Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201802/khi-ba-me-4-con-buon-phao-779642/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201802/khi-ba-me-4-con-buon-phao-779642/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khi bà mẹ 4 con buôn pháo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 03/02/2018, 10:46 [GMT+7]

Khi bà mẹ 4 con buôn pháo

(Congannghean.vn)-Là mẹ 4 con nhưng đối tượng lại chẳng tu chí làm ăn, muốn kiếm lợi bất chính từ mua bán hàng cấm. Kết quả, đối tượng cùng với 119 kg pháo chuẩn bị bán đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lực lượng Công an kiểm tra số pháo thu giữ
Lực lượng Công an kiểm tra số pháo thu giữ

Bề ngoài Nguyễn Thị Tùng (SN 1986) trú tại khối 10, thị trấn Đô Lương là 1 phụ nữ tu chí, hiền lành. Lấy chồng, rồi lần lượt 4 đứa con ra đời, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai cả hai vợ chồng. Thời gian gần đây, người ta thường thấy Tùng có nhiều thay đổi. Thị đi sớm về muộn, chẳng biết là đầu tư hay làm ăn gì. Hàng xóm cũng chỉ nghĩ, chắc Tùng phụ xe cùng chồng để kiếm thêm thu nhập. Nhưng thực chất, Tùng lại nuôi ý định kiếm lời bất chính. Thị cho rằng, vỏ bọc hiền lành, nhu mì của mình có thể qua mắt lực lượng Công an. Đối tượng không hề biết rằng, mọi di biến động của mình đã được cán bộ Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung làm rõ. Nhất là vào thời điểm cuối năm, Tổ công tác xác định, đối tượng sẽ còn táo bạo trong thực hiện hành vi phạm tội, mà địa điểm không đâu khác, chính là nhà riêng của đối tượng.

Vào hồi 14 giờ ngày 29/1/2018, Tổ công tác gồm Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Đô Lương tổ chức tuần tra, đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Trong quá trình tuần tra, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại khối 10, thị trấn Đô Lương nghi vấn Nguyễn Thị Tùng sẽ hoạt động mua bán hàng cấm. Tổng hợp nguồn tin của quần chúng nhân dân và thông tin xác minh của trinh sát, xác định rõ trong nhà đối tượng đang có số lượng pháo khá lớn, chờ dịp Tết cận kề để tiêu thụ.

Không để đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội trót lọt, ngay trong ngày 29/1, Tổ công tác đã tiến hành tiếp cận nhà của Nguyễn Thị Tùng tại khối 10, thị trấn Đô Lương. Đúng như dự đoán, vào tối cùng ngày, khi Tổ công tác bất ngờ kiểm tra thì phát hiện Tùng đang bán số lượng pháo khá lớn. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa Nguyễn Thị Tùng về cơ quan Công an. Tại đây, bước đầu, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tổng khối lượng số pháo thu giữ là 119 kg, gồm hộp pháo 36 quả và hộp pháo loại 9 quả.

Tổ công tác lấy lời khai của Nguyễn Thị Tùng
Tổ công tác lấy lời khai của Nguyễn Thị Tùng

Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Mai Hậu

.