tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn làm việc với cấp ủy, chính quyền xã Nậm Càn để tổ chức họp dân 2 bản Nậm Khiên 1 và Nậm Khiên 2; đồng thời, tổ công tác của Công an huyện Tương Dương tiếp tục cử trinh sát xuống 2 bản Nậm Khiên 1 và Nậm Khiên 2 để nắm tình hình, thu thập tài liệu liên quan đến các đối tượng nghi vấn hoạt động khai thác gỗ trái phép ở các tiểu khu 681, 683 thuộc bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, một số đối tượng bao che cho nhau. Sau đó, tổ công tác Công an huyện Tương Dương đã mời các đối tượng lên làm việc. Tuy nhiên, quá trình làm việc, các đối tượng đều không hợp tác, đều khai không tham gia khai thác gỗ trái phép ở các khu vực này và cũng không biết ai tham gia.

                       (Còn nữa)

.

Mai Hậu

.