Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/lam-ro-vu-cuop-xe-may-tai-xa-vinh-thanh-770625/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/lam-ro-vu-cuop-xe-may-tai-xa-vinh-thanh-770625/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Làm rõ vụ cướp xe máy tại xã Vĩnh Thành - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/12/2017, 11:29 [GMT+7]

Làm rõ vụ cướp xe máy tại xã Vĩnh Thành

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản của 2 đối tượng là Trương Văn Sỹ (SN 1996) trú tại xóm 3 và Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú tại xóm 5, cùng xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

Đối tượng Trương Văn Sỹ
Đối tượng Trương Văn Sỹ

Như tin đã đưa, trước đó, khoảng 12 giờ ngày 27/11/2017, tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành xảy ra 1 vụ cướp tài sản là xe máy của một người dân trên địa bàn. Cụ thể, trên đường đi đám cưới về, anh Phan Văn Dương (40 tuổi) trú tại xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành phát hiện 2 đối tượng khả nghi câu trộm chó của hàng xóm liền tri hô mọi người đuổi bắt. Phát hiện bị truy đuổi, 2 đối tượng bất ngờ rút kiếm từ trong người ra chém anh Dương khiến anh này phải bỏ chạy thoát thân nên chỉ bị thương nhẹ. Còn 2 đối tượng câu trộm chó bỏ lại xe máy của chúng rồi cướp xe máy của anh Dương tẩu thoát. Tại hiện trường, các đối tượng để lại chiếc xe máy Sirius BKS 37P1-116.20 và 1 con chó vừa trộm được.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Thành đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an huyện Yên Thành điều tra, xác minh vụ việc.  Chỉ trong một thời gian ngắn điều tra, Công an huyện Yên Thành đã xác minh được danh tính chủ sở hữu của chiếc xe máy để lại hiện trường; đồng thời, làm rõ danh tính 2 đối tượng cướp xe máy của anh Phan Văn Dương vào ngày 27/11/2017 tại xã Vĩnh Thành là Trương Văn Sỹ (SN 1996) trú tại xóm 3 và Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú tại xóm 5, cùng xã Xuân Thành.

Biết không thể thoát tội, ngày 29/11/2017, Trương Văn Sỹ đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Theo khai báo ban đầu của Sỹ, ngày 27/11, Sỹ và Hậu đi xe máy Sirius BKS 37P1-116.20 đến địa bàn xã Vĩnh Thành câu trộm chó. Tuy nhiên, khi đến xã Vĩnh Thành thì xe máy bị hỏng, cả hai dừng lại sửa xe. Vừa lúc đó, anh Phan Văn Dương điều khiển xe máy BKS 37P1-772.28 đi tới và hỏi: “Hai chú câu trộm chó à?”. Ngay lập tức, Hậu nhảy lên đạp vào người anh Dương, còn Sỹ dùng kiếm chém anh này một nhát. Nhân lúc anh Dương bỏ chạy, các đối tượng đã cướp luôn chiếc xe máy của anh Dương tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Công Hậu (đang trốn khỏi địa phương)
Đối tượng Nguyễn Công Hậu (đang trốn khỏi địa phương)

Khi biết lực lượng Công an đang truy lùng ráo riết, Hậu đã trốn khỏi địa phương, hiện chưa biết đi đâu. Riêng chiếc xe máy các đối tượng cướp của anh Dương đã được anh trai của Hậu giao nộp cho cơ quan Công an, để trao trả cho bị hại.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đây không phải là lần đầu tiên, Nguyễn Công Hậu thực hiện hành vi phạm tội. Trước đó, hắn đã từng bị Công an huyện Yên Thành bắt giữ về hành vi trộm 5 xe máy trên địa bàn. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cũng bắt giữ Hậu để làm rõ về 9 vụ trộm xe máy khác. Tuy nhiên, tại các thời điểm bị bắt đó, Hậu đang dưới 16 tuổi nên cơ quan chức năng chưa thể tiến hành khởi tố bị can mà chỉ xử phạt hành chính, răn đe đối tượng.

Với bản chất lười biếng, ham chơi, sau nhiều lần bị bắt, hắn vẫn “chứng nào tật ấy”, tiếp tục cấu kết với đồng bọn để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, vào ngày 2/8/2014, Hậu và Phan Viết Định (SN 1990) trú tại xóm 3, xã Xuân Thành đi câu trộm chó tại xã Khánh Thành rồi chém trọng thương đồng chí Lê Văn Nghị (SN 1960), Công an xã Khánh Thành. Tuy nhiên, phải đến cuối tháng 5/2015, do liên quan đến một ổ nhóm chuyên trộm xe máy, Công an huyện Yên Thành mới làm rõ được Hậu chính là thủ phạm chém ông Lê Văn Nghị trọng thương.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trương Văn Sỹ; tiếp tục truy bắt đối tượng Nguyễn Công Hậu đang trốn khỏi địa phương.

.

Đ. Thắng

.