Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/danh-manh-danh-trung-vao-toi-pham-danh-bac-783204/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/danh-manh-danh-trung-vao-toi-pham-danh-bac-783204/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đánh mạnh, đánh trúng vào tội phạm đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 03/03/2018, 09:40 [GMT+7]

Đánh mạnh, đánh trúng vào tội phạm đánh bạc

(Congannghean.vn)-Tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ án đánh bạc trong dịp Tết là yêu cầu chung của lãnh đạo Công an Nghệ An đối với các đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm điện chỉ đạo trên, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an TP Vinh đã tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào các ổ nhóm, đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại nhà Cao Ngọc Hải
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại nhà Cao Ngọc Hải

Theo nhận định chung, vào dịp Tết Nguyên đán, tận dụng thời gian rảnh rỗi, các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp thường lợi dụng để hoạt động, nhằm lôi kéo nhiều người dân địa phương, các con bạc “không chuyên” tham gia sát phạt để thu lợi bất chính. Các đối tượng thường xuyên tổ chức và thực hiện đánh bạc dưới nhiều vỏ bọc và hình thức như: Xóc đĩa, đổ cá ngựa… ăn thua theo mỗi ván. Đối tượng tham gia đa phần đều vì ham mê các trò đỏ đen, trong đó có không ít là nữ giới, người nhiều tuổi. Trong dịp Tết, lấy cớ vui Xuân, cờ bạc càng được dịp bùng phát. Nhiều người vì tệ nạn này mà nợ nần chồng chất, không ít kẻ vì máu ham lợi bất chính từ các sới bạc mà vi phạm pháp luật.

Để đấu tranh với tệ nạn đánh bạc dịp Tết, lãnh đạo Công an TP Vinh đã phân công các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã tăng cường nắm địa bàn, chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể phòng, chống tội phạm. Một mặt, tăng cường tuyên truyền, quản lý, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức cờ bạc  trá hình. Mặt khác, chủ động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vận động nhân dân tố giác tội phạm đánh bạc.

Qua thông tin của quần chúng nhân dân phản ánh và nguồn tin của trinh sát, lực lượng Công an phát hiện tại nhà riêng của Cao Ngọc Hải (SN 1987) trú tại khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh có dấu hiệu tổ chức gá bạc. Tuy nhiên, việc hốt trọn ổ đánh bạc trên, không cho đối tượng nào trốn thoát, thu giữ toàn bộ tang vật, chứng cứ là “bài toán” không đơn giản. Nhà Hải được thiết kế cao tầng, hiện đại, ra vào rất khó khăn. Đó là chưa kể, để đảm bảo yếu tố bí mật, Hải không cho bất cứ ai lạ mặt tham gia vào chiếu bạc.

Ngày 18/2, sau khi có thông tin Hải sẽ gá bạc tại nhà riêng, lãnh đạo Công an TP Vinh quyết định phá án. Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã quyết định thành lập 3 tổ công tác với 3 vị trí khác nhau. 2 mũi công tác nhanh chóng tiếp cận, khống chế các con bạc, không để bỏ lọt đối tượng nào. Mũi thứ ba tập trung xung quanh khu vực nhà của Hải, nhận nhiệm vụ bắt gọn những đối tượng có ý định bỏ trốn. Ngoài ra còn có một số CBCS được bố trí ở những vị trí tuyến đường vào nhà Hải, khi có hiệu lệnh sẽ đồng loạt phối hợp.

Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 18/2/2018, nhận lệnh đồng loạt tấn công, các mũi công tác khẩn trương thực hiện kế hoạch đã thống nhất trước. 2 mũi tấn công nhanh chóng ập vào nhà Hải trước sự ngỡ ngàng của nhiều đối tượng. Phát hiện thấy lực lượng Công an, nhiều đối tượng nháo nhào chạy tán loạn. Tuy nhiên, dù số đối tượng tham gia lớn nhưng nhờ chuẩn bị chủ động kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể nên các mũi công tác đã nhanh chóng bắt giữ, không để ai trốn thoát.

Tại chiếu bạc, thu giữ 1 bộ bát đĩa bằng sứ, 4 con xúc xắc cùng 50.100.000 đồng. Một số đối tượng còn vứt tiền khắp nơi để tẩu tán tang vật (sau này, xác định số tiền là 14.500.000 đồng). Khám người các đối tượng, lực lượng Công an còn thu giữ thêm số tiền 95.150.000 đồng. Tại thời điểm bắt giữ, trong sới bạc có 15 đối tượng, trong đó có 8 đối tượng khác tham gia đánh bạc. Kết quả điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là 93.600.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngày 21/2, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gá bạc”, khởi tố bị can với Cao Ngọc Hải. 8 đối tượng gồm: Trần Thị Lan Anh (SN 1990) trú tại khối Quang Trung, phường Vinh Tân; Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1970) trú tại khối 2, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1969), Phạm Thị Thắm (SN 1981), Nguyễn Hữu Kiên (SN 1969), Hoàng Văn Đạt (SN 1996), Võ Thành Vinh (SN 1985), Nguyễn Thị Hảo (SN 1980), cùng trú tại khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh cũng đã bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Ngoài kết quả trên, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/2/2018, tại phòng 504, Khách sạn Centery, số 77 đường Lê Hoàn thuộc khối Yên Phúc, phường Hưng Phúc, Công an TP Vinh còn phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng, gồm: Lưu Văn Cường (SN 1984) trú tại xóm 15, xã Hưng Lộc, TP Vinh; Trương Văn Hải (SN 1971), Phạm Ngọc An (SN 1982) cùng trú tại xóm 7, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc; Phan Trọng Tài (SN 1979) trú tại khối 14, phường Cửa Nam; Pha Xuân Tùng (SN 1971) trú tại khối 2, phường Đội Cung, TP Vinh đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng.

Tại chiếu bạc, lực lượng Công an thu giữ 20.400.000 đồng. Khám người các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 64.500.000 đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, số tiền sử dụng để đánh bạc là  43.900.000 đồng. Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Mai Hậu

.