Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/khoi-to-doi-tuong-nem-chat-ban-vao-nha-nu-phong-vien-791151/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/khoi-to-doi-tuong-nem-chat-ban-vao-nha-nu-phong-vien-791151/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khởi tố đối tượng ném chất bẩn vào nhà nữ phóng viên - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 23/04/2018, 07:51 [GMT+7]

Khởi tố đối tượng ném chất bẩn vào nhà nữ phóng viên

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Khắc Công (SN 1962) trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự. Công chính là đối tượng đã có hành vi ném chất bẩn vào nhà nữ phóng viên trên địa bàn.

Đối tượng Hoàng Khắc Công
Đối tượng Hoàng Khắc Công

Theo đó, vào ngày 28/3, sau khi tiếp nhận một số thông tin phản ánh việc Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói 30/4 lợi dụng cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp vùng đất cánh đồng Bàu Trổ thuộc xóm 3, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương để mua đất dôi dư nên chị Đặng Thị Cẩm Tú (SN 1983), phóng viên báo Thời đại đã đến tìm hiểu thông tin.

Qua một số mối quan hệ, Hoàng Khắc Công (SN 1962) trú tại khối Tân Tiến, phường Lê  Mao, TP Vinh đã tìm cách liên lạc, gặp gỡ chị Đặng Thị Cẩm Tú để xin không viết bài phản ánh trên. Tuy nhiên, sau khi thu thập một số tài liệu, đến khoảng 15 giờ ngày 30/3, chị Cẩm Tú đã viết bài, đăng trên báo điện tử Thời đại với tiêu đề “Nghệ An: Công ty CP gạch ngói 30/4 “núp bóng” làm giao thông nội đồng lấy đất sản xuất gạch và phế liệu”. Sau khi bài báo đăng tải, một số báo điện tử cũng đã lấy lại nguồn bài báo này và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến khoảng 23 giờ ngày 31/3, chị Cẩm Tú và con gái đến phường Hồng Sơn để chịu tang bố đẻ. Khoảng 1 giờ ngày 1/4, hàng xóm của chị Tú tại tòa nhà CT2B, chung cư Quang Trung, TP Vinh phát hiện mùi hôi thối nồng nặc xung quanh nhà chị Tú và thấy trước cửa phòng của chị bị đổ phân vương vãi nên điện báo cho chị biết. Sau khi sự việc xảy ra, chị Tú sợ bị trả thù nên đã rất cẩn thận và đề phòng. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ ngày 6/4, khi chị Tú đang ở nhà làm việc thì lại tiếp tục bị ném chất bẩn (hỗn hợp nước mắm, mắm tôm và hành tăm) trước nhà.

Sau quá trình điều tra, xác minh làm rõ, ngày 9/4, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Khắc Công về hành vi gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự. Tại cơ quan điều tra, Công đã khai nhận hành vi ném chất bẩn vào nhà riêng chị Tú. Lần thứ nhất là vì tức giận khi chị Tú không gỡ bài; lần thứ hai, trong lúc say rượu, Công đã tiếp tục thực hiện hành vi trên.

Theo đó, ngày 18/4, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Khắc Công. Về vụ việc này, quan điểm của cơ quan CSĐT Công an TP Vinh rất rõ ràng, hành vi ném chất bẩn vào nhà riêng của chị Tú tại chung cư Quang Trung khiến người dân xung quanh rất bất bình và lo lắng. Hành vi trên của Công đe dọa môi trường văn minh khu chung cư khi mới đưa vào sử dụng. Ngoài ra, chị Tú là phóng viên, việc bị đe dọa, cản trở gây dư luận xấu trong nhân dân. Hành vi của Hoàng Khắc Công phạm vào tội gây rối trật tự công cộng. Về lai lịch nhân thân, Công là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Nếu không xử lý nghiêm hành vi trên sẽ tạo tiền lệ xấu để các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

.

Tuệ Trang

.