Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/ban-ma-tuy-qua-mang-xa-hoi-784596/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/ban-ma-tuy-qua-mang-xa-hoi-784596/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bán ma túy qua mạng xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 13/03/2018, 08:42 [GMT+7]

Bán ma túy qua mạng xã hội

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Viện KSND TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hoàn tất hồ sơ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lương Thị Dương (SN 1996) trú tại xã Phong Châu, huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lương Thị Dương và tang vật bị thu giữ
Đối tượng Lương Thị Dương và tang vật bị thu giữ

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 6/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an TX Hồng Lĩnh phát hiện Dương xuất hiện tại khu vực trước cây xăng thuộc tổ dân phố số 8, phường Bắc Hồng với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính; qua đó, phát hiện trên người Dương có 3 túi nilông bên trong chứa 14,8993 gam ma túy đá. Tại cơ quan Công an, Dương khai mua số ma túy trên ở huyện Tương Dương và lên mạng xã hội Zalo rao bán cho đối tượng nghiện. Khi đang đưa số ma túy vào TX Hồng Lĩnh bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, đối tượng Nguyễn Nguyễn Thị Xuân (SN 1984) trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cũng đã bị Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam khi đang rao bán quả thuốc phiện tươi qua mạng xã hội Facebook.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an Hà Tĩnh phát hiện Xuân rao bán quả thuốc phiện tươi qua mạng xã hội, địa điểm giao “hàng” tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân nên đã phối hợp với Công an huyện này để bắt quả tang. Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 9/2/2018, khi Xuân đi xe máy đến thị trấn Xuân An chuẩn bị giao dịch 11 kg quả thuốc phiện tươi thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Xuân khai do hoàn cảnh khó khăn nên từ Nghĩa Đàn xuống TP Vinh thuê phòng trọ và tham gia mua bán hàng trên mạng xã hội Facebook, trong đó có mặt hàng “độc” là quả thuốc phiện tươi.

Cũng liên quan đến mặt hàng này, ngày 5/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang Võ Đức Sơn (SN 1987) trú tại xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào thời điểm nói trên, sau khi thỏa thuận giao dịch qua mạng xã hội, Sơn mang 7 kg quả và thân cây thuốc phiện tươi từ Hương Sơn xuống TP Hà Tĩnh giao dịch với “khách hàng” thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Một số đối tượng bị bắt giữ vì mua bán quả thuốc phiện tươi
Một số đối tượng bị bắt giữ vì mua bán quả thuốc phiện tươi

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/1, tại Trạm Kiểm soát khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hải quan tỉnh này, đã tiến hành kiểm tra xe taxi BKS 38A-139.57, do Nguyễn Bảo Quốc (SN 1988) trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn điều khiển. Qua đó, phát hiện trên xe có 3 thùng cát tông bên trong chứa 50 kg quả thuốc phiện tươi. Được biết, mỗi kg quả thuốc phiện tươi hiện nay có giá hơn 1 triệu đồng. Theo pháp luật hiện hành, việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán quả thuốc phiện tươi trên 1 kg sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhiều đối tượng vì thiếu hiểu biết pháp luật, hoặc vì hám lợi nên đã “vô tư” giao dịch công khai trên mạng xã hội dẫn đến phạm tội.

.

Thiên Thảo

.