Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/cai-ket-cho-nhom-thanh-nien-9x-chuyen-di-cuop-cuop-giat-tai-san-792838/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/cai-ket-cho-nhom-thanh-nien-9x-chuyen-di-cuop-cuop-giat-tai-san-792838/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cái kết cho nhóm thanh niên 9x chuyên đi cướp, cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 04/05/2018, 13:28 [GMT+7]

Cái kết cho nhóm thanh niên 9x chuyên đi cướp, cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Vừa qua, TAND huyện Yên Thành đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Phan Doãn Hải (SN 1988), Phan Trọng Hoa (SN 1994), Phan Văn Dương (SN 1998) và Phan Văn Dũng (SN 1988), đều trú tại thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành về tội cướp, cướp giật tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, nhóm thanh niên này không nghề nghiệp, thích ăn chơi lêu lổng, để có tiền tiêu xài, chúng rủ nhau đi trộm chó và không quên mang theo hung khí. Vào khoảng 19 giờ ngày 28/10/2017, Hải điều khiển xe máy rủ Dương đi trộm chó. Khi đi, bọn chúng mang theo một sợi thép dài, nhọn và dụng cụ bắt chó. Đến xã Trung Thành với mục đích bắt chó nhưng không thành nên chúng quay xe về hướng thị trấn Yên Thành. Khi đến địa bàn xã Bắc Thành, 2 đối tượng phát hiện cháu P.T.L. đi xe máy điện chở theo cháu C.T.H., trên tay cháu H. cầm chiếc điện thoại di động màu trắng. Hải nói với Dương ý định cướp điện thoại. Nói là làm, Hải chạy xe ra hướng đồng lúa lắp biển số giả rồi đưa xe máy cho Dương đuổi theo 2 cháu L. và H.. Đến gần “con mồi”, Dương áp sát xe máy điện buộc 2 cháu phải dừng lại. Lúc này, Hải nhảy xuống xe, cầm thanh kiếm giơ lên và nói: “Đưa điện thoại đây”. Quá hoảng sợ, L. và H. đứng im. Hải lấy điện thoại trên tay cháu H. rồi nhanh chóng chạy về thị trấn Yên Thành, đưa điện thoại đi bán để lấy tiền tiêu xài.

“Ăn quen bén mùi”, sau đó, Hải tiếp tục rủ đồng bọn đi cướp tài sản. Tại Tòa, Hải khai nhận từ ngày 28/10 - 17/12/2017, đã cùng đồng bọn thực hiện 8 vụ cướp, cướp giật điện thoại, túi xách và dây chuyền vàng. Điển hình: Ngày 2/11/2017, sau khi chuẩn bị kiếm thép màu trắng, Hải rủ Hoa đi cướp tài sản. Vào khoảng 5 giờ 30 phút, khi đi đến khu vực chợ An thuộc địa phận xã Mã Thành, huyện Yên Thành, 2 đối tượng quan sát thấy chị V.T.L. trú tại xã Tiến Thành đi xe máy mang chiếc túi xách bên tay trái. Hải vội vàng áp sát xe chị L. khiến chị phải dừng xe lại. Lúc này, Hoa nhảy xuống, cầm kiếm đe dọa nạn nhân rồi cướp túi xách chạy về hướng sông Đào. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra trong túi không thấy có tài sản gì nên đã vứt xuống sông.

Tiếp đó, ngày 17/11/2017, Hải điều khiển xe máy chở Dũng từ thị trấn Yên Thành đến địa bàn xóm Đông Thị, xã Đô Thành thì phát hiện thấy chị Đ. đang đi bộ, trên cổ đeo 1 sợi dây chuyền vàng. Sau khi lên kế hoạch, Hải điều khiển xe máy chạy qua chị Đ. rồi vòng xe trở lại, trong khi đó Dũng nhảy xuống áp sát, giật sợi dây chuyền vàng trên cổ chị Đ.. Tuy nhiên, do chị Đ. kịp đưa tay giữ nên Dũng chỉ giật đứt được 1 đoạn của sợi dây chuyền rồi cả 2 nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Sau đó, chúng tiếp tục chạy xe máy tìm “con mồi”. Khi đến trước cổng trụ sở HTX Đức Hậu, xã Hậu Thành, Dũng và Hải thấy chị V. đi xe máy ngược chiều mang theo túi xách nên bàn nhau cướp giật tài sản. Trong quá trình thực hiện hành vi, do chị V. giữ chặt nên chiếc túi bị rách ra một nửa. Dũng lấy 1 phần của túi xách rồi bỏ chạy.

Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Phan Doãn Hải 15 năm 6 tháng tù giam, Phan Trọng Hoa 8 năm tù giam, Phan Văn Dương 7 năm 6 tháng tù giam, Phan Văn Dũng 4 năm 6 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

.

Phan Tuyết

.