Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/khoi-to-va-bat-tam-giam-dua-con-bat-hieu-771668/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/khoi-to-va-bat-tam-giam-dua-con-bat-hieu-771668/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố và bắt tạm giam đứa con bất hiếu - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 14/12/2017, 09:40 [GMT+7]

Khởi tố và bắt tạm giam đứa con bất hiếu

(Congannghean.vn)-Liên quan đến vụ việc con đánh cha dẫn đến thương tích gây xôn xao dự luận thời gian qua tại Nghệ An. Ngày 13/12, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Tới (30 tuổi), trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân chính là ông Nguyễn Võ Năng (58 tuổi) bố đẻ Tới.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tới tại nhà riêng
Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tới tại nhà riêng
Theo đó, do nghi ngờ bố đẻ mình là ông Nguyễn Võ Năng lấy trộm tiền của gia đình, nên khoảng 21 giờ ngày 23/11, Nguyễn Văn Tới đã dùng vỏ chai thủy tinh đe dọa nhưng ông Năng quyết không nhận. Cho rằng bố mình chối tội, Tới nhảy lên xe bò nơi ông Năng đang ngồi dùng tay đấm liên tiếp vào người, bụng. Chưa dừng lại ở đó, Tới tiếp tục cầm dao đe dọa và dùng gậy đánh, đạp ông Năng ngã xuống nền nhà. 
Đối tượng Nguyễn Văn Tới tại Cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Văn Tới tại Cơ quan Công an
Ngày 6/12, ông Nguyễn Võ Năng đã có đơn trình báo lên cơ quan chức năng đối với hành vi của con trai mình. Theo kết quả trưng cầu giám định thì tỉ lệ thương tật của ông Nguyễn Võ Năng là 6%.
 
Tại Cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Tới đã khai nhận hành vi phạm tội nhưng chưa thành khẩn. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 
.
Đình Hưng
.