Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/pha-nhanh-vu-trom-cap-tai-san-trong-truong-hoc-790447/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/pha-nhanh-vu-trom-cap-tai-san-trong-truong-hoc-790447/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trong trường học - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/04/2018, 15:46 [GMT+7]

Phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trong trường học

(Congannghean.vn)-Đêm 15/4/2018, nhận tin báo của bảo vệ Trường Mầm non xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An), tại trường xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản, Ban Công an xã Ngọc Sơn đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời điện báo Công an huyện Thanh Chương để điều tra vụ việc.

Đồ dùng cho trẻ mầm non ở tất cả các phòng bị xới tung
Đồ dùng cho trẻ mầm non ở tất cả các phòng bị xới tung

Theo lời kể của bảo vệ nhà trường, khoảng từ 15 - 17 giờ ngày 15/4/2018, bảo vệ phát hiện 2 chiếc tivi để gần cổng trường. Tại các phòng học, cửa sổ mở toang, đồ dùng dạy học, tủ đồ bị xới tung, một số thùng sữa bị lấy cắp. Tại hiện trường, Ban Công an xã Ngọc Sơn ghi nhận, trên cánh cửa sổ phòng hiệu phó có một số vết máu nhỏ, có thể do trong lúc cạy cửa đối tượng bị thương.

Với phương thức thực hiện hành vi, Ban Công an xã Ngọc Sơn nhận định, có thể đối tượng còn nhỏ tuổi. Sau khi sàng lọc, khoanh vùng đối tượng, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 16/4, Ban Công an xã Ngọc Sơn triệu tập 2 đối tượng Lê Văn Nguyên và Nguyễn Bá Quyết, cùng sinh năm 2006, trú tại xóm 8, xã Ngọc Sơn, hiện là học sinh Trường THCS Ngọc Sơn để điều tra. Đây là 2 đối tượng lười học, chơi bời, lêu lổng trên địa bàn.

Tại Công an xã Ngọc Sơn, Quyết và Nguyên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai ra đồng phạm là Nguyễn Duy Phước Hoàng (SN 2004), một đối tượng bỏ học, lang thang, trú cùng xóm. Từ lời khai của Quyết và Nguyên, đầu giờ chiều cùng ngày (16/4), Ban Công an xã Ngọc Sơn triệu tập đối tượng Hoàng. Lúc đầu, Hoàng quanh co chối tội. Tuy nhiên, với sự phối hợp phá án của Công an huyện Thanh Chương, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đến 15 giờ cùng ngày, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 15/4, Hoàng đã chủ mưu cùng với Quyết và Nguyên thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại Trường Mầm non xã Ngọc Sơn. Tuy nhiên, nghi ngờ bị phát hiện, các đối tượng đã không kịp mang hết tài sản trộm cắp đi mà chỉ mang theo 3 loa máy tính, 3 thùng sữa nhãn hiệu TH. 2 chiếc tivi quá nặng nên khi đưa ra ngoài, các đối tượng đã bỏ lại trước cổng trường.

 Chiếc tivi kẻ gian không kịp mang đi
Chiếc tivi kẻ gian không kịp mang đi

Được biết, trước đó, Hoàng từng thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Thanh Chương. Ban Công an xã Ngọc Sơn đang hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng vào trường giáo dưỡng. Riêng Lê Văn Nguyên và Nguyễn Bá Quyết còn nhỏ tuổi, thực hiện hành vi phạm tội ít nghiêm trọng nên cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.

.

Vũ Nguyên

.