Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/triet-xoa-4-duong-day-o-nhom-danh-bac-lon-787749/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201804/triet-xoa-4-duong-day-o-nhom-danh-bac-lon-787749/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Triệt xoá 4 đường dây, ổ nhóm đánh bạc lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 01/04/2018, 10:19 [GMT+7]

Triệt xoá 4 đường dây, ổ nhóm đánh bạc lớn

(Congannghean.vn)-Bên cạnh việc đánh mạnh vào tội phạm hình sự, tội phạm ma tuý, thời gian qua, Công an Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh truy quét tội phạm và tệ nạn đánh bạc trên địa bàn. Trong đó tập trung vào các ổ nhóm, đường dây đánh bạc mang tính chất chuyên nghiệp và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Một số đối tượng và tang vật trong chuyên án 117Đ
Một số đối tượng và tang vật trong chuyên án 117Đ
Trong những tháng đầu năm 2018, Công an Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm ANTT trên địa bàn. Nhất là với kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán vừa qua, bên cạnh tấn công mạnh vào tội phạm hình sự, tội phạm ma tuý, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát hiện, bắt 274 vụ, 1.173 đối tượng đánh bạc, thu hơn 4,6 tỉ đồng và nhiều tang vật liên quan. Trong đó, triệt phá 4 ổ nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc lớn, sử dụng công nghệ cao.
 
Điển hình như: Ngày 16/1/2018, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Yên Thành phá Chuyên án 1401B, triệt xóa 1 sới bạc hoạt động chuyên nghiệp. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy đã phát hiện nổi lên ổ nhóm đánh bạc tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành. Được biết, đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp, quy mô lớn, được bố trí rất nhiều bảo vệ cảnh giới gắt gao, được phân công nhiệm vụ, vai trò cụ thể. Chuyên án 1401B được xác lập để đấu tranh.
 
Qua hơn 1 tháng theo dõi, vào khoảng 17 giờ ngày 14/1, tại xóm 3, xã Hợp Thành, Ban chuyên án đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Yên Thành bao vây, triệt xoá ổ nhóm đánh bạc này. Quá trình vây bắt, các đối tượng chống cự quyết liệt hòng tẩu thoát, nhưng với tinh thần dũng cảm, kiên quyết, Ban chuyên án đã tóm gọn ổ nhóm gồm 74 đối tượng có hành vi đánh bạc; thu giữ 1 bộ bài, 1 bộ bát đĩa, 8 xe ôtô, 2 xe máy, hơn 500 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan.
 
Cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá Chuyên án 117Đ, triệt xóa 1 đường dây ghi lô, đề tại huyện Yên Thành; bắt, khởi tố 6 đối tượng gồm: Trương Văn Giang (SN 1989), Trương Văn Mạnh (SN 1994), Nguyễn Duy Thơm (SN 1975), Trần Văn Dũng (SN 2001), cùng trú tại xã Trung Thành; Phan Văn Giang (SN 1983) trú tại thị trấn Yên Thành và Mai Thị Ngân (SN 1972) trú tại xã Lăng Thành, cùng huyện Yên Thành về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ngoài ra, khởi tố hàng chục con bạc là “khách” của Giang và các “đại lý”.
 
Theo đó, cuối năm 2017, Phòng CSHS phát hiện 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn huyện Yên Thành. Tuy nhiên, đường dây này hoạt động rất tinh vi hòng qua mặt lực lượng chức năng. Chúng đánh bạc thông qua mạng xã hội. Nhằm triệt xoá đường dây này, lãnh đạo Phòng CSHS đã xác lập Chuyên án 117Đ để tập trung lực lượng đấu tranh, phá án.
 
Sau một thời gian nắm quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc này, Ban chuyên án đã xác định được đối tượng cầm đầu là Trương Văn Giang trú tại xóm 5, xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Tuy nhiên, đây là đối tượng rất ma mãnh, hắn điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức sử dụng thiết bị di động và mạng xã hội như zalo, facebook bằng cách mua phần mềm trên mạng để nhập dữ liệu của các bảng đề và kết quả xổ số, sau đó phần mềm này sẽ tự tính thắng thua giữa chủ đề và người chơi. Khi có kết quả, Giang hẹn các con bạc vào 16 giờ ngày hôm sau ở nhiều địa điểm khác nhau để thanh toán tiền. Mặc dù hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã thu thập đầy đủ các bằng chứng phạm tội của đối tượng này.
 
Ngày 13/1, Ban chuyên án chia làm nhiều mũi bất ngờ đột nhập vào nhà riêng của Trương Văn Giang và các “đại lý” như Trương Văn Mạnh, Nguyễn Duy Thơm, Trần Văn Dũng, Phan Văn Giang và Mai Thị Ngân. Qua khám xét đồng bộ tại các điểm này, Ban chuyên án thu và chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc hơn 1,5 tỉ đồng, 10 ĐTDĐ. Ngoài ra, còn phát hiện, thu tại nhà đối tượng Giang 3,5 kg pháo nổ, 4 bánh pháo hoa. 
 
Một trong những chuyên án về đánh bạc lớn cũng được Công an Nghệ An triệt xoá là Chuyên án 118Đ. Theo đó, sau một thời gian theo dõi, phát hiện 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Với thủ đoạn sử dụng điện thoại di động thông minh (smart phone) để nhận, chuyển tin nhắn lô đề từ các “đại lý” về đối tượng cầm đầu, sau đó, sử dụng phần mềm “Smart Loto Vn” để tính toán thắng, thua từ kết quả xổ số Miền Bắc mở thưởng cùng ngày, đường dây này đã mở rộng mạng lưới và hoạt động một cách tinh vi.
 
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/1, Công an Nghệ An đã phá thành công Chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc chuyên nghiệp này; đồng thời tiến hành khởi tố các đối tượng gồm: Hồ Thị Thân (SN 1973) trú tại khối 10; Phạm Thị Hương (SN 1964), Nguyễn Thị Lan (SN 1975) và Trần Thị Thu Hương (SN 1978), đều trú tại khối 3, cùng phường Hà Huy Tập, TP Vinh; Nguyễn Thị Mai Hoa (SN 1971) trú tại khối 8, phường Lê Lợi; Trần Văn Thắng (SN 1979) trú tại xóm Hoa Đông, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc; Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1972) trú tại xóm 13, xã Nghi Phú. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc với tang số lớn, lên đến 50 tỉ đồng. Bước đầu, Ban chuyên án thu 20 ĐTDĐ, 85 triệu đồng và 400 USD.
 
Trước đó, ngày 12/1/2018, Công an huyện Quỳ Hợp cũng đã triệt xóa 1 đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề; bắt, khởi tố 7 đối tượng, thu 150 triệu đồng, 1 xe ôtô, 1 xe máy, 20 điện thoại di động và nhiều sổ sách ghi chép lô đề. Qua điều tra, làm rõ số tiền các đối tượng trong đường dây sử dụng để đánh bạc gần 500 triệu đồng.
 
Với việc triệt xoá hàng loạt ổ nhóm, đường dây đánh bạc chuyên nghiệp trong thời gian qua, Công an Nghệ An đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; đồng thời là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những kẻ ôm mộng làm giàu từ cờ bạc.
.

Thuỳ Anh

.