Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/cuop-hiep-nan-nhan-roi-quay-phim-de-khong-che-795233/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201805/cuop-hiep-nan-nhan-roi-quay-phim-de-khong-che-795233/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cướp, hiếp nạn nhân rồi quay phim để khống chế - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 20/05/2018, 09:45 [GMT+7]

Cướp, hiếp nạn nhân rồi quay phim để khống chế

(Congannghean.vn)-Sau khi tiếp cận, cướp tài sản của nạn nhân, lợi dụng đoạn đường vắng vẻ, đối tượng đã thực hiện hành vi đồi bại. Để khống chế, đối tượng dùng chính chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân quay video lại.

Lê Đình Truyền và tang vật vụ án
Lê Đình Truyền và tang vật vụ án

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Truyền (SN 2000) trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ để điều tra về 2 tội danh “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Trước đó, vào cuối tháng 2/2018, Công an huyện Đức Thọ tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H (SN 1997) trú tại huyện Vũ Quang về việc bị 1 đối tượng nam thanh niên lạ mặt tấn công, cướp tài sản và hiếp dâm tại địa bàn thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 26/2/2018, khi chị H. đang điều khiển xe máy đi theo tuyến đường liên xã Liên Minh - Tùng Châu sang xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ thì bị 1đối tượng lạ mặt dùng tay đánh một phát vào phía sau gáy làm chị H. choáng váng rồi ngã xuống đường. Ngay sau đó, chị H. đã bị đối tượng ngồi đè lên người, lục soát túi quần lấy được chiếc ĐTDĐ hiệu LG.

Chiếm đoạt tài sản xong, tên cướp vẫn không chịu buông tha, dùng tay kẹp vào cổ chị và lôi vào 1 chiếc chòi nuôi vịt ven đường để thực hiện hành vi đồi bại, mặc cho chị khóc lóc, van xin. Sau khi thỏa mãn thú tính, đối tượng này còn sử dụng chiếc ĐTDĐ vừa cướp được để quay phim, chụp ảnh cảnh chị H. trong tình cảnh “Eva”, nhằm đe dọa không được trình báo cơ quan Công an, nếu không sẽ tung “ảnh nóng” lên mạng xã hội. Sau khi gây án, đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, chị H. đã quyết định viết đơn trình báo sự việc lên cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ. Vào cuộc điều tra, nhận thấy vụ việc hết sức phức tạp, đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, lại có phần bệnh hoạn, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Môi trường nhanh chóng vào cuộc, xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Mặc dù hiện trường đã bị xóa dấu vết vì sau 2 ngày nạn nhân mới trình báo, song với sự vào cuộc quyết liệt, Ban chuyên án nhận định, đối tượng gây án phải là người địa phương, thông thuộc địa bàn. Do vậy, công tác điều tra tập trung theo hướng này. Ngoài ra, các đối tượng nổi, đối tượng đã có tiền án, tiền sự về cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn và các vùng lân cận cũng được đưa vào diện nghi vấn.

Quá trình điều tra truy xét, tiến hành phân tích các di biến động xung quanh hiện trường cũng như nhân thân các đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án đã dựng lên được chân dung nghi can là Lê Đình Truyền. Củng cố hồ sơ, thu thập thông tin, tài liệu, các điều tra viên đã có đủ cơ sở để chứng minh hành vi phạm tội của Truyền. Tuy nhiên, thời điểm này Truyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện được nơi nghi can Truyền đang ẩn náu là TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngay sau khi có thông tin về đối tượng, 1 tổ công tác của Ban chuyên án ngay lập tức lên đường truy bắt. Chiều 12/5, tại phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, được sự phối hợp của Công an tỉnh bạn, Tổ công tác Công an huyện Đức Thọ đã bắt giữ thành công Lê Đình Truyền, đồng thời di lý về Hà Tĩnh để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ, biết không thể chối cãi hành vi phạm tội, Lê Đình Truyền đã phải thừa nhận toàn bộ sự việc cướp tài sản và hiếp dâm như đã nêu trên. Ngày 15/5, sau khi hoàn tất lời khai của đối tượng, tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án, Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Truyền về 2 tội danh “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.                  

.

Thiện Thành

.