Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/nu-quai-dieu-hanh-duong-day-lo-de-qua-tin-nhan-dien-thoai-772036/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201712/nu-quai-dieu-hanh-duong-day-lo-de-qua-tin-nhan-dien-thoai-772036/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Nữ quái' điều hành đường dây lô đề qua tin nhắn điện thoại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 16/12/2017, 08:30 [GMT+7]

'Nữ quái' điều hành đường dây lô đề qua tin nhắn điện thoại

(Congannghean.vn)-Là người đứng ra tổ chức, Vũ Thị Hằng đã thiết lập đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua tin nhắn điện thoại. Với hoạt động kín kẽ, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, số tiền mà các con bạc tham gia qua đường dây này đã lên tới gần 200 triệu đồng. 
 
Thượng tá Đặng Trọng Huynh, Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án VA-112D, đấu tranh với tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu. Cầm đầu đường dây này là Vũ Thị Hằng (SN 1978) trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hưng. Dù là phận nữ nhưng Hằng là đối tượng có nhiều thủ đoạn hoạt động phạm tội kín kẽ, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra. 
Đối tượng Vũ Thị Hằng,  kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc
Đối tượng Vũ Thị Hằng, kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc
 
Thời gian gần đây, qua công tác trinh sát, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện trên địa bàn xã Quỳnh Hưng xuất hiện tệ nạn đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề có nhiều đối tượng tham gia. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã xác lập Chuyên án VA-112D, do Thượng tá Đặng Trọng Huynh làm Trưởng ban; Thiếu tá Phạm Văn Đức, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy làm Phó ban Chuyên án để đấu tranh, làm rõ đường dây này. 
 
Ngay từ đầu, Ban chuyên án đều nhận định, dù mới hoạt động nhưng đây là đường dây chuyên nghiệp khi mọi hình thức giao dịch, trao đổi đều rất kín kẽ. Vì vậy, trong quá trình điều tra, các điều tra viên đã phải rà soát, xác minh rất kỹ càng để nhận dạng các con bạc trong đường dây này cũng như thu thập đầy đủ tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của chúng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong một thời gian ngắn, Ban chuyên án đã xác định được kẻ cầm đầu đường dây là Vũ Thị Hằng. Điều này khiến Ban chuyên án khá bất ngờ, bởi trước đây Hằng làm nghề kinh doanh đồ gỗ, nội thất, chưa từng có hành vi phạm tội. Qua điều tra, các điều tra viên nắm được, do việc làm ăn không hiệu quả nên gia đình Hằng lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cuộc sống vô cùng khó khăn. Đây cũng chính là lý do khiến Hằng sa vào con đường cờ bạc để có tiền trả nợ và tiêu xài. 
 
Vốn có nhiều mối quan hệ trong lúc làm ăn, Hằng nhanh chóng tập hợp các đối tượng có “máu đỏ đen” vào đường dây đánh bạc của mình. Để che mắt cơ quan điều tra, thị chọn cách đánh bạc bằng hình thức lô đề qua tin nhắn điện thoại. Mọi thông tin đều được các đối tượng tiến hành trao đổi qua tin nhắn. Trong tất cả các lần tham gia đánh bạc, các đối tượng không gặp nhau, chỉ đến khi có kết quả lô đề thì mới thống nhất địa điểm gặp để thanh toán tiền. Cùng với việc xác minh hành vi phạm tội của kẻ cầm đầu, Ban chuyên án cũng đã tập trung làm rõ các con bạc trong đường dây này. Đáng chú ý, 3/6 đối tượng trong đường dây là nữ. 
 
Sau một thời gian vào cuộc điều tra và thu thập đầy đủ chứng cứ, theo dõi di biến động của đối tượng cầm đầu, 18 giờ ngày 5/12, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban Chuyên án, các trinh sát chia làm nhiều tổ tiến hành bắt quả tang Vũ Thị Hằng tại nhà riêng. Qua khám xét tại nhà Hằng, lực lượng Công an đã thu giữ 2 điện thoại di động thị dùng để giao dịch đánh bạc. Cùng với việc tổ chức bắt Hằng, cơ quan điều tra đã đồng loạt tiến hành triệu tập 5 đối tượng trong đường dây để chúng không có cơ hội bỏ trốn. Các đối tượng gồm Nguyễn Thành Luân (SN 1989), Trinh Xuân Sự (SN 1973), Trần Ngọc Lâm (SN 1963) cùng trú tại xã Quỳnh Hưng; Trần Thị Nghĩa (SN 1959) trú tại thị trấn Cầu Giát và Hồ Thị Phương Thúy (SN 1984) trú tại xã Quỳnh Hồng, cùng huyện Quỳnh Lưu. 
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã làm rõ số tiền đánh bạc là 180 triệu đồng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện, đang tiếp tục điều tra, mở rộng Chuyên án. 
.

Huyền Thương

.